Ước tính: Trung Quốc chi 15,3 tỷ USD để tập trận ở Thái Bình Dương năm 2023

Trực thăng quân sự của Trung Quốc bay qua đảo Bình Đàm, một trong những điểm gần Đài Loan nhất của Trung Quốc Đại lục, ở tỉnh Phúc Kiến vào ngày 4/8/2022, trước cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ngoài khơi Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty Images)

Quân đội Đài Loan đã thực hiện một cuộc nghiên cứu và đưa ra ước tính rằng Trung Quốc đã chi khoảng 15 tỷ USD (tương đương 7% ngân sách quốc phòng) cho các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương trong năm 2023.

Theo hãng tin Reuters, con số đó cho thấy khoản đầu tư của Bắc Kinh vào hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan và các nước láng giềng. Nguồn tin của Reuters cho biết rằng kết quả cuộc nghiên cứu này chưa từng được công bố trước đây.

“Điều này cho thấy logic về phân bổ nguồn lực của họ”, một quan chức cấp cao của Đài Loan nhận xét. “Họ đang chi một lượng lớn nguồn lực để cố gắng giành quyền kiểm soát vùng phía tây của Chuỗi đảo thứ nhất”.

Chuỗi đảo thứ nhất là một tập hợp các quần đảo kéo dài từ Indonesia theo hình vòng cung về phía đông bắc tới Nhật Bản, bao quanh Biển Đông và Biển Hoa Đông.

“Nhưng khoản đầu tư quân sự khổng lồ của chính quyền Trung Quốc trong những năm gần đây thực sự có tác động tiêu cực đến hòa bình và ổn định trong khu vực, điều này không có lợi cho sự thịnh vượng và phát triển toàn cầu”, theo kết quả cuộc nghiên cứu.

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã soạn các báo cáo vào hồi tháng 5 dựa trên hoạt động do thám và tình báo của Đài Loan về hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Bột Hải ngoài khơi miền đông bắc Trung Quốc, Biển Hoa Đông, Eo biển Đài Loan, Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.

Các báo cáo đã thống kê các tác vụ hải quân và không quân của Trung Quốc ở những nơi đó vào năm 2023, sau đó ước tính chi phí nhiên liệu và các vật tư khác phải tiêu hao cho mỗi giờ hoạt động. Tổng chi phí là 110 tỷ nhân dân tệ (tương đương 15,3 tỷ USD), bao gồm tiền chi cho việc bảo trì, sửa chữa và lương thưởng.

Được biết, cuộc nghiên cứu thực hiện nhằm giúp những người ra quyết định của Đài Loan hiểu cách Trung Quốc phân bổ nguồn lực quân sự ở các khu vực, cũng như để Đài Bắc đánh giá về “khoảng cách” giữa ý đồ của Bắc Kinh và năng lực của chính họ. Việc so sánh chi phí của các cuộc tập trận với tình hình kinh tế của Trung Quốc giúp Đài Bắc đánh giá được rủi ro cho cả Đài Loan và Trung Quốc.

Theo tính toán của Reuters, con số 110 tỷ nhân dân tệ chiếm khoảng 85% ngân sách quốc phòng năm 2023 của Đài Loan. Con số này chiếm khoảng 7% trong tổng chi tiêu quân sự năm 2023 của Trung Quốc được công bố (1,55 nghìn tỷ nhân dân tệ), dù các nhà ngoại giao và giới chuyên gia cho rằng con số đó thường không rõ ràng hoặc không bao gồm đầy đủ các khoản. Vào hồi tháng 3, Trung Quốc đã công bố mức tăng 7,2% về chi tiêu quốc phòng trong năm nay, lên con số 1,67 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Phan Anh

Related posts