Ông Zelensky bày tỏ nghi ngờ về khả năng đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Kiev vào ngày 04 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: ROMAN PILIPEY/AFP qua Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng đàm phán hòa bình trực tiếp với Nga, viện dẫn sự thiếu tin tưởng giữa hai nước. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Kiev cáo buộc Nga thực hiện nhiều hành động tàn bạo trong cuộc chiến tranh.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào Chủ Nhật (13/4), ông Zelensky cáo buộc Nga đã thực hiện nhiều hành động tàn bạo trong cuộc chiến tranh, tuyên bố rằng các cuộc không kích gần đây của Moskva cho thấy “chúng ta không thể tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Nga“.

Ông Zelensky đang ám chỉ đến cuộc không kích của Nga vào thành phố Krivoy Rog hồi đầu tháng này mà Kiev tuyên bố đã khiến 19 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Moskva cho biết cuộc tấn công này nhằm vào một cuộc họp của các chỉ huy Ukraine và các chuyên gia huấn luyện quân sự phương Tây, tuyên bố rằng có tới 85 binh lính và sĩ quan đã thiệt mạng. Điện Kremlin cũng khẳng định rằng chỉ các cơ sở liên quan đến quân sự mới bị nhắm mục tiêu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý rằng quan điểm cá nhân của ông về Tổng thống Nga Vladimir Putin là “100% thù hận“, nhưng thừa nhận rằng “điều này không có nghĩa là chúng ta không nên nỗ lực chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt và chuyển sang ngoại giao“.

Ông Zelensky cũng cảnh báo rằng nếu không có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ Ukraine có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. “Nếu không có Hoa Kỳ, chúng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn. Về con người và lãnh thổ. Vì vậy, tôi không muốn nghĩ đến điều đó”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục bày tỏ sự tiếc nuối rằng “các luận điệu của Nga đang chiếm ưu thế tại Mỹ”, và nói thêm rằng “điều này cho thấy ảnh hưởng to lớn của chính sách thông tin của Nga đối với nước Mỹ, đối với nền chính trị và các chính trị gia Mỹ”.

Trong khi Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán, thì ông Zelensky đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với chính phủ Nga vào năm 2022 sau khi bốn vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào tháng Năm năm ngoái và ông từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới viện dẫn luật thiết quân luật, Moskva tuyên bố ông Zelensky là “không hợp pháp“, đồng thời khẳng định rằng thẩm quyền pháp lý hiện thuộc về quốc hội Ukraine.

Ông Putin đã tuyên bố bất kỳ tài liệu nào nêu rõ một giải pháp hòa bình tiềm năng, chỉ có thể được ký bởi chính quyền hợp pháp của Ukraine.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi Nga cáo buộc Ukraine liên tục vi phạm lệnh tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng 30 ngày do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian. Moskva đã nêu rõ rằng mặc dù họ có quyền trả đũa các cuộc tấn công, nhưng họ đã chọn tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và coi đó là một dấu hiệu cải thiện quan hệ với Washington.

Đối với các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình toàn diện tiềm năng, Moskva nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến tranh, bao gồm cả việc NATO mở rộng về phía biên giới của Nga. Moskva cũng tiếp tục yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và phải chính thức công nhận Crimea và bốn khu vực khác là lãnh thổ của Nga.

Phạm Duy, theo RT

Related posts