Tin Úc sáng thứ Bảy

Chi tiêu quốc phòng để tạo việc làm

Jobs at Richmond RAAF base will be part of the package.

Tuần qua (26.8.2020) Thủ tướng Scott Morrison đã công bố kinh phí quốc phòng $1 tỷ AUD để thúc đẩy ngành kỹ nghệ quốc phòng, và tạo thêm 4,000 công ăn việc làm mới.

Trong thông báo đưa ra về gói đầu tư mới cho quốc phòng, Thủ tướng Morrison cho biết, “cũng giống như các ngành kinh tế khác, ngành kỹ nghệ quốc phòng của Australia cũng đang gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19” vì vậy chính phủ đầu tư thêm cho lĩnh vực này để “tăng cường năng lực ngành kỹ nghệ quốc phòng và tạo thêm việc làm”.

Cụ thể, khoản đầu tư này sẽ được dùng để tuyển thêm 500 quân nhân trừ bị để tham gia ứng phó dịch Covid-19 cũng như cháy rừng hoặc các thiên tai khác; tạo thêm việc làm cho các quân nhân hiện tại và cả những cựu chiến binh cũng như chồng hay vợ của các quân nhân. Bên cạnh đó, $190 triệu sẽ được dùng vào việc nâng cấp căn cứ quân sự ở Bắc Úc, $300 triệu sẽ được dùng để nâng cấp hạ tầng tại các doanh trại quân đội va căn cứ như Jervis Bay and Eden, Blamey Barracks, Wagga Wagga và Albury Wodonga Military Area, dự kiến sẽ tạo ra 2.200 việc làm.

Bộ quốc phòng sẽ sử dụng quân phuc mới cho hai quân, nhẹ hơn, chịu lửa tốt hơn và có khả năng nguy trang cao hơm, dự án này sẽ tạo ra 110 việc làm trong ngành may mặc.

Bộ Quốc phòng còn đầu tư $80 triệu để tạo việc làm cho những quân nhân trừ bị đã bị mất việc trong lĩnh vực dân sư.

Ngoài ra, khoản đầu tư này cũng sẽ được chi để truy trì các nền tảng và khả năng của quân đội bao gồm việc nâng cấp các phương tiện cơ động, hiện đại hóa quân phục, bảo trì vận tải cơ C27J. Trong chương trình này, Bộ quốc phòng cũng sẽ tuyển dụng thêm 37 kỹ sư và chuyên viên hàng không đã bị mát việc tại Qantas và Virgin để đảm nhiệm công tác bảo trì các vận tải cơ C27-J tại hai căn cứ không quân ở Richmond và Amberley.

Đồng thời, Trường đóng tàu hải quân và Trung tâm hợp tác không gian mạng cũng sẽ được nhận $110 triệu cho việc đào tạo và các dự án cho ngành kỹ nghệ quốc phòng.

Bộ trưởng Kỹ nghệ Quốc phòng Melissa Price cho biết khoản đầu tư này sẽ “bảo đảm ngành kỹ nghệ quốc phòng tiếp tục cung cấp các chuỗi cung ứng quan trọng để phát triển và duy trì khả năng quốc phòng trong lúc nước này xem xét các cơ hội để đẩy nhanh các dự án trên cả nước”. Bà Melissa Price khẳng định, “các dự án này sẽ hỗ trợ và phát triển lực lượng nhân công gồm 70,000 người trong chuỗi cung ứng của ngành kỹ nghệ quốc phòng và những người được hưởng lợi từ đầu tư của chính phủ vào ngành quốc phòng”.

Rudd: xung đột vì leo thang hiện diện quân sự và tính toán sai

Trong khi đó thì trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ, cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã cảnh cáo nguy cơ xung đột căng thẳng Mỹ-Trung do “tính toán sai và leo thang” (conflict through miscalculation and escalation).

Ông Rudd đã cảnh cáo như thế trong cuộc hội thảo trực tuyến “Thách thức Trung Trung Quốc: Có thể nào tránh được một cuộc chiến tranh lạnh?” (“The China Challenge: Can a New Cold War be Avoided?”) ngày 27.8.2020 do Đại học La Trobe tại Melbourne tổ chức.

Theo ông Rudd thì nguy cơ xảy ra xung đột quân sự rất cao khi Trung Quốc và Mỹ liên tục gia tăng lực lượng của họ ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Ông cho rằng việc này có thể làm tăng khả năng xảy ra “xung đột do các tính toán sai lầm” trước cuộc bỏ phiếu ngày 3.11.2020.

Ông giải thích: “Mối nguy thực sự chính là sự đổ vỡ trong quan hệ ngoại giao cũng như sự thoái hóa về chính trị trong hợp tác song phương Mỹ-Trung. Nếu một chiếc tàu hoặc máy bay vô tình va chạm với một chiếc tàu hoặc máy bay khác thì nguy cơ xuất hiện một cuộc khủng hoảng là rất lớn và không ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó”.

