Thủ tướng Olaf Scholz: Đức sẽ ‘không bao giờ’ ủng hộ đình chiến Ukraine

Thủ tướng Olaf Scholz nói tại Quốc hội hôm thứ Tư (3/7) rằng nước Đức không được ủng hộ bất kỳ lời kêu gọi đình chiến nào mà tương đương với sự đầu hàng của Ukraine, theo RT đưa tin.

Khi ông Olaf Scholz nhận các câu hỏi từ các thành viên Bundestag (Quốc hội Đức) hôm thứ Tư (3/7), nhà lập pháp cánh tả Gesine Loetzsch đã hỏi về sự dính líu của Đức trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và khả năng đình chiến.

“Theo quan điểm của tôi, đình chiến mà liên quan đến sự đầu hàng của Ukraine là điều mà nước Đức chúng ta khải không bao giờ được ủng hộ”, ông Scholz trả lời, theo đài truyền hình nhà nước Deutsche Welle.

Thủ tướng Đức lập luận rằng, những điều kiện ngừng chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin tương đương với sự đầu hàng của Ukraine. Ông gọi Moscow là “mánh khóe” và không quan tâm gì đến kết thúc cuộc chiến tranh này.

“Putin chỉ nói về đàm phán hòa bình để tiếp tục cuộc chiến tranh này. Chúng ta sẽ không cho phép điều này”, ông Scholz nói.

Tháng trước, Tổng thống Nga Putin đã nêu ra một số điều kiện trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu. Ông nói Moscow sẽ ra lệnh đình chiến vào thời điểm Kyiv rút hết quân đội khỏi lãnh thổ của 4 khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga và chính thức loan báo họ không còn mong muốn gia nhập NATO nữa.

Ông Putin nói việc dỡ bỏ tất cả chế tài phương Tây và “phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa” chính phủ Ukraine cũng sẽ phải xảy ra trước khi nền hòa bình có thể được thiết lập.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đầu tuần này đã tới Kyiv và đề xuất “đình chiến nhanh” với Tổng thống Ukraine Zelensky. Nhưng ông Orban cho biết lãnh đạo Ukraine “đã rất không thích” đề xuất đó.

Thủ tướng Scholz cũng được các nhà lập pháp yêu cầu phải đảm bảo rằng Đức sẽ không trở thành một bên tham chiến.

“Vâng, tôi đưa ra đảm bảo này. Là thủ tướng, tôi ủng hộ điều đó”, ông Scholz nói.

Thực tế, Berlin đã đang là nhà tài trợ EU lớn nhất cho công cuộc kháng chiến của Ukraine, nhưng họ vẫn khẳng định sự hỗ trợ này không làm cho nước Đức trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II.

Liên minh cầm quyền của ông Scholz đã không giành được kết quả tốt trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng trước, từ đó dẫn tới đồn đoán rằng thủ tướng Đức đương nhiệm có thể phải từ chức trong tương lai gần.

Thủ tướng Scholz đã thừa nhận rằng “nhiều người dân không đồng tình với việc hỗ trợ Ukraine và chế tài Nga”, nhưng ông từ chối thay đổi chính sách.

Hải Đăng

Related posts