Mỹ dự định cấm Alipay và Wechat Pay: Bà Hoa Xuân Oánh đáp trả gay gắt

  • Miêu Vi

Lo ngại vấn đề an ninh quốc gia, Mỹ đang xem xét đưa ra các hạn chế đối với các nền tảng thanh toán di động của Alipay và Wechat Pay của Trung Quốc. Trước thông tin này, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phản ứng gay gắt trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu. Một số nhà phân tích cho rằng biểu hiện của bà Hoa Xuân Oánh cho thấy kế hoạch trừng phạt đang được Hoa Kỳ nghiên cứu đã đánh trúng chỗ hiểm của ĐCSTQ.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ. (Ảnh cắt từ video)

Hôm 7/10, tờ Bloomberg đưa tin, trong vài tuần gần đây các quan chức Mỹ đang thúc đẩy bàn luận về các biện pháp hạn chế Alipay của Ant Group và WeChat Pay của Tencent do lo ngại các nền tảng thanh toán di động này ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu và an ninh quốc gia của Mỹ.

Bloomberg tin rằng động thái này của Mỹ báo hiệu mối quan hệ Mỹ-Trung có chiều hướng xấu hơn, điều này cũng cho thấy chính quyền Trump hiện đang cố gắng ngăn chặn các công ty Trung Quốc nhúng tay vào hệ thống tài chính Mỹ trước khi nó trở thành một mối đe dọa lớn. Có thể nói, thanh toán di động của Trung Quốc góp phần không nhỏ trong việc giúp quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, một là giúp đồng nhân dân tệ đi ra nước ngoài, hai là thiết lập một nền tảng để đồng nhân dân tệ lưu thông ở nước ngoài.

Các biện pháp hạn chế mà Mỹ dự định thực thi đối với Ant Group và Tencent Holdings đã gây ra chấn động không nhỏ ở Trung Quốc. Trong cuộc họp báo chiều ngày 9/10, bà Hoa Xuân Oánh một lần nữa lên án Mỹ chèn ép vô lý và tìm mọi cách đe dọa doanh nghiệp nước này, như Huawei, TikTok và WeChat. Bà gọi việc làm này của Mỹ là “hành động chính phủ bức hiếp giao dịch điển hình, không khác gì cướp biển thời hiện đại”. Phát ngôn của bà Hoa Xuân Oánh sau đó đã được đăng lại trên nhiều mạng xã hội lớn ở Trung Quốc và nhiều kênh truyền thông địa phương.

Ông Vương Kiếm, một nhà quan sát kinh tế và chính trị ở nước ngoài, nhận định trong một chương trình phát sóng trực tuyến vào ngày 7/10 rằng, nếu các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với nền tảng thanh toán di động Alipay của Ant Group và WeChat Pay của Tencent trở thành hiện thực, tác động thậm chí còn vượt quá lệnh trừng phạt Huawei cả trăm lần, bởi Huawei chỉ là một công ty, nhưng thanh toán di động là một ngành công nghiệp. 

Quy mô thanh toán di động của Trung Quốc rất lớn. Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Analysis, tính đến cuối năm 2017, quy mô thanh toán di động của Trung Quốc đạt 117 nghìn tỷ nhân dân tệ (7 nghìn tỷ USD) vào năm 2017, trong đó Alipay chiếm 54% thị phần, còn WeChat Pay vào khoảng hơn 39%.

Ông Vương Kiếm còn nhận định, Mỹ đã chọn chính xác thời điểm để đưa ra chế tài đối với các nền tảng thanh toán di động của Trung Quốc. 

Thứ nhất, Ant Group đang chào bán cổ phiếu A trong đợt IPO trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, và lệnh trừng phạt của Mỹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quá trình này.

Thứ hai, nền kinh tế Trung Quốc hiện đang suy yếu và ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với thế giới bên ngoài đã suy giảm. 

Thứ ba, đồng nhân dân tệ đang mất dần cơ hội chảy ra nước ngoài. Chính vì thế, việc Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt đối với thanh toán di động của Trung Quốc vào thời điểm này, có thể nói đã hạn chế ảnh hưởng của nó đối với Mỹ.

Hiện tại, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi đình chỉ IPO của Ant Group và có ý định bắt đầu tiến hành các biện pháp trừng phạt. Thượng nghị sĩ Marco Rubio thậm chí còn thúc giục chính quyền TT Trump cân nhắc hành động nhằm trì hoãn quá trình niêm yết Tập đoàn Ant của Alibaba. Ông Rubio là người đầu tiên công khai kêu gọi một ủy ban an ninh quốc gia Mỹ điều tra TikTok – nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng do ByteDance của Trung Quốc sở hữu. 

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa (Jim Banks) cũng tuyên bố: “Có đầy đủ bằng chứng cho thấy hệ thống thanh toán di động của Trung Quốc là nguồn gốc gây ra các vấn đề an ninh quốc gia. Chính phủ Mỹ nên có hành động ngay lập tức để bảo vệ dữ liệu tài chính nhạy cảm của công dân Mỹ.”

Ant Group từ chối bình luận về tuyên bố của ông Rubio, nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh của tập đoàn chủ yếu ở Trung Quốc và chỉ quan tâm đến triển vọng tăng trưởng kinh doanh tại Đại Lục.

Ant Group dự kiến ​​sẽ đồng thời niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải vào tháng tới, có thể lập kỷ lục IPO lớn nhất thế giới, huy động khoảng 35 tỷ USD (dựa trên mức định giá hơn 250 tỷ USD của công ty này), vượt qua mức kỷ lục IPO 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco vào tháng 12 năm ngoái. Danh sách cổ phiếu A đã được chấp thuận và đang chờ kết quả của phiên điều trần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Miêu Vi

Related posts