Nhà sáng lập tập đoàn Evergrande Hứa Gia Ấn bị giam giữ tại Thâm Quyến

Ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), người sáng lập Tập đoàn Evergrande Trung Quốc, đang bị giam giữ tại Thâm Quyến. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 12/9, truyền thông Anh đưa tin ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), người sáng lập Tập đoàn Evergrande Trung Quốc, đang bị giam tại Trung tâm giam giữ đặc biệt Thâm Quyến.

Một ngày trước đó, truyền thông Mỹ xác nhận tài sản của người vợ cũ Đinh Ngọc Mai (Ding Yumei) của ông Hứa Gia Ấn đã bị nước Anh phong tỏa, và bà chỉ có thể rút 20.000 bảng Anh (26.180 USD) mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt.

Ngày 12/9, theo báo cáo độc quyền của Reuters, 2 nguồn tin cho biết ông Hứa Gia Ấn, chủ tịch Tập đoàn Evergrande Trung Quốc, đã bị chuyển đến một trung tâm giam giữ đặc biệt ở Thâm Quyến.

Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị chính quyền Trung Quốc bắt đi từ 1 năm trước. Trước đó không có kênh truyền thông nào đưa tin về nơi ở hiện tại của ông.

Vào tháng 3, ông Hứa Gia Ấn đã bị phạt 47 triệu nhân dân tệ (~ 6,6 triệu USD), và bị cấm tham gia thị trường chứng khoán suốt đời, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc phát hiện ra rằng các công ty của Tập đoàn Evergrande đã báo cáo thu nhập sai và gian lận chứng khoán. Evergrande được tòa án yêu cầu tiến hành thủ tục thanh lý vào tháng 1.

Được biết ông Hứa Gia Ấn, từng là người giàu nhất Trung Quốc, vẫn chưa chính thức bị buộc tội gì, không rõ ông sẽ bị giam giữ trong bao lâu, cũng như liệu ông sẽ bị xét xử hay được trả tự do.

Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ nhiều cựu giám đốc điều hành doanh nghiệp thành đạt. Một số người trong số họ đã bị giam giữ trong nhiều năm và có rất ít hoặc không có thông tin gì về số phận của họ.

Theo một nguồn tin, sau khi bị bắt, ban đầu ông trùm bất động sản này bị giám sát tại khu dân cư ở Bắc Kinh.

Nguồn tin thứ 2 cho biết, ông Hứa đã được chuyển đến Thâm Quyến vài tháng trước, để giao tiếp dễ dàng hơn với những người đứng đầu Evergrande. Tập đoàn Evergrande có trụ sở chính tại Quảng Châu, liền kề với Thâm Quyến và bộ phận quản lý tài sản của Evergrande được đặt tại Thâm Quyến.

Năm 1996, ông Hứa Gia Ấn thành lập Tập đoàn Evergrande và phát triển nó thành nhà phát triển bất động sản có doanh số hợp đồng lớn nhất.

Kể từ năm 2021, công ty có khoản nợ 300 tỷ USD, không trả được hầu hết các khoản nợ và hàng tỷ USD thanh toán cho các sản phẩm quản lý tài sản. Tình hình hiện tại của công ty đã trở thành biểu tượng cho những tai ương của ngành bất động sản Trung Quốc, vốn từ lâu đã là lực cản về tăng trưởng kinh tế.

Vào tháng 3 năm nay, các cơ quan quản lý đã điều tra và phát hiện từ năm 2019 – 2020, Evergrande Real Estate, công ty con của Tập đoàn Evergrande, đã thổi phồng doanh thu thêm 564 tỷ nhân dân tệ (79,5 tỷ USD), và phát hành trái phiếu dựa trên những tuyên bố sai sự thật.

Theo nguồn tin thứ 2, ông Hứa Gia Ấn “có sức khỏe tốt”, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, cũng như thức ăn ngon tại trung tâm giam giữ đặc biệt. Những người bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ đặc biệt thường được đối xử tốt hơn so với các trung tâm giam giữ thông thường.

Nguồn tin cho biết thêm, ông Hứa Gia Ấn đã viết thư cho các giám đốc điều hành của Evergrande sau khi được chuyển đến Thâm Quyến, kêu gọi họ giải quyết vấn đề không thanh toán gốc và lãi của các sản phẩm quản lý tài sản cho nhà đầu tư càng sớm càng tốt.

Bộ phận quản lý tài sản của Evergrande đã công bố kế hoạch mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các sản phẩm quản lý tài sản của mình vào cuối năm 2021. Nhưng tháng 8 năm ngoái, công ty cho biết không thể thanh toán hàng tháng được nữa. Vài tuần sau, một số giám đốc điều hành cấp cao của đơn vị đã bị cảnh sát Thâm Quyến bắt giữ.

Hai nguồn tin cũng cho biết, Evergrande đã gần bàn giao hầu hết số căn nhà đã hứa cho người mua, việc xây dựng các căn hộ đã hoàn thành hơn 70%. Họ không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng căn hộ. Tính đến năm 2022, Evergrande có gần 800 dự án trên khắp Trung Quốc.

Tài sản của người vợ cũ Đinh Ngọc Mai bị Anh phong tỏa

Ngày 11/9, Bloomberg đưa tin, bà Đinh Ngọc Mai, vợ cũ của của ông Hứa Gia Ấn, người sáng lập Tập đoàn Evergrande Trung Quốc, được trả tới 20.000 bảng Anh (26.180 USD) mỗi tháng từ tài sản bị phong tỏa của mình.

Động thái này là một phần trong nỗ lực thu hồi khoảng 2,8 tỷ đô la Hồng Kông (359 triệu USD). Số tiền này được trả cho bà Đinh Ngọc Mai dưới dạng cổ tức thông qua 2 phương tiện thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty bà trong khoảng thời gian từ năm 2018 -2020.

Theo hồ sơ của tòa án, bà Đinh Ngọc Mai được phép trả chi phí sinh hoạt hàng tháng là 20.000 bảng Anh và phí luật sư lên tới 350.000 bảng Anh (khoảng 459.000USD) vào tháng 8.

Tối ngày 5/8 (giờ Hồng Kông), China Evergrande, công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, đưa ra một thông báo cho biết, họ đang đòi lại khoảng 6 tỷ USD tiền cổ tức và thù lao đã trả trước đó từ 7 bị cáo, bao gồm cả ông Hứa Gia Ấn.

Ngoài các hình phạt của chính quyền, tháng 6 năm nay, ông Hứa Gia Ấn còn phải đối mặt với vụ kiện tụng ở Hồng Kông về việc vỡ nợ 5,3 tỷ nhân dân tệ (~ 747 triệu USD. Các chủ nợ nộp đơn xin tiếp quản và bán tài sản của ông Hứa Gia Ấn ở Hồng Kông để trả nợ.

Văn Long / Vision Times

Related posts