Mỹ nói vũ khí tầm xa bắn vào lãnh thổ Nga chưa có tính quyết định

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin (trái) nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky, trong Cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine trước Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng NATO kéo dài 2 ngày tại trụ sở liên minh ở Brussels, vào ngày 11/10/2023. (Ảnh: OLIVIER MATTHYS/POOL/AFP qua Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng có nhiều cách khác nhau để đạt mục đích, và cũng không thể chỉ một cách là đủ để thay đổi tất cả, khi ông được hỏi về việc Mỹ có đồng ý hay chưa cho việc dùng vũ khí tầm xa bắn vào lãnh thổ Nga trong họp báo 6/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tỏ ra khá là thận trọng khi trả lời câu hỏi về vấn đề vũ khí tầm xa bắn vào lãnh thổ Nga, vấn đề vẫn được chính quyền Kiev liên tục nhấn mạnh thời gian qua.

Trong bài phát biểu của mình tại cuộc gặp mặt của ‘Nhóm Liên lạc Phòng thủ Ukraine’ tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức, ông Austin nhắc lại lời Tổng thống Mỹ rằng “Người Nga sẽ không thắng trong cuộc xung đột này. Những người dân tự do Ukraine sẽ chiến thắng. Mỹ cũng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine mỗi từng bước của chặng đường này.”

Nhân dịp này, ông cũng tuyên bố gói viện trợ quân sự mới của Mỹ trị giá 250 triệu USD cho Ukraine.

Khi được hỏi về vấn đề Mỹ đồng ý vũ khí tầm xa bắn vào Nga, ông trở nên khá là thận trọng:

“… giúp Ukraine thành công trong chiến đấu và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Và có một số cách khác nhau để đạt điều đó,” ông Austin nói. “Không có một cách nào riêng lẻ, riêng tự nó để quyết định cho chiến dịch này. Mọi người biết rồi đó. Chúng ta đã thảo luận về việc này, và nói các cách khác…”

Ông nói rằng có thể dùng drone (máy bay không người lái) và thực tế cho thấy drone của Ukraine cũng đang được dùng để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Và rằng bên trong Nga có nhiều mục tiêu lắm, đất nước rộng lớn, nhiều nơi thì hệ thống tầm xa ATACM hay là tên lửa Storm Shadow cũng không tới được.

Tóm lại ông nói dài dòng một hồi, thì chủ đề đổi thành là không một phương án đơn lẻ nào có thể mang tính quyết định cho cuộc chiến.

Khi được hỏi về việc nếu Cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử tổng thống, thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc Mỹ hậu thuẫn cho Kiev? Thì ông Austin cũng né tránh trả lời.

Trong bài phát biểu của mình, ông Austin nói từ khi cuộc chiến bắt đầu cuối tháng 2/2022 đến nay, Nga đã tổn thất 350.000 quân (tử vong và bị thương), mất hoặc hư hại 32 tàu chiến, và Hạm đội Biển Đen bị đẩy lùi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt với cương vị là khách mời. Ông tuyên bố rằng chỉ riêng ơ Kursk, Nga đã tổn thất 6.000 binh lính, Ukraine chiếm được 1.300 km2 đất, trong đó có 100 điểm cư dân.

Nhưng mà, ông nói rằng Nga tiến hành không kích gây tổn thất lớn cho Ukraine, cho nên, một lần nữa ông hối thúc để chuyển cho ông nhanh hơn các hệ thống phòng không.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn giấu tên đã đưa tin rằng Mỹ đang chuẩn bị gửi tên lửa JASSM, tầm bắn thiết kế 370 km, vào chiến trường Ukraine. Tên lửa này có thể gắn vào máy bay F-16 hoặc vào máy bay mà Ukraine kế thừa từ thời Liên Xô. Nếu dùng phiên bản cải tiến 800 km, thì thừa sức bắn tới Moskva hay Kaliningrad.

Tuy nhiên vụ việc còn chưa được duyệt chính thức và cũng chưa được công bố. Và sau khi công bố thì còn cần vài tháng chuẩn bị trước khi chúng có thể được gửi tới cho chính quyền Kiev.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ gửi vào Ukraine các vũ khí tầm xa có tính đe dọa tới an ninh của Nga, thì Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng Mỹ không nên đùa giỡn với “lằn ranh đỏ” của Nga. Trước đó, ông Lavrov nhận định rằng chính quyền Kiev, cũng tương tự chính quyền Netanyahu, đang tìm cách kích động chiến tranh lan rộng. Mục đích là để lôi kéo Mỹ và NATO trực tiếp tham chiến với Nga. Ông ta có âm mưu muốn giải bài toán của mình bằng súng đạn và xương máu của người khác.

Tại cuộc họp tại Ramstein này, ông Zelensky chế giễu rằng “Những nỗ lực vạch ra lằn ranh đỏ của Nga thuần túy là vô dụng.”

Nhật Tân (theo Reuters)

Related posts