Đức gởi cho Trung Quốc hoá đơn 130 tỷ bảng Anh về ‘những thiệt hại do coronavirus gây ra’

Nytimespost

Nguyệt Quang Bảo dịch

Nước Đức đã làm dấy lên một sự giận dữ ở Trung Quốc sau khi một tờ báo lớn dồn lại một hoá đơn 130 tỷ bảng Anh (tương đương với 253.5 tỉ Úc Kim) mà Bắc Kinh “nợ” Berlin sau tác động của đại dịch  coronavirus.

Đức đã theo chân Pháp, Anh và Hoa Kỳ trong việc nhắm nỗi tức giận vì coronavirus của họ vào Trung Quốc, nơi mà con virus đó xuất phát. Những công kích vừa rồi xuất hiện giữa những phát hiện ra rằng Bắc Kinh có vẻ như đã che giấu quy mô thực sự của cơn khủng hoảng, khi nguồn gốc của trận bùng phát vẫn còn là một bí mật.

Hôm thứ Bảy, Donald Trump đã cảnh cáo rằng Trung Quốc sẽ đối diện với những hậu quả nếu nước này là “nguyên nhân có chủ ý” gây ra đại dịch coronavirus.

Tổng Thống Trump nói với phóng viên báo chí rằng: “Đáng ra đại dịch đã được chặn đứng ở Trung Quốc trước khi nó bắt đầu và nó đã không được như vậy, và cả thế giới đang phải chịu đau khổ vì nó.

Nếu đó là một sai lầm, một sai lầm là một sai lầm. Nhưng nếu họ cố ý gây ra, thì sẽ có những hậu quả”.

Ông nói rằng người Trung Quốc bị “bối rối” và câu hỏi là những gì đã xảy ra với virus corona là “một sai lầm vượt ra ngoài tầm tay, hay nó đã được thực hiện một cách có tính toán?”.

Tổng Thống Trump và các trợ lý cao cấp đã vẫn cứ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc về sự làm cho thiếu minh bạch.

Tuần này, thành phố Vũ Hán, nơi mà trận bùng phát phát ra, đã sửa lại con số tử vong của nó bằng một sự gia tăng đột ngột 50% con số đó.

Anh Quốc đã liên kết với các nhân viên tình báo Hoa Kỳ điều tra những lời tuyên bố rằng virus đó đã xuất xứ từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán và không phải là từ một chợ bán thịt thú sống.

Một bản tin gây xôn xao đăng trên trang ý kiến tuần này trên một tờ báo khổ lớn nhất của Đức, Bild, đã tham dự vào sự phẫn nộ điên cuồng này bằng cách thảo ra một hoá đơn được ghi rõ từng món rành rẽ 149 tỷ euro (130 tỷ bảng Anh).

Danh mục bao gồm 27 tỷ euro phải trả cho thu nhập du lịch đã bị mất, lên đến 7,2 tỷ euro cho công nghệ phim của Đức, một triệu euro một giờ cho hàng không Lufthansa của Đức và 50 tỷ euro cho các doanh nghiệp nhỏ của Đức.

Tờ báo Bild tính toán rằng hoá đơn này lên tới 1.784 euro (1.550 bảng Anh) cho mỗi người nếu Tổng Sản Phẩm Nội Địa (GDP) rơi xuống khoảng 4,2 phần trăm, dưới tiêu đề “Những gì Trung Quốc nợ chúng ta”.

Trung Quốc phản ứng bằng cách cho rằng hoá đơn đó “xúi giục sự bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc”.

Chủ bút tờ báo Bild Julian Reichelt phản bác sự chỉ trích đó, nói rằng: “Chúng tôi đã hỏi trong tờ báo Bild của chúng tôi liệu Trung Quốc sẽ nên chi trả cho sự thiệt hại kinh tế to lớn mà dịch vi trùng corona đang bắt cả thế giới phải chịu không?

Tập Cận Bình, Chính phủ của ông và các nhà khoa học của ông đã phải biết trước đó lâu rằng virus corona rất dễ lây nhiễm, nhưng ông đã che giấu cả thế giới về điều đó.

Các chuyên gia hàng đầu của ông đã không hồi đáp khi các nhà nghiên cứu phương Tây hỏi để biết những gì đang xảy ra ở Vũ Hán.

Ông đã quá kiêu ngạo và đã quá dân tộc chủ nghĩa đến mức không nói ra sự thật, điều mà ông đã có cảm giác là một nỗi quốc nhục”.

Dịch từ nguồn: https://nytimespost.com/germany-sends-china-130billion-bi…/…

Related posts