Nữ thị trưởng Philippines bị nghi là gián điệp Trung Quốc mất tích

Giới chức Philippines cho biết Quách Hoa Bình, Thị trưởng thành phố Banban, tỉnh Tarlac, đã lẩn trốn sau khi bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc. (Ảnh lấy từ facebook.com/AliceLealGuo)

Giới chức Philippines cho biết Quách Hoa Bình (Alice Guo), Thị trưởng thành phố Bamban, tỉnh Tarlac, đã lẩn trốn sau khi bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc. Cảnh sát không thể thực hiện lệnh bắt giữ cô vào cuối tuần qua, và không tìm thấy cô ở bất kỳ nơi cư trú nào được biết đến.

Trước đó, BBC News đưa tin, có một sòng bạc phục vụ các con bạc Trung Quốc ở thành phố Bamban, nơi Quách Hoa Bình tại chức. Vào tháng 3, nơi này bị phát hiện là một trung tâm lừa đảo viễn thông.

Quách Hoa Bình khai rằng cô là con gái ngoài giá thú của một người cha Trung Quốc và một người giúp việc người Philippines. Cô bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc.

Ngày 12/7, các quan chức Philippines nói rằng nước này phản đối Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) “sử dụng vũ lực”, gây tổn hại tới lợi ích của họ trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Philippines cũng đồng ý với Trung Quốc về việc giảm căng thẳng tại một bãi cạn mà cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền, theo Reuters đưa tin.

Vào thời điểm quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đang căng thẳng, vụ việc đã thu hút sự chú ý của cả nước Philippines.

Sau hai lần triệu tập Quách Hoa Bình để làm chứng về trung tâm lừa đảo nhưng không có kết quả, ngày 12/7, Thượng viện Philippines đã ra lệnh bắt giữ cô và một số thành viên trong gia đình cô.

Thượng nghị sĩ Philippines Risa Hontiveros, người đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ án, cho biết cô ấy nên xuất hiện, vì lẩn trốn cũng sẽ không xóa bỏ được sự thật.

Quách Hoa Bình phủ nhận mọi hành vi sai trái, và khẳng định rằng cha cô là người Trung Quốc và mẹ là người Philippines. Họ đã nuôi cô tại trang trại lợn của mình.

Tuy nhiên Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian, người tham gia điều tra, khẳng định theo hồ sơ nhập cư, Quách Hoa Bình có quốc tịch Trung Quốc. Ông nói với đài phát thanh địa phương, rằng cô ấy đang trốn tránh việc bị bắt, đội theo dõi sẽ tiếp tục tìm kiếm cô ấy.

Vào ngày lệnh bắt giữ được ký, Quách Hoa Bình đã đưa ra một tuyên bố với những người cử tri của mình trên Facebook, ngụ ý rằng cô ấy hiện đã không còn ở thành phố Bamban. Cô nói: “Tôi xin lỗi vì không thể gặp trực tiếp các bạn, tôi nhớ mọi người”, đồng thời nói thêm rằng sự vắng mặt của cô chỉ là tạm thời.

Quách Hoa Bình cho biết, cô không hề hối hận khi tham gia chính trị, dù chính trị đã làm tổn thương và khiến cô gần như “đánh mất chính mình”. Cô nói: “Tôi là người Philippines và tôi rất biết ơn BamBan. Tôi rất yêu Philippines”.

Luật sư của Quách Hoa Bình nói với một đài truyền hình địa phương rằng thân chủ của ông chắc chắn sẽ hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ.

Quách Hoa Bình cũng bị điều tra về một vụ án chống tham nhũng khác, dẫn đến việc cô bị đình chỉ công tác.

Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương (CNA) Đài Loan hôm nay, nếu ngày 18/7, Quách Hoa Bình được xác nhận là công dân Trung Quốc, cô sẽ không có quyền giữ chức thị trưởng. Chỉ có công dân Philippines mới có thể giữ chức vụ công chức được bầu chọn.

Vào tháng 5, Tổng thống Marcos Jr. nói với các phóng viên: “Không ai biết cô ấy. Chúng tôi muốn biết cô ấy đến từ đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang điều tra vấn đề với Cục Di trú, bởi vì chúng tôi có thắc mắc về quyền công dân của cô ấy.”

Bình Minh

Related posts