Hồ thủy điện, thủy lợi Thừa Thiên Huế đồng loạt xả lũ; 2 người Quảng Trị bị nước cuốn mất tích

Hiểu Minh

Thủy điện xả lũ
Thủy điện Hương Điền ở Thừa Thiên Huế được lệnh xả nước đón lũ vào chiều 7/10 (ảnh trái chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chiều 7/10, vùng áp thấp đã tiến vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và cảnh báo đợt mưa rất lớn đang diễn ra ở miền Trung.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.

Những giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã xuất hiện mưa lớn kéo dài với lượng phổ biến 200-350mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn lên đến 360-400mm như Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế) và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Quảng Trị: Mưa lớn, 2 người dân bị nước cuốn trôi mất tích

Theo báo Người lao động, chiều 7/10, lãnh đạo xã Hướng Tân, xác nhận có 2 người dân vừa bị nước cuốn mất tích trong lúc chèo thuyền qua suối để về nhà. do mưa lớn, nước suối chảy xiết nên việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Theo đó, lúc 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn N. (35 tuổi) và Lê Quang H. (28 tuổi, cùng ngụ tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị, chèo thuyền qua con suối gần khu vực Thủy điện Rào Quán thi công đập dâng phụ ngăn bồi lắng để về nhà. Do nước dâng cao, chảy xiết nên chiếc thuyền chở anh Nam và Hùng bị lật, cả 2 người bị nước cuốn mất tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhà chức trách và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lũ đổ về rất mạnh nên việc tìm kiếm gặp khó.

Quảng Bình: Nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt do lũ lớn 14.000 học sinh nghỉ học

Đêm 6 và sáng 7/10, mưa lớn khiến nhiều nơi ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngập sâu, một số xã bị chia cắt. Nhà chức trách địa phương cho hay lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi như xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) đo được 236mm, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) 234mm, xã Minh Hóa (Minh Hóa) 338mm…

Tại xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa), nước sông Rào Nan lên nhanh gây ngập sâu hơn một mét ở các ngầm tràn, nơi có đường giao thông chạy qua. Theo quan sát, nếu trời tiếp tục mưa, nước sẽ dâng vào các khu dân cư gây ngập lụt.

Đến chiều nay, các tuyến đường vào bản Ón, Yên Hợp, Mò Ó Ồ Ồ (xã Thượng Hóa), bản Lòm (xã Trọng Hóa), bản Ka Ai (xã Dân Hóa)… đã bị chia cắt nhiều đoạn.

Theo ông Đinh Văn Lĩnh, Phó chủ tịch huyện Minh Hóa, huyện đã cho 14.000 học sinh của 51 trường học các cấp trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn. Riêng học sinh 2 trường Phổ thông dân tộc bán trú ở Trọng Hóa và Dân Hóa được lệnh ở lại tránh trú ngay tại trường, không về nhà trong lúc này vì nước lũ ở các khe suối đã dâng cao.

Ông Đinh Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Minh Hóa đã yêu cầu các trường đưa đồ dùng dạy học, trang thiết bị nhà trường lên tầng cao, sẵn sàng cho trường hợp xảy ra lũ lớn.

Hồ thủy điện, thủy lợi Thừa Thiên Huế đồng loạt xả lũ

Báo VnExpress thông tin, cũng trong chiều 7/10, ông Đặng Văn Hòa, phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết 16h chiều nay thủy điện Hương Điền sẽ xả lũ qua cổng tràn và tuabin để điều tiết nước trong hồ, sẵn sàng đón lũ lớn.

Công ty CP Thủy điện Hương Điền được yêu cầu vận hành điều tiết hồ Hương Điền qua tràn xả nước với lưu lượng tăng dần.

Thủy điện A Lưới cũng được lệnh mở cửa xả lũ điều tiết nước qua tỉnh Sêkông (Lào). Hồ Tả Trạch cũng được lệnh xả lũ điều tiết với lưu lượng xả khoảng 50m3/s.

Các van đập Thảo Long, Cửa Lác cũng được yêu cầu mở để sẵn sàng thoát lũ nhanh.

Theo ông Hòa, dự báo trong những ngày tới trên sông Hương, sông Bồ… xuất hiện lũ ở mức báo động 2.

Dự báo từ nay đến hết ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 400 – 600mm, có nơi trên 700mm.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương rà soát, đưa ra phương án di dân ở các khu vực có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Related posts