Ông Hegseth: Bộ Chiến tranh là thanh kiếm của ‘hòa bình qua sức mạnh’

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth phát biểu tại buổi lễ vinh danh Lực lượng Biệt kích Lục quân Hoa Kỳ trong Thế chiến II tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, D.C., vào ngày 26/6/2025. (Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày thứ Bảy (6/11) đã phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở California, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu quân đội mạnh nhất và có sức sát thương lớn nhất thế giới. Ông nói rằng Bộ Chiến tranh chính là thanh kiếm của chiến lược “lấy sức mạnh giữ hòa bình”, và Mỹ luôn sẵn sàng vung thanh kiếm đó.

Ông Hegseth trong bài phát biểu đã nhấn mạnh quyết tâm của Tổng thống Donald Trump trong việc tăng cường sức mạnh cho quân đội mạnh nhất thế giới.

Ông nói: “Tổng thống Trump kiên quyết duy trì và đẩy nhanh việc xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới: mạnh nhất, có sức sát thương lớn nhất, do nước Mỹ tạo ra”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Bộ Chiến tranh là thanh kiếm và lá chắn của chiến lược ‘lấy sức mạnh giữ hòa bình’. Chúng tôi là Bộ Sức mạnh, và chúng tôi luôn sẵn sàng vung thanh kiếm đó”.

“Và trái ngược với ‘lấy sức mạnh giữ hòa bình’ chính là ‘yếu đuối dẫn tới chiến tranh’.”

Ông Hegseth nói thêm: “Chúng tôi đang khôi phục tinh thần chiến binh: sẵn sàng chiến đấu, trách nhiệm, tiêu chuẩn, kỷ luật, và khả năng sát thương”.

Trong bài phát biểu, ông cũng đề cập đến việc tái thiết “Kho vũ khí của Tự do” (Arsenal of Freedom) của Mỹ.

Trong một video đăng trước đó trên nền tảng X trước khi tham dự Diễn đàn Quốc phòng Reagan, ông Hegseth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “Kho vũ khí của Tự do”.

Ông nói: “Thời đại khóa chặt nhà cung cấp, nhà thầu chính chi phối, kiến trúc đóng và chi phí đội lên đã kết thúc. Chúng ta sẽ cạnh tranh, chúng ta sẽ hành động nhanh, chúng ta sẽ áp dụng kiến trúc mở, chúng ta sẽ đổi mới, chúng ta sẽ mở rộng quy mô và làm với giá gốc, vì đó là cam kết của chúng ta đối với một sứ mệnh.”

Ông Hegseth cũng gửi lời đến những người xây dựng kho vũ khí của Bộ Chiến tranh rằng nếu không có trang bị họ cung cấp, quân đội Mỹ “sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao ở những vùng xa xôi, những thời điểm nguy hiểm và trong màn đêm tăm tối”.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, Hegseth cũng đề cập đến nỗ lực của Mỹ trong việc trấn áp nạn buôn ma túy.

Ông nói: “Hiện nay toàn thế giới đang chứng kiến quyết tâm của Mỹ trong việc ngăn chặn dòng chảy của các loại ma túy chết người. Chúng tôi nhắc lại rằng mục tiêu của chúng tôi luôn rõ ràng và lập trường của chúng tôi luôn kiên định: nếu bạn làm việc cho một tổ chức khủng bố được chỉ định và vận chuyển ma túy vào Mỹ bằng tàu thuyền, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra bạn và đánh chìm tàu của bạn”.

Ông nhấn mạnh: “Ngày mà những phần tử khủng bố ma túy này tự do hoạt động trong bán cầu của chúng ta đã chấm dứt”.

“Những kẻ khủng bố ma túy này chẳng khác nào Al-Qaeda của bán cầu chúng ta, và chúng tôi đang truy lùng chúng bằng chính kỹ năng và độ chính xác đã dùng để truy lùng al-Qaeda. Chúng tôi đang theo dõi chúng, chúng tôi đang tiêu diệt chúng, và chừng nào chúng còn tiếp tục đầu độc người dân chúng tôi bằng những loại ma túy chết người (sức sát thương chẳng khác gì vũ khí hóa học), chúng tôi sẽ còn tiếp tục tiêu diệt chúng”.

Lý Ngọc theo Epoch Times

Related posts