Đỉnh lũ thứ 2 đi qua Tam Hiệp, dự kiến 4 ngày tới sẽ đến Vũ Hán

Tâm Tuệ

Đập Tam Hiệp xả lũ (ảnh chụp màn hình video VTC16).

Trong khi đó, bờ kè thành phố Vũ Hán đang tới mức giới hạn và xuất hiện hiện tượng thấm nước. Nước sông đã vượt mức báo động, đỉnh lũ thứ 2 tràn về sẽ là mối đe dọa lớn.

Vào ngày 18/7, Đài quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo về mưa bão, lũ quét và thảm họa địa chất trong lưu vực sông Trường Giang. Theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ xảy ra ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam và sẽ kéo dài trong 3 ngày. Ngoài ra, Cam Túc, Vân Nam, Hoa Bắc, Sơn Đông, Quý Châu và những nơi khác cũng sẽ có mưa to dữ dội.

Trường Giang Nhật báo cho hay, đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang hiện đang đi qua đập Tam Hiệp và mực nước ở đó đang tăng nhanh, ước tính có thể đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trong 4 ngày tới. Cục Thủy văn sông Trường Giang đã đưa ra cảnh báo lũ khẩn cấp cho vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang, bao gồm khu vực hồ Động Đình, hồ Bà Dương và sông Thủy Dương…

Một video đăng tải lên Twitter cho thấy bờ kè sông Trường Giang tại thành phố Vũ Hán đang xuất hiện hiện tượng thấm nước. Mực nước tại sông cũng đang vượt quá mực nước cảnh báo hơn 1 mét, nếu đỉnh lũ thứ 2 tràn về, thì không biết bờ kè có thể chịu đựng được nữa không.

Trước đó, sáng ngày 17/7, Cục Thủy văn của Ủy ban Tài nguyên Nước sông Trường Giang thuộc Bộ Thuỷ lợi thông báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước giữa khu vực thượng nguồn sông Trường Giang và Tam Hiệp đã tăng lên đáng kể. Theo thông tin do Bộ Thuỷ Lợi Trung Quốc công bố, vào lúc 8h tối ngày 17/7, cơn lũ tràn vào đập Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 59.000 m3/s, vượt qua tốc độ dòng chảy của đỉnh lũ số 1.

Dữ liệu từ trang web của Cục Thủy văn Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho thấy, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa được đo hôm 18/7 lên tới 59.800 m3/s. Theo “Quy định về đánh số lũ của các con sông lớn trên toàn quốc”, do đã đạt tiêu chuẩn đánh số lũ nên thông báo “Đỉnh lũ số 2 trên sông Trường Giang  năm 2020” đã được ban hành.

Hiện tại, các trạm quan trắc nước lũ ở trung và thượng lưu sông Trường Giang đã phát hiện những trận lụt lớn vượt quá mực nước cảnh báo. Vì vậy, nhiều khu vực đã nâng cấp “ứng phó khẩn cấp” phòng chống lũ lên cấp 1 (cấp cao nhất).

Trạm quan trắc thủy văn Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo rằng, khu vực này tiếp tục xuất hiện mực nước trên 28 mét, vượt quá mực nước cảnh báo trong ngày thứ 12 liên tiếp.

Theo tờ Hồ Bắc Nhật báo, do chịu ảnh hưởng của mực nước cao của sông Trường Giang, mưa lớn và nước ở thượng nguồn đổ về, vào lúc 8h tối ngày 17/7, mực nước tại trạm Thủy Bích Kiều trên sông Thủy Dương ở thành phố Nam Kinh là 13,35 mét, cao hơn 2,85 mét so với mực nước cảnh báo. Mực nước ở trạm Di Sơn thuộc hồ Thạch Cữu là 12,86 mét, vượt mức cảnh báo 2,46 mét. Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã quyết định bắt đầu khởi động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 1 ở khu vực sông Thủy Dương và hồ Thạch Cữu.

Related posts