Canada chuẩn bị leo thang cuộc chiến thuế quan trên nhiều sản phẩm với Trung Quốc

Canada có thể sớm áp đặt thêm thuế đối với pin, sản phẩm công nghệ và khoáng sản quan trọng của Trung Quốc. (Ảnh: Pxhere)

Gần đây, Thủ tướng Trudeau của Canada tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như thuế 25% đối với thép và nhôm. Canada đã gửi thêm tín hiệu vào ngày 10/9 rằng họ có thể sớm áp dụng thêm thuế đối với một số sản phẩm khác của Trung Quốc như pin, sản phẩm công nghệ và khoáng sản quan trọng.

Bàn bạc tăng thuế trên nhiều sản phẩm Trung Quốc

Các quan chức Canada hôm 10/9 đưa ra tín hiệu rằng Canada có thể sớm áp đặt thêm thuế quan đối với pin, sản phẩm công nghệ và khoáng sản quan trọng của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Chrystia Freeland của Canada phát biểu tại cuộc họp báo ở Nanaimo tỉnh British Columbia: “Hôm nay, tôi tuyên bố triển khai chương trình tham vấn 30 ngày về các sản phẩm Trung Quốc như pin và linh kiện pin, chất bán dẫn, khoáng sản, kim loại quan trọng, và các sản phẩm năng lượng mặt trời”.

Văn phòng của bà cáo buộc Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh trong các lĩnh vực này gây “đe dọa người lao động và các công ty Canada”.
Thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc

Trước đó ngày 26/8, Thủ tướng Trudeau của Canada công bố mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc và cho biết sẽ áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, để chống lại chính sách dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc do nhà nước chỉ đạo: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết Trung Quốc không chơi theo các quy tắc tương đồng [công bằng], thuế quan sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/10 năm nay”.

“Trong vấn đề này, quan trọng là chúng ta và các nền kinh tế khác trên thế giới phải cùng nhau hợp tác thực hiện”, ông Trudeau cũng nói bên lề cuộc họp nội các kín kéo dài 3 ngày ở Halifax tỉnh Nova Scotia.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã đưa ra tuyên bố cáo buộc Canada “hành động theo cách riêng và đơn phương… Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc này”.

Ông Trudeau cho biết Canada sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và các đồng minh khác để đảm bảo khách hàng trên toàn thế giới không bị trừng phạt một cách bất công bởi hành vi phi thị trường như của Trung Quốc; cũng cho biết các biện pháp trừng phạt tiếp theo cũng đang được xem xét, chẳng hạn như thuế đối với chip và pin mặt trời, nhưng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.

Chính phủ Canada cố gắng định vị Canada là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu, nhưng đang phải đối mặt với áp lực từ ngành công nghiệp trong nước, đề nghị có hành động chống lại Trung Quốc như Mỹ và châu Âu đã làm. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 5 năm nay đã công bố về tăng thuế hàng Trung Quốc, theo đó Mỹ tăng gấp 4 lần mức thuế đối với xe điện lên 100%, tăng gấp đôi thuế đối với chất bán dẫn và pin mặt trời lên 50%, đồng thời áp dụng mức thuế mới 25% đối với pin ion và hàng hóa chiến lược bao gồm thép, để bảo vệ các công ty Mỹ trước tình trạng sản xuất quá mức ở Trung Quốc. Liên minh châu Âu hồi đầu tháng này đã áp đặt mức thuế lên tới 36,3% đối với xe điện nhập khẩu Trung Quốc.

Trung Quốc đáp trả

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3/9 tuyên bố sẽ điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm hạt cải dầu và hóa chất nhập khẩu từ Canada. Giới quan sát cho rằng động thái này rõ ràng là biện pháp đối phó nhằm đáp trả thuế quan gần đây của Canada đối với xe điện và các sản phẩm thép, nhôm của Trung Quốc.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Canada đã áp dụng các biện pháp hạn chế đơn phương mang tính phân biệt đối xử đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, bất chấp sự phản đối và can ngăn từ nhiều bên. Trung Quốc cực kỳ không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này… Trung Quốc sẽ thực hiện theo Điều 7 và 36 của Luật Ngoại thương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bắt đầu một ‘cuộc điều tra chống phân biệt đối xử’ đối với các biện pháp hạn chế có liên quan từ Canada”.

Canada là nước xuất khẩu hạt cải dầu lớn nhất thế giới, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thực phẩm và nhiên liệu sinh học, trong khi Trung Quốc là nước mua hạt cải dầu lớn nhất thế giới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc: “Xuất khẩu hạt cải dầu của Canada sang Trung Quốc đã tăng đáng kể và bị nghi ngờ bán phá giá, vào năm 2023 đạt 3,47 tỷ USD, tăng 170% so với cùng kỳ năm trước đó trong khi giá liên tục giảm… Bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh không lành mạnh của Canada, các ngành công nghiệp liên quan đến hạt cải dầu trong nước của Trung Quốc liên tục chịu thiệt hại”. Sau thông báo này, giá hợp đồng tương lai bột hạt cải trên Sở giao dịch hàng hóa Trịnh Châu đã tăng 5,49% lên 2363 nhân dân tệ/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 6/8.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm, ngoài điều tra chống bán phá giá đối với hạt cải dầu Canada, Trung Quốc cũng sẽ điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm hóa chất liên quan từ Canada. Đồng thời cũng có kế hoạch sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) liên quan đến các hoạt động liên quan của Canada.

Trung Quốc và Canada đã xung đột trong những năm gần đây về một loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ đến nhân quyền. Kể từ năm 2018 khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei thì quan hệ giữa hai nước đã đạt đến điểm đóng băng, Bắc Kinh sau đó trả đũa bằng cách bắt giữ 2 công dân Canada với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc.

Văn Long, Vision Times

Related posts