Tiêm kích Trung Quốc đang răn đe Đài Loan thì bị rơi vì đâm phải… chim?

Triệu Hằng

Chiến đấu cơ Trung Quốc bị hạ gục bởi một con chim.

Sau nhiều tuần các máy bay chiến đấu Lực lượng Không quân Trung Quốc (PLAAF) liên tục xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, thì một chiến đấu cơ Trung Quốc đã bị rơi do đâm phải chim, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Tờ Taiwan News bình luận về vụ việc rằng, hình ảnh “bất khả chiến bại” của PLAAF như bấy lâu họ trau chuốt nay đã tạo tiếng vang khi một trong các máy bay phản lực của họ bị hạ gục sau khi va phải đối thủ gia cầm.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND), các máy bay của Lực lượng Không quân Trung Quốc (PLAAF) đã xâm phạm ADIZ của Đài Loan hơn 10 lần trong 18 ngày, từ 16/9 đến ngày 3/10. Tổng cộng đã có 50 lần máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ.

Vào ngày 5/10, Nhật báo Quân đội Trung Quốc đưa tin rằng, chiến đấu cơ do phi công Wang Jiandong điều khiển bị đâm phải chim ngay sau khi cất cánh. Động cơ ngừng hoạt động, máy bay liên tục phát tín hiệu cảnh báo. Màn hình hiển thị chỉ là một màu đen. Sau 5 giây, hệ thống cấp điện dự phòng khẩn cấp được kích hoạt và màn hình hiển thị buồng lái sáng trở lại.

Phi công Wang sau đó cố gắng tăng tốc nhưng máy bay không phản ứng vì lúc này động cơ đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Khi chỉ còn cách mặt đất 272,7 mét, người phi công nhận ra rằng không còn thời gian để quay trở lại căn cứ để hạ cánh và máy bay phản lực của anh sẽ sớm gặp sự cố. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Wang đã điều khiển máy bay tránh xa các khu vực đông dân cư “ba lần” trong vòng 37 giây và nhắm vào một cánh đồng lúa trước khi bay cách mặt đất chỉ 75,9 mét và hạ cánh an toàn xuống một vườn cây ăn quả gần đó.

Nhật báo Quân đội Trung Quốc không cho biết sự việc xảy ra khi nào và loại máy bay nào gặp sự cố. Nhật báo Quân đội Trung Quốc chỉ xác nhận Wang Jiandong là phi công của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ. Các chiến đấu cơ Trung Quốc cất cánh từ chiến khu này liên tục quấy rối vùng ADIZ của Đài Loan trong thời gian qua. Tờ báo không nêu cụ thể loại máy bay, cũng như chi tiết thời điểm máy bay rơi mà chỉ nói sự cố này xảy ra “vào đầu mùa thu”, và tờ báo quân đội Trung Quốc dùng ảnh chiến đấu cơ J-10 để minh họa cho bài viết.

Hôm 4/9, một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiến đấu cơ Su-35 rơi ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, một trong những tỉnh nằm trong Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ. Cuộc điều tra của Quân đội Trung Quốc xác nhận rằng vụ tai nạn hi hữu là do một con chim bay lạc vào động cơ của máy bay chiến đấu trong quá trình cất cánh khiến máy bay bị chết máy.

Tin giả lan truyền ngày hôm đó cho rằng chiến đấu cơ này bị Đài Loan bắn rơi. Nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan sau đó đã lên tiếng bác bỏ. Chưa rõ đây có phải là vụ rơi máy bay do đâm phải chim mà tờ Nhật báo Quân đội Trung Quốc nhắc đến hay không.

Related posts