Ông Rudd dự đoán là Tập Cận Bình có thể sẽ cố giành quyền kiểm soát Đài Loan trong vòng 10 năm tới với các chiến thuật như tấn công mạng và phong tỏa kinh tế để buộc chính quyền Đài Loan đi đến các đàm phán chính trị.

Ông nói rằng Bắc Kinh đang đặt cược vào quyết tâm bảo vệ Đài Bắc đang dần phai nhạt của Mỹ. Dù trong Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Mỹ cam kết giúp Đài Loan duy trì “đủ khả năng tự vệ”, Mỹ không bảo đảm là sẽ can thiệp quân sự khi xung đột nổ ra.

Ông Rudd dự đoán rằng nếu ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử tổng thống, Mỹ cũng sẽ đẩy mạnh việc bán thiết bị quân sự hơn cho Đài Bắc. Tuy nhiên ông cho rằng dù phía Mỹ có can thiệp quân sự hay không thì các căng thẳng vẫn chưa thể hạ nhiệt.

Ông Rudd cho rằng một lối thoát cho căng thẳng Mỹ-Trung sẽ dựa trên việc liệu Trung Quốc có thể cải cách được các vấn đề liên quan đến chính trị hay không. Đồng thời, điều này còn phụ thuộc vào các chính sách “cẩn thận và khôn khéo” hơn từ chính quyền ông Biden để tiếp cận Bắc Kinh.

Khi được hỏi về thái độ của Úc với Washington và Bắc Kinh, ông Rudd cho rằng Úc nên hành xử với Trung Quốc trên tư cách là đồng minh của Mỹ. Bên cạnh đó, ông cho rằng Úc cần hợp tác với cả Mỹ và Trung Quốc để theo đuổi mối quan hệ thương mại cùng có lợi và hợp tác cùng giải quyết các mối quan tâm chung như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, ông cho rằng Úc nên liên kết với các quốc gia Tây phương như Nhật, Nam Hàn và Canada để giải quyết những khác biệt với Trung Quốc.

Cập nhật Coronavirus ở Úc: Lần đầu tiên sau 55 ngày số ca nhiễm ở Victoria xuống dưới 100

https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/84528d3979d83217b5c0509c2c303d91?width=650
Victorian chief health officer Brett Sutton. Picture: NCA NewsWire/Andrew HenshawSource:News Corp Australia

Tính đến sáng thứ Bảy, trong 24 giờ qua Victoria ghi nhận có 94 ca nhiễm mới và 19 tử vong.

Lần cuối cùng Victoria có số ca nhiễm dưới 100 là 55 ngày trước đây, 5 tháng 7.

Trong lúc số ca nhiễm có dấu hiệu lạc quan thì số thứ vong lại đánh dấu một mốc điểm: hơn 500 mạng người đã mất tại tiểu bang vì vi khuẩn corona.

Vào hôm thứ Sáu số ca nhiễm tại tiểu bang này là 113, tiếp tục giảm dưới con số 150 trong suốt một tuần.

Tổng số tử vong tại Victoria là 514 kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Khi phóng viên hỏi Trưởng Y tế tiểu bang, Brett Sutton, vào ngày hôm qua là khi số ca nhiễm giảm có làm cho tiểu bang nới lỏng luật giới hạn sau ngày 13 tháng 9 hay không.

Tiến sĩ Sutton nói rằng số ca nhiễm dưới 100 mỗi ngày là một dấu hiệu tốt từ cái nhìn về mặt tâm lý nhưng ông không thể dự đoán luật phong tỏa sẽ được nới lỏng khi có hàng ngàn ca nhiễm vẫn chưa biết nguồn xuất xứ.

NSW công bố luật mới đối với viện dưỡng lão

NSW công bố luật mới giới hạn sự thăm viếng tại các viện dưỡng lão vì lo ngại một ổ dịch bùng phát từ gym trong trung tâm thành phố Sydney.

Vào tối thứ Bảy, bộ Y Tế NSW khuyến cáo các viện dưỡng lão giới hạn số người thăm viếng từ trung tâm thành phố Sydney và Central Coast cho đến ngày 12 tháng 9.

Đồng thời, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian kêu gọi cư dân suy nghĩ về sự đi lại vào cuối tuần này, cảnh báo là chính phủ không muốn áp đặt thêm những sự hạn chế nhưng số ca nhiễm ở NSW cao trở lại sau khi xuống thấp vào tuần rồi.

Bà Berejiklian nói rằng cư dân cần phải cảnh giác để bảo đảm tình hình của NSW không vượt ra khỏi sự kiểm soát.

“Chúng ta cần phải cảnh giác mỗi ngày, bởi vì số ca nhiễm lên xuống thấp thường, cho nên chúng ta cần phải cố gắng không thể xảy ra một tình trạng bắt buộc phải gia tăng thêm sự hạn chế,” bà nói.

Bà Berejiklian quan ngại sau khi tiểu bang có 13 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua trong đó có 12 ca liên quan đến sự lây lan trong cộng đồng.

Related posts