Mỹ – Trung ‘căng thẳng’ vì Tổng thống Trump gọi virus corona là ‘virus Trung Quốc’

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng tối ngày 11/3/2020 (ảnh chính thức của Nhà Trắng chụp bởi Joyce N. Boghosian).

Hôm 16/3, Tổng thống Donald Trump đã gọi virus corona là virus Trung Quốc, góp phần vào cuộc chiến ngôn từ ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đã căng thẳng về thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, tự do báo chí và hiện tại là sự bùng phát của COVID-19.

Tổng thống Donald Trump hôm 16/3 viết trên Twitter: “Nước Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp này, như Hàng không và các ngành khác, đang bị ảnh hưởng rõ ràng bởi virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!”.

Nội dung Twitter của Tổng thống Trump (ảnh chụp màn hình).

Sau dòng tweet của ông Trump, vào hôm 17/3, ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuy không đề cập đến tên của Tổng thống Mỹ, đã gọi tweet này là “một sự bôi nhọ” và rằng Trung Quốc “bày tỏ sự tức giận và phản đối mạnh mẽ về điều đó”, theo abc News.

Trước đó, theo Reuters, vào ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ để phản đối ý kiến ​​của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, quân đội Hoa Kỳ có thể đã mang chủng mới của virus corona đến Vũ Hán.

Tiếp theo, vào ngày 16/3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong một cuộc điện đàm với một quan chức cấp cao Trung Quốc, nói rằng Mỹ kịch liệt phản đối việc Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington gây ra đại dịch COVID-19.

“Ngoại trưởng Pompeo đã bày tỏ rằng Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc cố gắng tìm cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ gây ra đại dịch COVID-19”, bà Morgan Ortagus, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với Reuters về cuộc điện đàm giữa ông Pompeo và ông Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), trưởng văn phòng đối ngoại của chính quyền Trung Quốc.

Hôm 6/3, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, khi được hỏi về kết quả kiềm chế dịch bệnh ở Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: “Tôi rất vui vì những nỗ lực mà họ đã làm, nhưng sẽ vui hơn nếu chính quyền Trung Quốc nói rằng virus đó đến từ Vũ Hán”.

“Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi biết loại virus này bắt đầu từ đâu và chúng tôi cũng rất tự tin rằng có những thông tin mà đáng ra Trung Quốc cần cung cấp nhanh hơn”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Băng Thanh

Related posts