Obama vẽ tương lai đen tối nếu người Mỹ chọn Trump vào tháng Mười Một

  • Đức Thiện

Cựu Tổng thống Barack Obama trong bài phát biểu ở đêm thứ ba của Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ diễn ra trực tuyến, đã mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Đương nhiệm Donald Trump và vẽ lên một tương lai đen tối nếu vào tháng Mười Một cử tri Mỹ chọn ông Trump mà không chọn ông Biden.

Bốn năm trước, khi ông Obama phát biểu tại Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ 2016 tại Philadelphia, nhiệm kỳ tổng thống Trump chỉ là sự giả định. Bây giờ, ông Obama lập luận rằng người Mỹ đang chết dần bởi vì cách làm việc bất cẩn của người kế nhiệm tại Tòa Bạch Ốc.

Donald Trump chưa trưởng thành trong công việc vì ông ta không thể. Và những hậu quả của sự thất bại đó là nghiêm trọng: 170.000 người Mỹ đã chết, hàng triệu việc làm biến mất, những áp lực tồi tệ nhất đã bung ra, thanh danh đáng tự hào của chúng ta trước toàn thế giới đã giảm đi rất nhiều, và các thể chế dân chủ của ta đã bị đe dọa ở mức độ chưa từng có trước đây”, ông Obama nói trong Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ diễn ra trực tuyến tối 19/8 (giờ Mỹ).

Theo Washington Examiner, ông Obama đã quay lại Philadelphia vào hôm 19/8 và chọn Bảo tàng Cách mạng Mỹ để quay video bài phát biểu tại Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ năm nay. Các trợ lý của cựu tổng thống nói họ đã khảo sát và chọn địa điểm này nhằm “nhấn mạnh rằng nền dân chủ đang gặp rủi ro nghiêm trọng”.

Trong bài phát biểu, ông Obama đã gợi nhớ lại khoảnh khắc ngồi cùng phòng Bầu dục tại Tòa Bạch Ốc với ông Trump trong thời gian chuyển giao quyền lực. Ông nói khi đó ông đã hy vọng ông Trump “sẽ tỏ ra quan tâm đến việc coi trọng công việc này”.

Nhưng ông ta không bao giờ thể hiện điều đó. Ông ta đã không thể hiện việc đặt tâm vào công việc này; không đặt tâm vào tìm kiếm nền tảng chung; không đặt tâm vào việc sử dụng sức mạnh tuyệt vời của chức vụ ông đảm trách để giúp đỡ mọi người trừ bản thân ông ta và bạn bè của ông ta; không đặt tâm coi nhiệm kỳ tổng thống này như một thứ gì khác ngoài là một show truyền hình thực tế để thu hút sự chú ý mà ông ta khao khát”.

Nói về ông Joe Biden, ông Obama cho hay: “Trong 8 năm, Joe là người cuối cùng trong phòng bất cứ khi nào tôi phải đối mặt với một quyết định lớn. Ông ấy đã biến tôi thành một tổng thống tốt hơn, và với khí chất ấy, với kinh nghiệm ấy, ông sẽ tạo dựng cho chúng ta một đất nước tốt hơn”.

Ngay trong khi phát biểu của ông Obama được phát sóng trực tuyến trong Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ, Tổng thống Trump đã đăng tweet cáo buộc người tiền nhiệm đã sử dụng bộ máy nhà nước để cố gắng ngăn chặn ông đắc cử.

ÔNG TA ĐÃ GIÁN ĐIỆP CHIẾN DỊCH CỦA TÔI, VÀ ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN”, ông Trump viết bằng các ký tự in hoa.

Ông Trump sau đó đã sử dụng chính bài phát biểu tại Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ của người tiền nhiệm để tuyên bố rằng ông Obama đã cố ngăn chặn ông Joe Biden chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.

Tại sao ông ta đã từ chối chứng thực Joe Chậm chạp cho tới khi mọi thứ đã ngã ngũ, và như thế có phải là quá muộn không? Tại sao ông ta cố gắng khiến ông [Biden] không tranh cử?” ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump nhấn mạnh: “Lý do mà tôi ở đây là vì Tổng thống Obama và Joe Biden. Bởi vì nếu họ làm việc tốt, tôi sẽ không ở đây. Và có lẽ, nếu họ đã làm việc tốt, tôi thậm chí sẽ không tham gia tranh cử; tôi sẽ rất rất hài lòng”.

Đức Thiện

Related posts