Úc: Bắc Kinh không nên đe dọa kinh tế để ngăn điều tra coronavirus

  • Huệ Anh

Mới đây, chính quyền Bắc Kinh cảnh cáo Úc, nếu không rút lại điều tra về dịch viêm phổi Vũ Hán, thì Úc sẽ đối mặt với hậu quả kinh tế. Hôm thứ Hai (27/4), phía Úc đã lên tiếng đáp lại, gọi cách làm của Bắc Kinh là “lừa gạt tống tiền kinh tế”, đồng thời không chấp nhận yêu cầu của Bắc Kinh. 

Ngoại trưởng Úc Marise Payne. Ảnh chụp 1/8/2019 (Nguồn: U.S. Department of State/Flickr)

Theo Fox News đưa tin hôm 28/4, trước đó Úc đề xuất tiến hành điều tra độc lập về vấn đề để xảy ra và bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, tuy nhiên đã bị phía Bắc Kinh phản đối dữ dội. Đại sứ Trung Quốc trú tại Úc Cheng Jingye khi tuyên dương Bắc Kinh, đã đặt “người dân Trung Quốc” ở tiền tuyến tấn công, nói rằng cuộc điều tra này sẽ dẫn đến việc họ (người dân Trung Quốc) sẽ không mua hàng hóa của Úc nữa, không đi du lịch ở Úc và không du học tại các trường đại học của Úc nữa.

Trả lời phỏng vấn của “Bình luận Tài chính Úc” (Australian Financial Review), ông Cheng nói: “Có thể người dân Trung Quốc sẽ nói, ‘Vì sao chúng tôi lại phải uống rượu nho Úc, ăn thịt bò Úc?’” ông còn nói, “người du lịch Trung Quốc cũng sẽ cân nhắc khi muốn đến Úc du lịch”, “Phụ huynh học sinh Trung Quốc cũng có thể nghĩ, Úc liệu có phải là nơi tốt để cho con ra nước ngoài du học?”

Theo Nam Hoa Tảo báo (SCMP) đưa tin, Trung Quốc là thị trường rượu nho và thịt bò lớn nhất của Úc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng, đe dọa của ông Cheng sẽ không ngăn cản được cộng đồng quốc tế điều tra về sự minh bạch đối với nguồn gốc và sự phát triển của viêm phổi Vũ Hán. Bà cho biết, phát biểu của ông Thành là “lừa gạt tống tiền kinh tế”.

Bà Marise Payne nói, Úc đã yêu cầu tiến hành “điều tra độc lập” đối với virus và sự bùng phát dịch bệnh đầu tiên tại Vũ Hán Trung Quốc, “đây là nguy cơ toàn cầu mà trước đây chưa từng có, nó tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế, và xã hội”. 

Tuyên bố nói: “Chúng tôi từ chối bất cứ sự dọa dẫm kinh tế nào, lấy đây làm hồi đáp thích đáng về đánh giá này, hiện tại chúng tôi cần là sự hợp tác toàn cầu”.

Chính quyền Bắc Kinh đã bị chỉ trích mạnh mẽ về việc xử lý virus lây lan ra toàn cầu, họ đối mặt với cáo buộc không kịp thời có hành động ngăn chặn virus lây lan và che giấu dịch bệnh một cách nghiêm trọng.

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, chính quyền Bắc Kinh thậm chí còn ra chỉ lệnh, hạn chế nhân viên nghiên cứu trong nước Trung Quốc nghiên cứu về nguồn khởi phát dịch bệnh và nguồn gốc virus, còn truyền thông Trung Quốc dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng bị cấm tiến hành điều tra độc lập.

Theo SCMP đưa tin, Chính phủ Úc hôm 22/4 cho biết, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, để tìm kiếm sự ủng hộ tiến hành điều tra quốc tế về dịch viêm phổi phổ biến khắp nơi.

Ông Scott Morrison nói trên Twitter rằng, ông và Tổng thống Trump đã có một “cuộc thảo luận có tính xây dựng vô cùng quan trọng” về việc hai nước ứng phó với virus và tính tất yếu của việc khôi phục phát triển kinh tế.

Ông nói: “Chúng tôi còn nói đến Tổ chức Y tế Thế giới, nên cùng nhau nỗ lực để nâng cao độ minh bạch và tính hiệu quả trong phản ứng với đại dịch bệnh trên quốc tế.”

Trước đó, Nhà Trắng đã mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh và WHO, đồng thời đã cắt viện trợ của Mỹ cho WHO.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi điều tra viên quốc tế đến phòng thí nghiệm Vũ Hán điều tra mầm bệnh tương tự như virus gây ra bệnh viêm phổi Vũ Hán nhưng đã bị Bắc Kinh từ chối.

Úc đang nỗ lực thúc đẩy tiến hành điều tra độc lập về nguồn gốc và sự lây lan của đại dịch, bao gồm cả sự vận hành của WHO trong đó, điều này cũng khiến cho Bắc Kinh luống cuống và tức giận, Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc vì thế mà có những lời lễ mang tính dọa nạt như trên.

Những năm gần đây, quan hệ song phương giữa Úc và Trung Quốc liên tiếp xấu đi, một mặt chính quyền Úc lên án Trung Quốc can thiệp nội chính nước mình; một mặt khác, Úc cũng là nước đầu tiên loại bỏ Huawei ra khỏi kế hoạch xây dựng mạng 5G, nên đã khiến cho Trung Quốc bất mãn.

Đến ngày 28/4, theo các số liệu công khai, toàn cầu đã có hơn 3,1 triệu người lây nhiễm virus Trung Cộng, và hơn 215.000 người tử vong. Tổng số ca nhiễm virus ở Úc là 6.731 ca, 84 người tử vong. Quốc gia này bị virus tấn công rất nhẹ, có thể sẽ là một trong những quốc gia sớm nhất gỡ bỏ phong tỏa toàn diện do virus gây ra.

Huệ Anh

Related posts