Nga ném bom vào Ukraine khiến hàng trăm người thương vong, một bệnh viện nhi bị phá hủy

Nga ném bom vào Ukraine khiến hàng trăm người thương vong, một bệnh viện nhi bị phá hủy
Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát của tòa nhà Bệnh viện Nhi Ohmatdyt sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine vào ngày 8/7/2024. (Ảnh: ORI AVIRAM/Middle East Images/AFP thông qua Getty Images)

Hôm thứ Hai (ngày 8/7), Nga đã phát động vụ ném bom quy mô lớn vào Kiev và những thành phố khác của Ukraine, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Trong số đó, bệnh viện nhi lớn nhất của Ukraine đã bị phá hủy trong vụ ném bom này.

Hôm thứ Hai, Ukraine cho biết tên lửa hành trình của Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng không của nước này và tấn công nhiều nơi ở Ukraine, trong đó có Kiev. Trong số đó, bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine đã bị bom đạn phá hủy, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng cùng nhiều người bị thương và mất tích, trong đó có trẻ em.

Có người bị thương khiến máu chảy đầy mình, trông vô cùng thương tâm. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Tetyana, một người sống sót sau vụ tấn công vào bệnh viện nhi, nói: “Chúng tôi vừa mới đến đây, chỉ năm phút trước (vụ nổ). Vốn dĩ chúng tôi phải đi đến phòng bệnh của khoa nhi, nhưng rốt cuộc thì đó lại là một cơn ác mộng”.

Trong một cuộc tấn công khác vào Kiev vào cuối ngày, một bệnh viện phụ sản cũng bị tấn công, khiến 7 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Ukraine đang đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả bệnh viện nhi”.

Hôm thứ Hai, Nhà Trắng lên án việc Nga đánh bom bệnh viện nhi của Ukraine và nói họ sẽ thảo luận thêm về việc Ukraine gia nhập NATO để duy trì an ninh cho Châu Âu.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Bạn sẽ thấy một số thông báo có sức răn đe. Không chỉ về việc giúp đỡ Ukraine, mà còn liên quan tới việc thúc đẩy liên minh”.

Các quan chức ở Kiev của các tổ chức quốc tế bao gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết việc tấn công vào bệnh viện nhi của Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết: “Luật Nhân đạo Quốc tế nghiêm cấm các cuộc tấn công trực tiếp vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự”.

Đức Huệ biên dịch

Related posts