Việt Nam: Mưa lũ lịch sử trong tháng 7 khiến 30 người chết, mất tích

Lực lượng cứu hộ cố gắng đào đất tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách tại Hà Giang, sáng 13/7. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang/Facebook)

Miền Bắc vừa trải qua tháng 7 mưa lũ khốc liệt, mưa lớn lịch sử trong vòng 45 năm qua, khiến 30 người chết, mất tích.

Theo thống kê, mưa lũ đã khiến 11 người ở Bắc Mê, Hà Giang thiệt hại trong trận sạt lở đất kinh hoàng vào rạng sáng 13/7 và 18 người thiệt mạng, mất tích trong đợt mưa lớn vào nửa cuối tháng 7 ở các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội.

Mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ quét đã gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà dân, hàng loạt tuyến đường trọng điểm bị sạt lở ách tắc. Hơn 40 nghìn ha hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Thống kê lượng mưa tại Bãi Cháy của Quảng Ninh, Cò Nòi và thành phố Sơn La của tỉnh Sơn La, tính đến thời điểm này tháng 7 năm nay đã trở thành tháng mưa nhiều nhất trong 45 năm qua. Tổng lượng mưa lên tới 577 – 950mm.

Hàng loạt điểm đo mưa khác như Chi Nê tại Hòa Bình, Phố Ràng thuộc Lào Cai; Hoài Đức ở Hà Nội, thành phố Hưng Yên và thành phố Ninh Bình cũng có tháng 7 mưa lớn kỷ lục, từ 379 – 685mm.

Dự báo trong tháng 8 này miền Bắc sẽ mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm từ 5 – 10%. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ và khu Đông Bắc sẽ là tâm mưa lớn nhất với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 – 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo có thể xuất hiện các trận mưa có cường suất mưa lớn đột biến, vài trăm mm chỉ trong nửa ngày. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng, đặc biệt lưu ý ở khu vực từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng sang Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.
Sơn La thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trong tháng 7, mưa lũ đã làm 11 người chết và 6 người bị thương.

Trên 2.670 nhà bị thiệt hại; 29 điểm trường bị ảnh hưởng; hơn 4.143 ha diện tích lúa mùa bị ngập, cuốn trôi; hơn 548 ha hoa màu, rau màu bị ngập; trên 500 con gia súc bị chết, cuốn trôi; hơn 12.290 con gia cầm bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng đã làm sụt ta luy dương và sa bồi trên 620.400 m3; xói lề đường 1.327m3; 15 cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Mưa lũ còn làm gãy đổ, nghiêng 36 cột điện trung thế, 244 cột điện hạ thế; trên 5.560m dây hạ thế, 440 công tơ và trên 90 hòm công tơ bị hư hỏng…

Ước tổng thiệt hại hơn 501 tỷ đồng.

Minh Long

Bắt Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM

Ông Đinh Minh Hiệp (trái) và Nguyễn Chí Thân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Bộ Công an)

Ông Đinh Minh Hiệp bị điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Ngày 2/8, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Minh Hiệp, nguyên Trưởng ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Chí Thân, Giám đốc Công ty Vạn Phát, cũng bị khởi tố về tội danh trên và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Bộ Công an, đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và các đơn vị có liên quan.

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM Trần Thị Bình Minh (trái) và cấp dưới Phan Tất Thắng. (Ảnh: Bộ Công an)

Liên quan vụ án, hồi tháng 9/2023, C03 đã bắt tạm giam bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM và Phan Tất Thắng, Phó Phòng kinh tế Sở Kế hoạch đầu tư về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can Ngô Võ Kế Thành, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM; Hoàng Minh Bá và Huỳnh Trọng Nghĩa, Giám đốc Công ty Trường Thịnh bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, C03 khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Trần Duy Phước, nguyên kế toán trưởng Công ty TST và Nguyễn Đức Quỳnh, cựu nhân viên Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM.

Sai phạm các bị can liên quan đến dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM.

Các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước là chủ đầu tư đã có hành vi thông thầu với nhà thầu và đơn vị cung cấp thiết bị nhằm giúp Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T trúng thầu.

Việc này bị cho là gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Minh Long

Related posts