Cuba gian nan chống virus Oropouche lây lan

Các cơ quan y tế Cuba đã nỗ lực triển khai khử trùng quy mô nhỏ tại Havana vào thứ Sáu (30/8) để chống lại sự lây lan của virus Oropouche, lây truyền qua vết đốt của muỗi vằn và một số loại muỗi. (Ảnh minh họa: Chụp màn hình video)

Reuters đưa tin, các nhân viên và quan chức Cuba cho biết, các cơ quan y tế đã nỗ lực triển khai khử trùng quy mô nhỏ tại Havana vào thứ Sáu (30/8) để chống lại sự lây lan của virus Oropouche, nhưng một mùa hè với những cơn mưa triền miên ở Caribe, tình trạng thiếu nhiên liệu và các đống rác ven đường ngày càng nhiều đang làm phức tạp thêm các nỗ lực đó.

Đã có hơn 500 ca nhiễm virus được ghi nhận tính từ tháng 5 – khi căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện ở vùng viễn đông Cuba, các quan chức y tế cho biết trong tuần này.

Virus này, còn được gọi là sốt lười, lây truyền qua vết đốt của muỗi vằn và một số loại muỗi, đã lây lan nhanh chóng trên khắp các tỉnh và thành phố lớn của đất nước, bao gồm cả thủ đô Havana. Mặc dù căn bệnh này hiếm khi gây tử vong nhưng các bệnh nhân có phàn nàn về tình trạng sốt, đau nhức cơ thể và buồn nôn.

Hôm thứ Sáu, các công nhân khử trùng dùng máy thổi cầm tay chạy bằng khí đốt phun thuốc vào các góc tối và các con hẻm ở một số khu vực của Havana. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đã bị cản trở một phần do nguồn lực hạn chế.

“Trước đây, tất cả các khối nhà đều được phun thuốc khử trùng hàng tuần… nhưng hiện nay, do thiếu nguyên liệu nên chỉ tập trung vào các nơi đang xảy ra dịch sốt,” Luís Aguilar, nhân viên phun thuốc khử trùng tại Havana cho biết.

Các cơ quan y tế Hoa Kỳ cho biết hôm đầu tuần rằng 21 ca nhiễm bệnh Oropouche đều là những công dân Hoa Kỳ đã từng ở Cuba trong những tháng hè.

Theo Báo cáo của Cuba thì hiện nước này có số lượng ca nhiễm bệnh Oropouche tương đối ít hơn so với các quốc gia khác, như Brazil – nơi cũng có loại virus này và không có trường hợp tử vong nào.

Các nhà chức trách cho biết, sự khủng hoảng kinh tế và tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men đã cản trở các nỗ lực kiểm soát sự lây lan của các bệnh do muỗi truyền như Oropouche và sốt xuất huyết.

Tình trạng mất điện thường xuyên khiến nhiều người phải mở cửa sổ phòng ngủ trong mùa hè nóng nực ở Caribe và rất ít người Cuba có thể tiếp cận được với thuốc chống côn trùng.

Các nhà chức trách cho biết, các đống rác ngày càng lớn ở các góc phố, kết hợp với những cơn mưa mùa hè đã tạo ra môi trường sinh sôi dồi dào cho côn trùng.

Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin cụ thể nào cho bệnh Oropouche.

Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực Mỹ Latinh đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp nhiễm virus Oropouche, bao gồm Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba và Peru, trong đó tập trung chủ yếu ở Brazil. Trước tình hình này, PAHO kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường biện pháp diệt côn trùng, giảm số lượng muỗi và các côn trùng truyền bệnh khác, đồng thời nâng cao kiến thức cho người dân về các biện pháp bảo vệ cá nhân. PAHO cũng ban hành hướng dẫn nhằm trợ giúp các quốc gia trong việc phát hiện và giám sát tình hình lây lan virus Oropouche đối với các trường hợp có thể lây nhiễm dọc, dị tật bẩm sinh và tử vong.

Khánh Ngọc

Related posts