Bác sĩ của TT Trump nói tổng thống đang điều trị COVID bằng thuốc remdesivir

  • Xuân Thành

Tổng thống Donald Trump đang được điều trị bằng thuốc kháng virus remdesivir “theo tư vấn của các chuyên gia”, theo bản ghi nhớ của Bác sĩ Sean Conley cập nhật vào đêm thứ Sáu 2/10 (giờ Mỹ). 

Tôi vui mừng thông báo rằng Tổng thống đang tiến triển rất tốt. Ông đang không cần phải sử dụng oxy hỗ trợ”, Bác sĩ Conley viết.

Ông đã sử dụng liều đầu tiên và đang nghỉ ngơi thoải mái”, ông Conley nói về việc Tổng thống Trump đã được điều trị bằng thuốc kháng virus remdesivir.

Trước đó, Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows nói với báo giới rằng Tổng thống Trump đang biểu hiện “các triệu chứng nhẹ” và có “trạng thái tinh thần tốt”.

Tổng thống Trump cũng đã đăng lên Twitter dòng trạng thái: “Tiến triển tốt, tôi nghĩ vậy! Cảm ơn tất cả. Yêu thương!!!

Trong bản ghi nhớ cập nhật tình trạng của Tổng thống Trump sau khi được đưa tới Bệnh viện Walter Reed, Bác sĩ Sean Conley cho biết các bác sĩ bệnh viện quân đội đang cho ông Trump dùng cocktail kháng thể thử nghiệm; vitamin D; thuốc famotidine – thuốc thường sử dụng để điều trị chứng ợ nóng và chứng ợ chua; thuốc melatonin hỗ trợ ngủ; và aspirin.

Ông Trump và phu nhân Melania được xác nhận nhiễm virus Vũ Hán vào rạng sáng thứ Sáu 2/10 giờ Mỹ. Cho đến nay, đã có một số quan chức cấp cao của Đảng Cộng hòa và chiến dịch Trump nhiễm COVID-19, mới nhất là giám đốc chiến dịch Trump, ông Bill Stepien.

Chiến dịch Trump đã thông báo tạm hoãn hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến các sự kiện liên quan đến sự có mặt của Tổng thống hoặc các thành viên gia đình tổng thống.

Cho đến nay, Ủy ban Tranh biện Tổng thống Mỹ (CPD) vẫn chưa có thông báo chính thức hủy bỏ hai cuộc tranh biện còn lại giữa ông Trump và ông Biden được lên lịch diễn ra vào tối 15/10 và 22/10.

Lãnh đạo Đa số Đảng Cộng hòa Mitch McConnell đã gợi ý rằng các cuộc tranh biện giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ 2020 hoàn toàn có thể chuyển sang hình thức trực tuyến.

CPD đã thông báo cuộc tranh biện giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Kamala Harris vào tối 7/10 vẫn diễn ra bình thường. Các ứng viên sẽ ngồi cách nhau 12 feet (>3,6m) thay vì 7 feet (>2,1m) như kế hoạch ban đầu.

Xuân Thành

Related posts