Bà Harris cam kết cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư, ủng hộ vũ khí cho Israel

Phó Tổng thống Mỹ, đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Dân chủ Kamala Harris phát biểu trong ngày thứ tư và là ngày cuối cùng của Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ tại United Center, Chicago, Illinois vào ngày 22 tháng 8 năm 2024. (Nguồn ảnh: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cam kết cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư dọc biên giới phía Nam và cho biết bà sẽ không từ chối cung cấp vũ khí cho Israel. Bà Harris đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với một tổ chức tin tức lớn kể từ khi trở thành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Dân chủ thay ông Joe Biden.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CNN Dana Bash hôm thứ Năm (29/8), bà Harris đã tìm cách chứng tỏ bà nắm quyền kiểm soát các vấn đề và cho người Mỹ hiểu về lập trường chính sách của bà khi chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Ngày Bầu cử 5/11.

Bà Harris nói rằng bà sẽ tiếp tục thúc đẩy luật biên giới toàn diện nhằm thắt chặt tình trạng nhập cư vào Hoa Kỳ và cam kết sẽ “thực thi luật pháp” đối với những người vượt biên.

“Chúng ta có luật pháp phải tuân thủ và thực thi, giải quyết và xử lý những người vượt biên trái phép, và phải có hậu quả“, bà Harris cho hay.

Bà cũng tuân thủ chặt chẽ sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel và bác bỏ lời kêu gọi từ một số người trong Đảng Dân chủ rằng Washington nên cân nhắc lại việc gửi vũ khí cho Israel vì số người Palestine thiệt mạng ở Gaza quá lớn.

Bà nói rằng bà ủng hộ một nước Israel hùng mạnh nhưng “chúng ta phải đạt được một thỏa thuận” để có được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza.

Khi được hỏi liệu bà có từ chối cung cấp vũ khí cho Israel hay không, bà Harris đáp: “Không, chúng ta phải đạt được thỏa thuận (ngừng bắn và con tin)”.

Ông Abbas Alawieh, đồng sáng lập Phong trào Quốc gia Không cam kết vốn phản đối chính sách của ông Biden, đã bày tỏ sự thất vọng về phản ứng của bà Harris đối với vấn đề Gaza.

“Nếu phó tổng thống quan tâm đến lệnh ngừng bắn, thì bà phải ủng hộ việc ngừng ngừng bắn ngay lập tức“, ông Alawieh nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn nêu trên, bà Harris đã bảo vệ cách bà và Tổng thống Biden xử lý lạm phát. Bà nói rằng chính quyền hiện tại phải thừa hưởng một nền kinh tế bị đại dịch tàn phá mà bà cho rằng ông Trump đã quản lý sai. Bà cũng nói chính quyền Biden-Harris đã có nhiều nỗ lực để hạ giá nhưng “giá vẫn còn quá cao“.

Ngoài việc tuyên bố sẽ cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư dọc theo biên giới phía Nam, bà Harris cũng nói rằng bà không còn muốn lệnh cấm khai thác khí đá phiến, một phương pháp sản xuất năng lượng sử dụng nhiều lao động ở tiểu bang Pennsylvania. Đây là một trong số ít các tiểu bang dao động có thể quyết định cuộc bầu cử.

Khi được hỏi về những thay đổi chính sách của mình, bà Harris khẳng định: “Các giá trị của tôi không thay đổi“.

Trong một bài đăng trên Truth Social, cựu Tổng thống Donald Trump đã phản ứng với cuộc phỏng vấn của bà Harris trên CNN bằng cách nói rằng: “Tôi rất mong được tranh luận với Đồng chí Kamala Harris và vạch trần bà ta là kẻ gian lận“. Ông Trump thường xuyên gọi bà Harris là Đồng chí Harris nhằm ám chỉ bà là người theo chủ nghĩa Marx.

Mặc dù Bà Harris đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo trong quá trình vận động tranh cử và được phỏng vấn trên TikTok trong những ngày gần đây, nhưng mãi đến thứ Năm (29/8), mới là cuộc cuộc phỏng vấn riêng với một mạng lưới lớn hoặc tờ báo giấy lớn kể từ khi Tổng thống Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử vào ngày 21 tháng 7 và tuyên bố tán thành bà Harris thay thế.

Người dẫn chương trình Dana Bash của CNN đã thực hiện cuộc phỏng vấn bà Harris tại Savannah, tiểu bang Georgia, khi phó tổng thống cùng người đồng hành tranh cử Tim Walz đang đi vận động tại tiểu bang này.

Bà Dana Bash chính là người đồng điều hành cuộc tranh biện hôm 27 tháng 6 giữa ông Trump và ông Biden, cuộc tranh biện cuối cùng dẫn đến việc tổng thống đương nhiệm quyết định rời cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hải Đăng, theo Reuters

Related posts