COVID-19 khiến 500 tỷ phú mất 444 tỷ USD trong vòng một tuần

Trong bối cảnh dịch virus corona mới lan rộng trên khắp thế giới, thị trường chứng khoán toàn cầu phải chịu ảnh hưởng nặng nề trong thời gian qua. Theo Bloomberg, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã “bốc hơi” gần 444 tỷ USD trong vòng một tuần lễ qua.

Có thể thấy, dịch bệnh COVID-19 lây lan khắp toàn thế giới khiến thị trường chứng khoán Mỹ suy giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm hơn 12%, khiến cổ phiếu toàn cầu bốc hơi 6,000 tỷ USD.

Khoảng 80% tỷ phú trên bảng xếp hạng người giàu của Bloomberg mất đậm trong mấy tuần qua. Chỉ trong một tuần, 5 tỷ phú giàu nhất thế giới đã mất 35.5 tỷ USD, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là người sáng lập kiêm CEO của Amazon Jeff Bezos, mất 11.9 tỷ USD, khiến tổng số tài sản của ông còn 116 tỷ USD. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới.

Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft cũng đã mất 10 tỷ USD trong tuần này. Tài sản cá nhân của ông giảm xuống còn 112.6 tỷ USD.

Bernard Arnault của tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH mất 9.1 tỷ USD. Sự bùng phát dịch bệnh đã phá vỡ chuỗi cung ứng bán lẻ cho các thương hiệu thời trang cao cấp của ông vì hơn 1/3 sản phẩm của hãng này được sản xuất tại Trung Quốc.

Elon Musk, người giàu thứ 25 thế giới, mất 9 tỷ USD trong vòng một tuần khi cổ phiếu của Tesla trượt dốc không phanh bởi các nhà đầu tư nhìn thấy thực trạng nhà máy sản xuất xe điện của Tesla ở Trung Quốc phải tạm thời đóng cửa vì dịch bệnh. Dù vậy, khối tài sản ròng của Elon Musk vẫn tăng 8,8 tỷ USD từ đầu năm 2020 đến nay, ước tính đạt 36.3 tỷ USD.

Warren Buffett, tỷ phú giàu thứ tư trên bảng xếp hạng thế giới, đã bị mất 8.8 tỷ USD trong tuần này. Tuy nhiên, ông vẫn khá bình tĩnh và nói với CNBC rằng xu hướng kinh tế thay đổi trong vòng vài ngày không thể quyết định hướng phát triển của kinh tế Mỹ trong vòng 20-30 năm tới.

Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook cũng mất 6.6 tỷ USD trong tuần này. Thiệt hại này khiến Mark hạ từ vị trí thứ năm xuống vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng tỷ phủ toàn cầu, với tổng tài sản hiện có 71.4 tỷ USD.

Chủ tịch Micky Arison của Carnival Corp cũng đã mất 1 tỷ USD trong tuần này khi hãng điều hành tàu du lịch lớn nhất thế giới giữ khách lại trên con tàu Diamond Princess của họ tại Nhật Bản.

Thị trường chứng khoáng Úc sụt 10% trong tuần qua, một sụt giảm lớn thứ tư kể từ năm 1980 đến nay. Nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới, đặt biệt là giá cả khoáng sản, nhất là quặng sắt.

Giá cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn của Úc NAB, Westpac, ANZ và Commonwealth cũng sụt giảm từ 3.21 đến 4.14% tính đến trưa ngày 2/3.

Related posts