Bắc Kinh chỉ trích Mỹ vì đặt triển hoả tiễn nhắm vào Trung Quốc

An Chi

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (ảnh chụp màn hình rappler).

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 29/9 cho biết, việc Hoa Kỳ khai triển hoả tiễn tầm trung tại Philippines đã “làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trong năm nay Hoa Kỳ đã khai triển hệ thống Typhon, có thể được trang bị hoả tiễn hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc. 

Bắc Kinh đã yêu cầu loại bỏ hệ thống này, và Nga cũng tham gia lên án việc khai triển hệ thống đầu tiên tới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cáo buộc Washington đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang.

Ông Vương cho biết, động thái này “không vì lợi ích của các nước trong khu vực”.

Philippines, quốc gia láng giềng phía nam của Đài Loan, là một phần quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ ở Châu Á, và sẽ là điểm tập kết không thể thiếu của quân đội nhằm hỗ trợ Đài Bắc trong trường hợp bị Bắc Kinh tấn công.

Trước đó, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có cuộc trò chuyện với đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae-yul tại New York hôm 28/9 theo giờ địa phương.

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi tránh “chiến tranh hoặc hỗn loạn trên Bán đảo Triều Tiên”, theo trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc.

Ông Vương cho biết, hoạt động trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã trở nên sôi động hơn trong năm nay.

TT Biden duyệt viện trợ quân sự 567 triệu cho Đài Loan

Quân đội Đài Loan tập trận, dấu mìn và lưới, 22/7/2024 (ảnh Shutterstock / jamesonwu1972)

Nhà Trắng thông báo 29/9 cho phép “rút đến 567 triệu USD” viện trợ cho Đài Loan về quốc phòng, huấn luyện và đào tạo quân sự, và các hỗ trợ khác; không có chi tiết thêm.

Reuters so sánh rằng năm nay chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã vất vả giành hàng tỷ đô la cho Ukraine và Israel.

Trong khi đó, Đài Loan từng phàn nàn về việc Mỹ chậm trễ gửi F-14. Năm ngoái Mỹ đã duyệt gói 345 triệu USD viện trợ quốc phòng cho Đài Loan.

Nhật Tân (theo Reuters)

Related posts