
Ông Ekrem Imamoglu, cựu thị trưởng Istanbul đang bị giam giữ và là đối thủ tiềm năng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đã giành được đề cử tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2028 của đảng đối lập, Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) thông báo hôm Chủ Nhật (23/3).
Chủ tịch CHP Ozgur Ozel cho biết gần 15 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng để ủng hộ ứng cử viên Imamoglu, bất chấp việc ông bị bắt giữ hồi đầu tuần này.
“Số phiếu bầu mà ông Ekrem Imamoglu nhận được từ các thành viên của chúng tôi và thùng phiếu đoàn kết là hơn 14,8 triệu phiếu”, ông Ozel cho biết tại một cuộc mít tinh ở Istanbul.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Imamoglu chính thức bị bắt và đình chỉ chức vụ. Ông đã bị giam giữ hôm thứ Tư (19/3) trong một cuộc điều tra tham nhũng toàn diện và hiện phải đối mặt với các cáo buộc tống tiền, hối lộ và bị cáo buộc quan hệ với Đảng Công nhân Kurd (PKK) ngoài vòng pháp luật, mà Thổ Nhĩ Kỳ xác định là một nhóm khủng bố. Ông Imamoglu đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
CHP đã lên án vụ bắt giữ ông Imamoglu là một “âm mưu đảo chính”, khẳng định rằng các cáo buộc này nhằm mục đích loại bỏ đối thủ hàng đầu của Tổng thống Erdogan trước cuộc bầu cử tiếp theo. Đảng CHP đã tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ nội bộ trên toàn quốc để đánh giá sự ủng hộ của đảng đối với ông Imamoglu, nhưng cũng mời công chúng tham gia thông qua “các hòm phiếu đoàn kết”. Ông Ozel cho biết giờ bỏ phiếu phải được kéo dài và in thêm nhiều lá phiếu hơn do tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu quá cao.
“Các vị đã thấy rồi đấy. Không có đủ lá phiếu để bỏ phiếu, không đủ phong bì để bỏ phiếu, không đủ thì giờ để bỏ phiếu”, ông nói, gọi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là “phản ứng mạnh mẽ nhất” đối với những gì đảng CHP mô tả là một cuộc truy tố có động cơ chính trị.
Ông Ozel tuyên bố đề cử ông Imamoglu là chính thức và thúc giục Tổng thống Erdogan tổ chức bầu cử sớm, tuyên bố cuộc bỏ phiếu hôm Chủ Nhật (23/3) “đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của [ông Erdogan]”. Ông nhấn mạnh rằng “bầu cử tổng thống sớm hiện là điều không thể tránh khỏi”.
Phát ngôn viên của đảng CHP đã xác nhận với AFP hôm thứ Hai (24/3) rằng ông Imamoglu sẽ là ứng cử viên tổng thống của CHP cho cuộc tranh cử năm 2028.
Vụ bắt giữ ông Imamoglu đã gây ra tình trạng bất ổn lan rộng khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc biểu tình hàng loạt đã nổ ra ở một số thành phố lớn, bao gồm Istanbul và Ankara, và đã có những người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Chính quyền Erdogan đã xác nhận việc bắt giữ hơn 300 người tính đến sáng Chủ Nhật (23/3). Các video được đăng trực tuyến cho thấy cảnh sát sử dụng vòi rồng, bình xịt hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.
Hân Nhi, theo RT