Hai mẹ con người Nhật bị đâm trên đường phố Tô Châu

Hai mẹ con người Nhật bị một người đàn ông cầm dao đâm khi đang chờ xe buýt trường học ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Một phụ nữ Trung Quốc cũng bị thương nặng. (Ảnh cắt từ video)

Vụ đâm hai mẹ con người Nhật ở Tô Châu hôm 24/6 là vụ án bạo lực thứ hai nhằm vào người nước ngoài ở Trung Quốc trong vòng nửa tháng. Lần gần đây nhất là vào ngày 10/6 tại Công viên Bắc Sơn ở Cát Lâm, nơi 4 giáo viên người Mỹ bị chém bị thương. Cả hai trường hợp đều được chính quyền Trung Quốc đánh giá là “sự cố ngẫu nhiên”.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa bày tỏ “sự tiếc nuối” trong cuộc họp báo hôm 25/6 về việc một bà mẹ và con trai người Nhật bị một người đàn ông cầm dao đâm ở Tô Châu, Trung Quốc. Ông nói “Tôi hy vọng các nạn nhân sẽ sớm hồi phục”. Ông cũng cho biết, phía Nhật Bản đã cử nhân viên của Tổng lãnh sự quán tại Thượng Hải cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Theo Kyodo News, ông Hayashi Yoshimasa cho biết Nhật Bản đã yêu cầu các cơ quan liên quan ở Tô Châu ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn đối với người Nhật và chia sẻ thông tin chi tiết. Chính phủ Nhật Bản đã gửi email nhắc nhở công dân Nhật Bản ở Trung Quốc chú ý đến môi trường xung quanh khi ra ngoài.

Ngày 24/6, một phụ nữ Nhật Bản khoảng 30 tuổi và con trai là một cậu bé mẫu giáo sống ở Tô Châu đã bị một người đàn ông cầm dao đâm khi đang chờ xe buýt của trường học Nhật Bản. Một nữ nhân viên người Trung Quốc trên xe buýt bị đâm trọng thương. Kẻ tấn công đã bị khống chế ngay tại chỗ.

Theo tin tức do cảnh sát địa phương công bố hôm 25/6, hung thủ người Trung Quốc (52 tuổi) dùng dao làm bị thương người khác đã bị tạm giữ hình sự. Cảnh sát đang điều tra động cơ phạm tội của người này. Có nhiều người Nhật tại hiện trường và vụ việc cũng khiến người dân lo lắng. Tô Châu có nhiều cơ sở sản xuất của các công ty Nhật Bản. Trường Nhật ngữ Tô Châu quyết định tạm nghỉ học vào ngày 25/6 và tăng cường công tác an ninh.

Theo Kyodo News, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong cuộc họp báo ngày 25/6 rằng cảnh sát ban đầu xác định vụ việc là một “sự cố ngẫu nhiên” và bà bày tỏ lấy làm tiếc vì sự việc như vậy đã xảy ra. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, người đàn ông này là một người thất nghiệp, mới từ nơi khác đến Tô Châu. Việc tạm giam giữ hình sự có thể được chuyển thành bắt giữ.

Gần cổng chính của Trường Nhật Bản ở Tô Châu, nhiều lính canh và nam nữ nghi là cảnh sát mặc thường phục đang tiến hành bảo vệ xung quanh, hàng rào sắt di động được đặt gần trường và an ninh giao thông cũng được tăng cường thông qua camera giám sát. Có rất nhiều người Nhật sinh sống xung quanh bến xe nơi được cho là đã xảy ra vụ việc.

Phản ứng trước vụ hai mẹ con người Nhật Bản bị tấn công, cư dân mạng trên Weibo ở Trung Quốc Đại Lục cho biết:

“Người đàn ông thực hiện vụ tấn công bằng dao quá bạo lực và khủng khiếp, hành vi như vậy là không ổn, đây không phải là một cuộc tấn công có chủ đích mà là một cuộc tấn công bừa bãi.”

“Hôm nay tất cả các phương tiện truyền thông lớn ở Nhật Bản đều đưa tin về vấn đề này.”

“Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, họ đều đề cập rằng người phụ nữ Trung Quốc bị thương nặng, trong khi hai mẹ con người Nhật bị thương nhẹ. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông lớn (của Trung Quốc) đưa tin qua loa về người phụ nữ Trung Quốc bị thương nặng. Điều này có hợp lý không?”

Tài khoản “@fankangshibao” trên mạng xã hội X chỉ ra: “Việc kẻ sát nhân nhắm vào các trường học Nhật Bản, công dân Nhật Bản và nỗ lực đột nhập vào xe buýt trường học, đều cho thấy đây là một cuộc tấn công bạo lực có tính toán trước và có chủ đích. Đây là kết quả của tư tưởng bài ngoại ngày càng tăng và bị bóp méo trong xã hội qua nhiều năm giáo dục và tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Theo Đài Á Châu Tự do, ông Richard Parsley, một người Canada đã sống ở Trung Quốc 16 năm, nói rằng ông tin đây là sự cố ngẫu nhiên: “Trong vụ việc ở Tô Châu, tôi nghĩ chỉ những người mất trí mới làm những việc như vậy. Tôi không nghĩ hầu hết người Trung Quốc muốn đẩy người Nhật hoặc người Mỹ vào tình thế nguy hiểm”.

Một số người dùng trên X bình luận:

“Đây thực sự sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.Người bị thương lần này là trẻ vị thành niên, mức độ nghiêm trọng hoàn toàn khác với vụ đâm người châu Âu và Mỹ ở Cát Lâm.”

“Nền giáo dục bài ngoại cuối cùng sẽ đẩy cả đất nước vào thảm họa.”

“Những chuyện như thế này sẽ xảy ra ngày càng nhiều trong tương lai.”

“Một mặt, ĐCSTQ cổ vũ sự xấu xa của Nhật Bản, tẩy não những phấn hồng (người ủng hộ ĐCSTQ mù quáng) theo chủ nghĩa dân tộc, mặt khác lại hợp tác với Nhật Bản để mở trường học, dẫn đến việc phấn hồng hành hung. Ai chịu trách nhiệm về việc này?”

Theo RFA, điều đáng chú ý là thời gian gần đây, một số tiểu phẩm ngắn về việc “đánh người Nhật” đang được lan truyền trên nền tảng video Douyin của Trung Quốc Đại Lục. Trong những đoạn video ngắn này, hầu hết đều quay cảnh người Nhật ở Trung Quốc bắt nạt những người lao động thuộc tầng lớp thấp hơn ở Trung Quốc, sau đó bị người Trung Quốc đánh lại. Một số cư dân mạng tin rằng mức độ phổ biến của những đoạn video ngắn này phản ánh sự phổ biến hiện nay của tư tưởng bài ngoại trong xã hội Trung Quốc.

Trí Đạt

Related posts