Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Giật mình khi nghe tin một thành viên Quốc hội mua hộ chiếu nước ngoài

Hiểu Minh

ĐBQH Phạm Phú Quốc (ảnh: Quochoi).

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông “giật mình” khi nghe thông tin đại biểu Quốc hội TP.HCM Phạm Phú Quốc mua hộ chiếu Síp, ông cho biết sẽ xác minh thông tin.

Một điều tra mới được công bố hôm 24/8 của hãng tin Al Jazeera cho biết có một đại biểu Quốc hội Việt Nam, và một doanh nhân đang chịu án tù vì tội hối lộ ở Việt Nam đã được nhập quốc tịch Cộng hoà Síp, nước cung cấp các “hộ chiếu vàng” cho nhiều cá nhân là các quan chức chính phủ bị nghi ngờ có dính líu đến tham nhũng, theo RFA.

Theo điều tra của Al Jazeera, hai người nổi tiếng của Việt Nam đang có trong tay “hộ chiếu vàng” của Síp bao gồm: đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, Tổng giám đốc công ty Tân Thuận IPC, thuộc đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021; và ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu – AVG, người đang thụ án tù 3 năm vì tội đưa hối lộ.

Hồ sơ nhập quốc tịch Síp của ông Quốc được chấp thuận vào tháng 12/2018, vợ của ông Quốc cũng đã được nhập quốc tịch Síp.

Hồ Sơ nhập quốc tịch của ông Vũ được chấp thuận vào tháng 5 năm 2019, khoảng 6 tháng trước khi doanh nhân này bị kết án tù vì tội tham nhũng. Vợ của ông Vũ cũng đã được nhập quốc tịch Síp.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 25/8, trao đổi với Zing, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông “giật mình” khi nghe thông tin đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu Síp. Ông nói chưa từng nhận được báo cáo về việc này, và sẽ xác minh thận trọng.

Báo Zing cũng cho hay, đã cố gắng liên hệ với vị đại biểu Quốc hội liên quan tới cáo buộc này nhiều lần, phóng viên không nhận được phản hồi.

Năm 2016, một nữ đại biểu Quốc hội là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường từng bị xử lý vi phạm do có quốc tịch ở Malta và không kê khai tài sản ở nước ngoài.

Việc sở hữu hộ chiếu Síp, thì cá nhân đó trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa.

Related posts