Đài Loan thành lập phái đoàn ngoại giao mới tại Somaliland

  • Frank Fang

Đài Loan đã mở một văn phòng đại diện vào ngày 17/8 tại thủ đô của Somaliland, đồng minh mới nhất của đảo quốc này ở châu Phi.

Ông Lou Cheng-Wa (trái), đại diện của Đài Loan tại Somaliland, và ông Yasin Hagi Mohamoud, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Somaliland, đã tham gia lễ khai trương văn phòng đại diện của Đài Loan tại Somaliland vào ngày 17/8/2020 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Đài Loan)

Ông Mohamed Ali Bile, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Somaliland, đã đăng một video trên tài khoản Twitter vào ngày 17/8, cho thấy lá cờ của Đài Loan được kéo lên bên ngoài khu phức hợp ngoại giao mới tại thành phố Hargeisa.

Ông gọi đó là một “thời khắc lịch sử,” nói thêm rằng “Somaliland, Đài Loan và các đồng minh của họ chia sẻ nguyên tắc và các giá trị chung về dân chủ, chủ quyền, hòa bình, nhân quyền và cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.”

Văn phòng đại diện mới của Đài Loan được thành lập trong bối cảnh chế độ cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực cô lập đảo quốc tự trị này ra khỏi cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh xem Đài Loan như một phần lãnh thổ của mình và luôn tìm mọi cách để giảm thiểu vị thế của hòn đảo này như một quốc gia có chủ quyền.

Kể từ năm 2016, Đài Loan đã mất bảy đối tác ngoại giao vào tay Bắc Kinh : Kiribati, Quần đảo Solomon, Sao Tome và Principe, Panama, Burkina Faso, Cộng hòa Dominica, và El Salvador.

Đài Loan vẫn còn 15 đồng minh ngoại giao, nhưng chỉ có một đồng minh tại châu Phi là Eswatini.

Đài Loan và Somaliland chưa phải là đồng minh chính thức bởi vì hai bên chỉ mới thiết lập quan hệ song phương vào tháng 7 bằng việc ký kết một thỏa thuận thành lập văn phòng đại diện tại hai nước và hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, nông nghiệp, và y tế cộng đồng.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tweet rằng đây là “một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Somaliland.”

Trong thông cáo báo chí phát hành tối thứ Hai (17/8), Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan cho biết ông Lou Cheng-wa, đại diện của Đài Loan tại Somaliland và Bộ trưởng ngoại giao Somaliland Yasin Hagi Mohamoud đã chủ trì lễ khai trương văn phòng của Đài Loan tại Somaliland. Hơn 50 quan chức chính phủ Somaliland đã tham dự buổi lễ này.

Sau lễ khai trương, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu và ông Mohamoud đã ký bản thỏa thuận hợp tác thông qua hội nghị truyền hình.

Vào tháng 7, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) đã hoan nghênh mối quan hệ song phương mới của hai nước này trong một tweet.

“Thật tuyệt khi thấy Đài Loan đẩy mạnh mối quan hệ với vùng Đông châu Phi trong thời điểm đặc biệt như vậy. Đài Loan là một đối tác tuyệt vời trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trợ giúp kỹ thuật, và hơn thế nữa!,” NSC viết trên Twitter.

Ngược lại, Somalia, nước mà Somaliland đã tách ra từ năm 1991, đã lên tiếng ủng hộ nguyên tắc “một Trung Quốc” của Bắc Kinh. Nước này cũng tố cáo việc Đài Loan vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia.

Somaliland, nằm ở khu vực Sừng châu Phi lớn, có dân số khoảng 3,9 triệu người. Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, họ vẫn chưa được bất kỳ chính phủ nước ngoài nào công nhận.

Kể từ năm 2003, Somaliland đã tổ chức 3 cuộc bầu cử tổng thống. Vào năm 2017, một số quốc gia như Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Liên minh châu Âu đã cử một phái đoàn đến quan sát cuộc bầu cử tổng thống của Somaliland.

Vào ngày 6/7, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cáo buộc đảng cầm quyền của Đài Loan – Đảng Dân chủ Tiến bộ, “dàn dựng các hoạt động ly khai trên trường quốc tế,” khi hòn đảo này ký kết quan hệ với Somaliland.

Vào ngày 6/8, tờ Somaliland Chronicle đăng tin rằng Tổng thống Somaliland Muse Bihi Abdi đã từ chối một thỏa thuận về gói phát triển của Trung Quốc sau khi gặp phái đoàn Trung Quốc bao gồm Đại sứ Trung Quốc tại Somalia. Thoả thuận này bao gồm việc Trung Quốc đề nghị xây dựng các con đường và cơ sở hạ tầng sân bay tại Somaliland.

Ông Bihi cũng từ chối yêu cầu của phái đoàn Trung Quốc cắt đứt quan hệ với Đài Loan, theo Somaliland Chronicle.

Đại diện của Somaliland tại Đài Loan Mohamed Haji đã đến đảo quốc này vào đầu tháng 8 để đảm nhận chức vụ của mình. Ông cho biết Somaliland trở thành quốc gia cùng chí hướng đầu tiên ở phía Đông và vùng Sừng châu Phi tin tưởng vào Đài Loan.

Ông Thomas J. Shattuck, giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại, một tổ chức tư vấn chính phủ ở Mỹ, đã viết một bài báo giải thích ý nghĩa của mối quan hệ song phương mới đối với chính phủ Đài Loan.

“Mặc dù mối quan hệ song phương đang phát triển này có thể sẽ không có nhiều  ý nghĩa về mặt kinh tế và quân sự, nhưng nó cho thấy cách mà chính phủ của tổng thống đương nhiệm Thái Anh Văn có thể chọn lựa để điều hành về mặt ngoại giao trong bốn năm tới bằng cách tìm các đối tác mới không bị phụ thuộc vào Trung Quốc hoặc cộng đồng quốc tế,” ông Shattuck viết.

Ông kết luận: “Ít nhất, đó là một sự thay đổi về tốc độ đối với thành quả ngoại giao của Đài Loan kể từ năm 2016.”

Đáp trả lại động thái trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh phản đối việc thành lập bất kỳ thể chế chính thức nào và bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa Đài Loan và Somaliland. “Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc,” phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hôm thứ 18/8.

Theo The Epoch Times

Gia Huy biên dịch

Related posts