Quân ủy Trung ương Trung Quốc ban hành quy định mới về công tác bầu cử của các tổ chức đảng trong quân đội, trong bối cảnh hai tướng cấp cao đang bị điều tra.
Quân ủy Trung ương Trung Quốc ngày 25/1 ra thông cáo cho biết quy định mới nhằm chuẩn hóa việc bầu đại biểu và các tổ chức đảng ở các cấp khác nhau trong lực lượng vũ trang, có hiệu lực từ ngày 1/2.
Các quy định mới này dự kiến cải thiện hệ thống bầu cử tổ chức đảng trong quân đội, tăng cường thực hiện cơ chế tập trung dân chủ của đảng, cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng.
Thông cáo cũng cho biết thêm các quy định mới có ý nghĩa rất lớn trong việc củng cố sự lãnh đạo của đảng và công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang, cũng như tạo nền tảng tổ chức vững chắc để thúc đẩy các nỗ lực hướng tới mục tiêu trăm năm của quân đội Trung Quốc.
Quy định mới được công bố một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang điều tra hai thành viên Quân ủy Trung ương là Phó chủ tịch Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập với nghi vấn “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, cụm từ thường được sử dụng cho hành vi tham nhũng.

Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) ngày 24/1 đăng bài xã luận cho hay tướng Trương Hựu Hiệp và tướng Lưu Chấn Lập đã gây ra “thiệt hại to lớn” cho nỗ lực “xây dựng năng lực chiến đấu của quân đội”.
Ông Trương và ông Lưu bị cáo buộc dù đảm nhận chức vụ cao, đã “phản bội nghiêm trọng lòng tin” của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương. Hai người cũng bị cáo buộc “chà đạp nghiêm trọng và làm suy yếu hệ thống trách nhiệm cao nhất thuộc về chủ tịch Quân ủy Trung ương”.
“Vi phạm của ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập làm tổn hại hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, phá hoại nền tảng chính trị – tư tưởng trong toàn quân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc xây dựng lòng trung thành chính trị, môi trường chính trị và năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội”, bài xã luận có đoạn. “Họ đã làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng, làm suy yếu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội và đe dọa nền tảng quản trị của đảng”.

Theo bài xã luận, cuộc điều tra thể hiện lập trường kiên quyết chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc, bất kể người vi phạm là ai, giữ chức vụ gì, đồng thời chấn chỉnh lại tình hình và loại bỏ những ảnh hưởng xấu về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Điều này cũng “giúp lực lượng vũ trang trải qua quá trình đổi mới toàn diện, tạo động lực mạnh mẽ cho nỗ lực xây dựng một quân đội hùng mạnh”.
Bài viết mô tả cuộc điều tra với Trương Hựu Hiệp là “nỗ lực thanh lọc hệ thống”, trong đó nhấn mạnh “chúng ta sẽ chấn chỉnh tận gốc rễ về mặt chính trị, loại bỏ những độc tố tư tưởng, khoét bỏ phần thịt thối về mặt tổ chức để cơ thể được tái sinh”.
Ông Trương, quê ở Thiểm Tây, nhập ngũ năm 1968 và hiện mang quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo ở quân khu Bắc Kinh và Thẩm Dương, trước khi trở thành ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các cơ quan hậu cần, trang thiết bị quân sự.
Ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2018, theo tiểu sử trên trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Quân ủy Trung ương Trung Quốc có hai phó chủ tịch, trong đó tướng Trương Hựu Hiệp là người có quyền lực cao hơn và giữ vị trí số hai trong cơ quan này, chỉ sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Lưu, 61 tuổi, gốc Hà Bắc, giữ vị trí Ủy viên Quân ủy Trung ương từ năm 2022 và được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp từ năm 2023, hiện mang quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ các vị trí tư lệnh ở hai tập đoàn quân, tham mưu trưởng cảnh sát vũ trang và tư lệnh lục quân Trung Quốc.
Ngọc Ánh (Theo China Daily, PLA Daily)
Trung Quốc cảnh báo về các quan chức ‘ngồi chơi xơi nước’
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo về các quan chức “không làm gì”, chỉ chờ chuyển giao quyền lực vào cuối nhiệm kỳ.
Báo Tổ chức và Nhân sự Trung Quốc, cơ quan trực thuộc Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội, cuối tuần trước đăng bài viết với tiêu đề “Ngăn chặn các quan chức ngồi chơi xơi nước và chỉ chờ chuyển giao quyền lực”.
Bài viết dẫn lời một thông cáo được ban hành sau hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) diễn ra đầu tháng này, trong đó nêu rõ cơ quan giám sát chống tham nhũng này sẽ “kiên quyết chấn chỉnh” những hành vi như vậy.

“Năm nay là năm tập trung vào việc sắp xếp đội ngũ lãnh đạo địa phương. Giai đoạn này thường là thời điểm quan trọng đối với quá trình chuyển đổi chính sách, thúc đẩy dự án và giải quyết các mâu thuẫn. Bất kỳ sự do dự, chểnh mảng hoặc thiếu sót nào đều có thể dẫn đến làm việc thụ động và bỏ lỡ cơ hội phát triển”, bài viết có đoạn.
Dựa trên kinh nghiệm trước đây, bài báo cho rằng một số quan chức có xu hướng coi giai đoạn sắp xếp nhân sự là một thời kỳ chuyển tiếp, dùng nó như một cái cớ để “ngồi chơi xơi nước” và không làm gì.
“Những người này rơi vào ‘chế độ ngồi không và thụ động’ trong giai đoạn hoàn thiện bộ máy, làm giảm nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, không thúc đẩy công việc và giải quyết vấn đề, thậm chí còn trì hoãn ra quyết định”, báo Tổ chức và Nhân sự Trung Quốc viết.
Bài viết cũng chỉ ra rằng những quan chức trên “quá chú trọng đến lợi ích cá nhân, thiếu trách nhiệm và luôn ưu tiên sự nghiệp cá nhân hơn sự nghiệp của đảng”.
“Một số người hy vọng được thăng chức và sợ mắc sai lầm. Một số người sắp nghỉ hưu và không có động lực. Một số người sẽ chuyển sang bộ phận và vị trí khác sau đợt sắp xếp và không nghiêm túc với trách nhiệm hiện tại của mình”, bài viết nêu rõ.
Các quan chức địa phương Trung Quốc do đó được kêu gọi “hoàn thành trách nhiệm của mình khi tại chức, đảm bảo thái độ làm việc tập trung, duy trì kỷ luật và công việc không bị gián đoạn trong suốt thời kỳ chuyển giao lãnh đạo”.
Điều này được cho là đề cập tới quá trình chuyển giao sau đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 21, dự kiến diễn ra vào năm 2027. Đại hội diễn ra 5 năm một lần để bầu ra Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc mới và thường dẫn tới những cuộc tái sắp xếp lớn trong bộ máy chính quyền.
Tại phiên họp toàn thể của CCDI, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cần đề bạt những quan chức “tuyệt đối trung thành, đáng tin cậy, kiên định và có trách nhiệm” vào bộ máy chính quyền địa phương.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc lên án những quan chức “ngồi không”. Tháng 11 năm ngoái, People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cáo buộc một số quan chức “nằm thẳng”, thuật ngữ chỉ những người chỉ làm công việc một cách tối thiểu cho qua ngày. Từ năm 2024, một số địa phương còn có hình thức phê bình là trao “giải thưởng ốc sên” cho những cán bộ lười biếng, kém hiệu quả.
Ngọc Ánh (Theo SCMP, People’s Daily)
