Ý khẳng định sát cánh bên Ukraine

“Lựa chọn ủng hộ Ukraine là lựa chọn số một và hàng đầu cho lợi ích quốc gia, và nó sẽ không đổi,” bà Thủ tướng Ý Meloni nói hôm Thứ Bảy trong cuộc gặp mặt Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị tổ chức tại Ý.

Bà Giorgia Meloni tại cuộc họp báo vào ngày 26/09/2022 ở Rome sau thắng sau khi thắng cử (Ảnh: Antonio Balasco / Shutterstock)

Phái đoàn Ukraine vừa tới tham dự Diễn đàn Ambrosetti tại Ý, diễn đàn về kinh doanh hàng năm của Châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Ông Zelensky nói ông đã đề cập tới công thức hòa bình của ông.

Theo Reuters đưa tin, bà Meloni đã khẳng định ủng hộ không lay chuyển của Ý đối với chính quyền Kiev trong cuộc chiến tranh này.

Bà cũng đề cập đến Trung Quốc và Ấn Độ.

“Tôi tin rằng Trung Quốc và Ấn Độ có vai trò để đóng góp vấn đề giải quyết xung đột. Vấn đề duy nhất đó là không thể xảy ra nếu cho rằng cuộc xung đột này chỉ là để giải quyết bằng cách mặc kệ Ukraine,” bà Meloni nói.

Diễn biến chiến tranh Ukraine trong bối cảnh cận kề bầu cử tổng thống Mỹ

Trong bối cảnh bầu cử tổng thống Mỹ đang tới gần, vấn đề Mỹ —phe hỗ trợ lớn nhất vào chiến tranh Ukraine, cả về quân sự và phi quân sự— sẽ tiếp tục chính sách về Ukraine và NATO như thế nào, đó là vấn đề chưa rõ.

Ứng viên Đảng Cộng hòa Cựu tổng thống Donald Trump nhiều lần nói ông có khả năng chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ, nếu đắc cử lần này. Trong nhiệm kỳ trước của ông (2016–2020), Mỹ đã thực hành chủ trương rút dần các ủng hộ của mình đối với NATO, điều mà Tổng thống Joe Biden đã làm ngược lại trong nhiệm kỳ hiện nay (2020–2024).

Trong bối cảnh đó, phe chủ chiến của phương Tây gấp rút bày tỏ thái độ trong việc ủng hộ chính quyền Kiev.

Đầu tháng trước Kiev mở cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, mở ra chiến tuyến mới ở phía Bắc Đông Bắc nước này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Ukraine xâm lược Nga ở tỉnh Kursk là chiến tranh “hợp pháp”. Truyền thông phương Tây liên tục chế giễu “lằn ranh đỏ” của Kremlin. Kiev thúc đẩy đưa vũ khí tầm xa vào chiến trường Ukraine để bắn vào lãnh thổ Nga.

Dường như cách đáp trả của Nga là không kích vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Tuần này có thể chứng kiến không kích vào Kiev, Poltava, Lviv, v.v. Nga tuyên bố họ tấn công vào các cơ sở quân sự hoặc liên quan tới quân sự. Không kích vào trường quân sự tỉnh Poltava được đánh giá là một trong những lần không kích sâu và Ukraine gây thiệt hại lớn nhất.

Nhật Tân

Hoa Kỳ cung cấp gói vũ khí mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine

Lầu Năm Góc, trụ sở chính Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, gần Washington DC, ảnh minh họa (nguồn Jeremy Christensen / Shutterstock)

Hoa Kỳ chuẩn bị cung cấp một gói vũ khí và thiết bị quân sự mới cho Ukraine trị giá 250 triệu USD để hỗ trợ cho cuộc chiến với Nga, The Epoch Times đưa tin theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 250 triệu USD trong một tuyên bố báo chí vào thứ Sáu (6/9).

Gói hỗ trợ quân sự này được lấy từ Quyền Giải ngân của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority), một tài khoản mà tổng thống có thể rút để nhanh chóng chuyển thiết bị quân sự của Hoa Kỳ cho một quốc gia nước ngoài trong thời điểm khẩn cấp. Thông báo hôm thứ Sáu (6/9) là lần thứ 65 kể từ tháng 8 năm 2021, chính quyền Biden đã rút khí tài quân sự từ các kho vũ khí của Hoa Kỳ để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Gói hỗ trợ mới này bao gồm tên lửa phòng không RIM-7 và Stinger. Gói này cũng bao gồm đạn pháo 155mm và 105mm cho hệ thống pháo ống và đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo cơ động cao (HIMARS) mà Hoa Kỳ đã gửi đến Ukraine từ trước rồi. Gói này cũng cung cấp đạn dược cho các bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây (TOW) phóng từ ống, theo dõi quang học, cũng như bệ phóng chống tăng Javelin và AT-4.

Các xe bọc thép chở quân M113, xe chống phục kích chống mìn (MRAP), xe chiến đấu bộ binh Bradley và tàu tuần tra cũng được đưa vào gói hỗ trợ quân sự mới mày, cùng với đạn dược vũ khí nhỏ, lựu đạn và thiết bị phá hủy.

Cuối cùng, gói này bao gồm thiết bị huấn luyện hàng hải và các công cụ huấn luyện khác, phụ tùng thay thế và các công cụ phụ trợ để hỗ trợ các phương tiện và hệ thống vũ khí.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD này sau cuộc họp trực tiếp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào thứ Sáu (6/9). Nhóm liên lạc này bao gồm hơn 50 quốc gia đã gửi thiết bị quân sự đến Ukraine kể từ khi bùng phát chiến tranh Nga-Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Vương Quốc Anh, một thành viên khác của nhóm liên lạc, hôm thứ Sáu (6/9) cũng đã công bố một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cam kết chuyển giao cho Ukraine 650 hệ thống tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM), được định giá ở mức 162 triệu bảng Anh (212,8 triệu USD).

LMM, do Thales sản xuất, được thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau, kể cả cho phòng không.

Ngoài ra, Đức cũng đã cam kết cung cấp thêm 12 pháo tự hành cho Kyiv, trong khi Canada cho biết họ có kế hoạch trong những tháng tới sẽ gửi cho Ukraine 80.840 tên lửa không-đối-đất loại nhỏ cũng như 1.300 đầu đạn.

Hải Đăng, theo The Epoch Times và Reuters

Related posts