Tin nước Úc sáng Chủ Nhật 19/7

Hoãn quốc hội hai tuần, tăng Jobkeepr thêm $70 tỷ

Hôm 18.7.2020 Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên bố gọi hoãn cuộc họp trực tiếp của Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới, lập luận rằng mức độ lây nhiễm trong cộng đồng của virus SARS-CoV-2 tại hai tiểu bang đông dân nhất nước này khiến các nghị sĩ đối mặt với nguy cơ cao nếu tổ chức họp trực tiếp.

Ông Morrison đã tham vấn với phe đối lập và đề nghị Chủ tịch Hạ viện hoãn kỳ họp tới trong 2 tuần. Theo đề nghị trên, các dân biểu va 2nghị sĩ sẽ nhóm họp vào ngày 24.8 thay vì ngày 4.8.2020.

Ông Morrison cho biế ông hành động theo lời khuyên của giới chức y tế và nhấn mạnh: “Chính phủ không thể làm ngơ các nguy cơ đối với các nghị sĩ, các nhân viên tại quốc hội và cộng đồng nói chung”, đồng thời cho biết thêm rằng

Tháng B vừa qua, toàn bộ các cuộc họp trực tiếp của quốc hội đã bị hủy cho tới tháng 8, nhưng khi diễn biến dịch có phần được cải thiện trong những tháng sau đó nên một số phiên họp đặc biệt đã diễn ra.

Lãnh đạo tụ đối lập Anthony Albanese cho biết Lao Động đồng ý với đề nghị của Chính phủ tiếp tục hoãn họp quốc hội trực tiếp, song cho rằng cần có thêm cơ hội để thảo luận.

Tổng trưởng Kinh tế Josh Frydenberg cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chương trình trợ cấp giữ viện với kinh phí $70 tỷ vì “có nhiều bất trắc trong môi trường kinh tế” và đặc biệt là do “tình hình tại Victoria là sự thụt lùi đáng kể, làm suy giảm lòng tin của công ty và công chúng ở cả ngoài bang này”.

Ông khẳng định việc duy trì lòng tin trên là cần thiết nhưng chưa trình bày cụ thể đối tường sẽ được nới rộng trợ cấp trên khi chương trình hiện tại kết thúc vào cuối tháng Chín.

Nhà bị biển nuốt chửng, kiện Council

Tối 17.7.2020 và những đợt sóng lớn, cao đến 11 mét đã khiến hai căn nhà trên bãi biển Wamberal bị sập, khiến nhiều căn khác phải di tản khẩn vì lâm tình trạng “chuông treo sợi chỉ”.

Đó là những căn nhà sang trọng nằm dọc theo đường Ocean View Drive thuộc vùng Central Coast với phong cảnh nhìn ra biển tuyệt đẹp, cách Sydney 90 km về phía Bắc, hiện nhiều cư dân tại dây đang chuẩn bị kiện Hội đồng thành phố Central Coast vì vô trách nhiệm với sự an toàn của họ.

Những biệt thự sang trọng này luôn phập phồng trong sự sợ hãi vì nạn xâm thực đã làm xói mòn bờ biển này. Từ năm 2016 dân cư tại đây bắt đầu đổ lỗi cho chính quyền và sự việc mới nhất này là giọt nước tràn ly.

Một người dân ở Wamberal cho biết gia đình cô đang rất lo lắng trước tình hình hiện nay, đồng thời bày tỏ bất bình khi chính quyền địa phương không chịu xây dựng bờ kè để bảo vệ những ngôi nhà ven biển trong khu vực này, thậm chí từ khước cơ hội mà chính phủ NSW.

Theo đài ABC thì đề nghị xây dựng bờ kè ở Wamberal đã là vấn đề tranh luận của cộng đồng trong suốt 10 năm qua. ABC dẫn lời Giám đốc môi trường của Hội đồng thành phố Central Coast, ông Scott Cox. cho biết dù cộng đồng cư dân bất bình, việc xây dựng bờ kè phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tuy nhiên, hội đồng sẽ không phản đối nếu người dân, thực hiện các biện pháp bảo vệ ngôi nhà của mình với sự phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền.

Theo ABC, việc không xây dựng bờ kè đã ảnh hưởng đến Wamberal kể từ khi một cơn bão quét qua thị trấn này hồi năm 1974, khiến nhiều ngôi nhà nằm dọc bờ biển bị nhấn chìm.

Phát minh của Đại học Monash về phương pháp xét nghiệm Covid-19 mới

Monash university blood test coronavirus

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Monash đã đi đầu thế giới khi phát minh ra phương pháp xét nhiệm Virus Covid-19 từ máu, sử dụng một bộ xét nghiệm có thể xác định người nhiễm bệnh trong vòng 20 phút.

Nhóm nghiên cứu cho biết bộ xét nghiệm của họ mang tính đột phá vì có thể xác định được người đang nhiễm hay từng nhiễm COVID-19 trước đó.

Nó có thể xác định nhanh các ca nhiễm và giúp truy dấu tiếp xúc để hạn chế virus lây lan.

Bộ xét nghiệm này – sử dụng 25 micro lít huyết tương từ các mẫu máu, để tìm kiếm ngưng tụ, tức một khối hồng huyết cầu do virus SARS-CoV-2 tạo ra.

Trong khi que lấy mẫu xét nghiệm hiện nay được sử dụng để xác định những người đang nhiễm Covid-19, thì bộ xét nghiệm mới này có thể xác định được một người nào đó gần đây từng nhiễm COVID-19 nhưng hiện đã khỏi bệnh.

Các nhà nghiên cứu cho biết hàng trăm mẫu có thể được xét nghiệm trong mỗi giờ, và hy vọng xét nghiệm này có thể được dùng để phát hiện kháng thể sản sinh ra để phản ứng với vaccine nhằm hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng.

Bộ xét nghiệm mới này đã nhận được bằng sáng chế và các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm sự ủng hộ của doanh nghiệp và chính phủ để sản xuất quy mô lớn.

Related posts