Các thành viên hàng đầu Đảng Dân chủ loại trừ khả năng thay thế ông Biden

Tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh biện tổng thống với cựu Tổng thống Donald Trump ở Atlanta, Georgia vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. (Nguồn ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Hôm Chủ Nhật (30/6), các thành viên hàng đầu của Đảng Dân chủ đã loại trừ khả năng thay thế Tổng thống Joe Biden khỏi vị trí ứng viên của Đảng Dân chủ sau màn tranh luận với ông Donald Trump.

Sau nhiều ngày lo lắng về đêm tranh luận đáng quên của ông Biden trên sân khấu với ông Trump, các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đã kiên quyết bác bỏ lời kêu gọi từ đảng của họ rằng nên chọn một ứng cử viên tổng thống trẻ hơn cho cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.

Hiện tại ông Biden, 81 tuổi, đang tụ họp với các thành viên gia đình tại Trại David – nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ vào Chủ Nhật (30/6).

Tờ New York Times dẫn lời những người thân cận với tình hình cho biết gia đình Biden đang thúc giục ông tiếp tục cuộc đua và tiếp tục chiến đấu. Tờ báo cho biết một số thành viên trong gia đình của ông đã bày tỏ sự không hài lòng về cách nhân viên của ông chuẩn bị cho ông trong sự kiện diễn ra tối thứ Năm (27/6).

Những lời kêu gọi ông Biden từ chức đã tiếp diễn kể từ thứ Năm và một cuộc thăm dò của CBS sau ngày tranh luận cho thấy số lượng thành viên Đảng Dân chủ tin rằng ông Biden không nên ra tranh cử đã tăng 10 điểm %, từ 36% vào hồi tháng Hai lên 46% tính tới thời điểm hiện tại.

“Sự thật đáng tiếc là ông Biden nên rút lui khỏi cuộc đua, vì lợi ích của quốc gia”, tờ Atlanta Journal-Constitution cho biết trong một bài xã luận vào Chủ Nhật (30/6). “Giờ đây, sự nghỉ hưu là điều cần thiết đối với Tổng thống Biden”.

Tuy nhiên các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đã bác bỏ điều này.

Hoàn toàn không”, Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (Đảng Dân chủ, Georgia) trả lời.

“Những cuộc tranh luận tồi tệ vẫn xảy ra”, ông Warnock nói với chương trình Meet the Press của NBC. “Câu hỏi đặt ra là, ‘ Ông Donald Trump xuất hiện vì ai ngoài chính ông ấy và những người giống ông ấy?’ Tôi ủng hộ ông Joe Biden và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng ông ấy sẽ về đích vào tháng Mười Một”.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người có thể trở thành chủ tịch vào năm tới nếu đảng của ông có thể kiểm soát Hạ viện vào tháng Mười Một, thừa nhận rằng ông Biden đã phải chịu một thất bại, nhưng đây “chỉ là sự chuẩn bị cho sự trở lại”.

“Vì vậy, thời điểm chúng ta đang trải qua hiện tại là thời điểm trở lại”, ông nói với MSNBC.

Thượng nghị sĩ Chris Coons của Delaware – người đại diện hàng đầu cho ông Biden, nói với chương trình This Week của ABC rằng ông Biden cần tiếp tục cuộc đua để đảm bảo ông Trump bị đánh bại.

“Tôi nghĩ ông ấy là ứng viên duy nhất của Đảng Dân chủ có thể đánh bại Donald Trump”, ông Coons nói.

Vẫn tồn tại những e ngại trong Đảng Dân chủ về ông Biden

Với các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ vẫn thể hiện sự ủng hộ, ông Biden sẽ phải quyết định xem ông có muốn chấm dứt nỗ lực tái tranh cử của mình hay không.

Nhưng những thành viên khác của Đảng Dân chủ vẫn để ngỏ khả năng lựa chọn một ứng cử viên tổng thống khác.

Dân biểu Jamie Raskin, một thành viên Dân chủ nổi tiếng tại Quốc hội, nói với MSNBC rằng “các cuộc trò chuyện rất trung thực, nghiêm túc và chặt chẽ” đang diễn ra trong đảng.

“Cho dù ông ấy là ứng cử viên hay người khác là ứng cử viên, ông ấy sẽ là diễn giả chính tại đại hội của chúng tôi. Ông ấy sẽ là nhân vật mà chúng tôi tập hợp lại để đưa lên phía trước”, ông Raskin nói.

Trong cuộc tranh luận, ông Biden với giọng khàn khàn đã có màn trình bày run rẩy, ngập ngừng và ông cũng lắp bắp nhiều lần. Một số thành viên Dân chủ bàn luận rằng phần tranh biện đó có thể là một yếu tố khiến ông bị loại.

Về phần mình trong cuộc tranh luận, ông Trump đã đưa ra những tuyên bố quen thuộc, bao gồm việc những người di cư bất hợp pháp đã tạo nên một làn sóng tội phạm, rằng Đảng Dân chủ ủng hộ việc giết trẻ sơ sinh và ông mới là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Con dâu của ông Trump, bà Lara, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, nói với Fox News rằng ông Trump cảm thấy “tuyệt vời” sau “cuộc tranh luận tuyệt nhất trong sự nghiệp chính trị của ông ấy”.

Tờ New York Times cho biết một trong những người ủng hộ tổng thống Mỹ tiếp tục tranh cử mạnh mẽ nhất chính là con trai ông Biden, Hunter Biden. Ông Hunter đã bị kết trọng tội vào ngày 11 tháng 6 sau khi bồi thẩm đoàn kết luận ông có tội nói dối về việc sử dụng ma túy bất hợp pháp khi mua một khẩu súng lục vào năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ Jaime Harrison và giám đốc chiến dịch tranh cử Biden, bà Julie Chavez Rodriguez đã có cuộc gọi vào chiều thứ Bảy với hàng chục thành viên ủy ban trên khắp cả nước – gồm các thành viên có ảnh hưởng nhất của Đảng Dân chủ.

Thanh Tâm, theo Reuters

Related posts