Ông Đinh La Thăng, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng không được đặc xá năm 2024

Ông Nguyễn Thanh Long (ảnh trái: baochinhphu.vn) và ông Chu Ngọc Anh (ảnh phải: quochoi.vn), là hai ủy viên Trung ương mới đây bị kỷ luật, khởi tố và bắt giam vì những sai phạm liên quan vụ Việt Á.

Trong hơn 3.700 phạm nhân được xét đặc xá lần này không có tên của các ông Đinh La Thăng, Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng.

Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá năm 2024. Quyết định này có hiệu lực từ 1/10/2024.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong những người được đặc xá lần này có 64 người phạm tội giết người, 205 người phạm tội các tội về ma túy, 91 người phạm tội hiếp dâm, 156 người phạm tội về cướp giật tài sản, 77 người phạm tội về trộm cắp.

Trong số này còn có 403 người phạm các tội về trật tự quản lý kinh tế; 275 người phạm các tội về chức vụ và 2.494 người phạm các tội khác.

Các ông Chu Ngọc Anh – Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phạm Xuân Thăng – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Đinh La Thăng không được đặc xá trong đợt này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho hay lần đặc xá này có 20 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài gồm 19 nam và 1 nữ.

“20 phạm nhân nước ngoài được đặc xá gồm nhiều tội danh như giết người, buôn lậu, tổ chức đánh bạc, tổ chức cho người ở lại Việt Nam phi pháp…”, ông Việt nói.

Đáng chú ý, trong số các phạm nhân được đặc xá đợt này có bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Bà Thu chấp hành bản án 3 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, hồi tháng 1/2024, ông Chu Ngọc Anh bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến vụ kit test Việt Á.

Cùng vụ án này, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Xuân Thăng 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tòa xác định cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã ra chủ trương và can thiệp, chỉ đạo trái pháp luật giúp cho Công ty Việt Á tiêu thụ kit test xét nghiệm trên tỉnh.

Minh Long

Trung Quốc chi 21 triệu USD mua bong bóng cá tra khô Việt Nam

Bong bóng cá tra khô được Trung Quốc ưa chuộng. Trong 8 tháng đầu năm, thị trường này đã nhập khẩu 21 triệu USD bong bóng cá tra khô từ Việt Nam. (Ảnh: vasep.com.vn)

Bong bóng cá tra khô được Trung Quốc ưa chuộng. Trong 8 tháng đầu năm, thị trường này đã nhập khẩu 21 triệu USD bong bóng cá tra khô từ Việt Nam.

Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của Việt Nam về nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bong bóng cá tra khô, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).

Cụ thể, VASEP cho biết 8 tháng qua, xuất khẩu bong bóng cá tra khô sang Trung Quốc đạt 21 triệu USD, chiếm 36% tỷ trọng. Hiện có 12 doanh nghiệp Việt cung cấp bong bóng cá tra khô cho Trung Quốc.

Trước đây, Mexico là lựa chọn hàng đầu của Trung Quốc về bong bóng cá. Tuy nhiên, VASEP cho biết với việc một số loài cá đặc hữu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và chính quyền Mexico thắt chặt quản lý. Điều này khiến Trung Quốc chuyển hướng tăng mua từ Việt Nam trong 2 năm qua.

Tại thị trường tỷ dân này, bong bóng cá không chỉ là món ăn bổ dưỡng dành cho người sành ăn, mà còn là biểu tượng của sự thành công, giàu có, thịnh vượng của người sử dụng.

“Đó là lý do loại sản phẩm này thường được sử dụng làm quà tặng tại các sự kiện quan trọng. Ở Trung Quốc, giá bong bóng cá dao động 450-1.000 USD/kg (tương đương 11-24,5 triệu đồng/kg). Tại Hong Kong, giá có thể lên đến 7.700 USD/kg (tương đương gần 190 triệu đồng/kg)”, VASEP cho biết.

Ngoài Trung Quốc, bong bóng cá tra khô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các nước châu Á như Thái Lan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Đài Loan. Mỹ cũng góp mặt trong danh sách các thị trường tiêu thụ sản phẩm này, tuy nhiên số lượng xuất khẩu chỉ chiếm 0,1% tỷ trọng.

Từng là phụ phẩm bỏ đi, tuy nhiên hiện nay, bong bóng cá tra khô có giá khá đắt đỏ do khâu chế biến công phu, khá phức tạp, quy trình chế biến đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao.

“Để làm ra một kg bong bóng cá tra khô, cần 5-7kg bong bóng tươi. Bên cạnh đó, hiện nay, Việt Nam cũng gặp thách thức về nguồn nguyên liệu đầu vào, dẫn đến số lượng hàng không nhiều”, theo VASEP.

Theo khảo sát, tại thị trường Việt Nam, bong bóng cá basa, cá tra, cá chẽm, cá đường, cá tuyết… hiện có giá bán 330.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/kg, tùy kích thước. Trong đó, bong bóng cá đường loại 22 con/kg có giá 10,5 triệu đồng, loại đặc biệt giá lên tới 18 triệu đồng/kg.

Trên các trang thương mại điện tử, giá bán bong bóng cá các loại dao động 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/kg. Bong bóng cá khô thường được mọi người mua về để chế biến thành các món súp, canh…

Minh Long

Related posts