Tin thết giới sáng thứ Sáu

Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì ngừng hiệp ước với Hồng Kông

Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ sau khi Washington đình chỉ ba hiệp ước song phương với Hồng Kông, bao gồm hiệp ước dẫn độ và hiệp ước miễn thuế cho tàu bè, nhấn mạnh rằng việc chấm dứt những hiệp ước này sẽ gây hại cho cả hai bên, theo SCMP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm thứ Năm cho biết Bắc Kinh ủng hộ quyết định đình chỉ thỏa thuận giữa Hồng Kông và Mỹ về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự để trả đũa “những hành vi sai trái” của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi ghi nhận tuyên bố của chính quyền Hồng Kông, trong đó phản đối và lên án mạnh mẽ việc đơn phương đình chỉ các thỏa thuận [của phía Mỹ]. Phía Trung Quốc hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chính quyền Hồng Kông trong việc này”, ông Triệu nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Trung-Nga có thể bị Mỹ trừng phạt trong vấn đề Iran

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên coi thường việc tái khởi động tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, điều mà Tổng thống Trump đã chỉ đạo ông nêu ra tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc ở New York hôm thứ Năm, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có chế tài Nga và Trung Quốc nếu họ từ chối tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran hay không, ông Pompeo nói với Fox News hôm thứ Tư rằng: “Chắc chắn vậy”.

Ông Pompeo sẽ gặp ông Dian Triansyah Djani – Đại sứ Indonesia tại Liên Hợp Quốc, người đang giữ chức chủ tịch HĐBA trong tháng 8 – để gửi đơn khiếu nại về việc Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Kim Jong Un thừa nhận không đạt mục tiêu kinh tế

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thừa nhận kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của ông đã không đạt được các mục tiêu trong nghị quyết, đồng thời cam kết sẽ công bố một kế hoạch mới tại đại hội đảng Lao động sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm tới, truyền thông KCNA của Triều Tiên đưa tin hôm thứ Năm, theo Yonhap.

“Nền kinh tế đã không được cải thiện khi liên tục đối mặt với tình hình căng thẳng cả trong lẫn ngoài và những thách thức đa dạng, bất ngờ từ nhiều phía”, ông Kim nói trong khi đọc một nghị quyết được thống nhất tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức hôm thứ Tư.

Rất hiếm khi lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận thất bại trong chính sách của mình.

Các chuyên gia nhận định, ông Kim cũng có thể tận dụng thời điểm diễn ra đại hội đảng Lao động để công bố chính sách mới của Bình Nhưỡng đối với Hoa Kỳ sau khi đã biết kết quả ai là người chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump hay ông Biden.

Nga: Chính trị gia đối lập Putin hôn mê, nghi bị đầu độc

Alexei Navalny

Ông Alexei Navalny, chính trị gia Nga đối lập với chính phủ Putin, đã rơi vào trạng thái hôn mê tại một bệnh viện ở Siberia hôm thứ Năm sau khi uống một tách trà. Người phát ngôn của ông Navalny, bà Kira Yarmysh, tin rằng tách trà mà ông uống đã bị bỏ thuốc độc, theo Reuters.

Ông Navalny bắt đầu cảm thấy mệt khi trở về Moscow từ Siberia bằng máy bay vào sáng thứ Tư. Ông đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Omsk.

“Chúng tôi cho rằng Alexei đã bị đầu độc bằng thứ gì đó trộn vào trà của ông. Đó là thứ duy nhất ông ấy uống vào buổi sáng. Alexi giờ đã bất tỉnh”, bà Yarmysh nói.

Related posts