Coronavirus Victoria: Greg Hunt nói rằng lệnh giới nghiêm ở Melbourne phải chấm dứt nếu đó không phải là cố vấn của y tế

'There must be a medical basis for any restriction': Health Minister Hunt

Lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối ở Melbourne phải chấm dứt nếu nó không dựa trên sự cố vấn của giới y tế, Bộ trưởng Y tế Liên bang, Breg Hunt đã phát biểu như thế khi phóng viên Chris Kenny của đài truyền hình Sky News hỏi ông vào hôm thứ Tư.

Ông Breg Hunt đã phát biểu như thế sau khi Trưởng Y tế tiểu bang Victoria – ông Brett Sutton tiết lộ rằng lệnh giới nghiêm ở Melbourne không phải là ý kiến của ông.

Cả Thủ tướng Scott Morrison và Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg đều đồng ý với quan điểm của Breg Hunt. Breg Hunt và Josh Frydenberg đều là dân biểu của tiểu bang Victoria.

Trong 24 giờ qua, tiểu bang Victoria có 51 ca nhiễm mới và 7 tử vong. Đây là tín hiệu tốt cho tiểu bang khi số ca nhiễm mới tiếp tục giảm trong 2 tuần qua.

Nếu như số ca nhiễm mới trung bình từ 30 đến 50 cho đến ngày 28 tháng 9 thì thành phố Meolbourne sẽ được nới lỏng: số người tụ tập trong nhà tăng từ 2 đến 5 (không tính người trong gia đình), nhà giữ trẻ, pre cho đến lớp 2 và học sinh trung học lớp 11 và 12 có thể trở lại trường. Các chỗ làm việc cũng có thể mở cửa hoạt động trở lại.

Related posts