Tin thế giới tối Chủ Nhật

Ông Pompeo: Trung Quốc đã điều 60.000 quân đến biên giới Ấn Độ

Ảnh chụp màn hình Youtube/Fox News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Sáu (9/10) rằng ĐCSTQ đã triển khai 60.000 lính dọc theo biên giới Trung – Ấn. Điều này càng cho thấy cuộc đối đầu quân sự chết chóc giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới còn lâu mới hạ nhiệt. 

Ông Pompeo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Fox News “The Guy Benson Show” hôm thứ Sáu (9/10), “Người Ấn Độ đã nhìn thấy 60.000 binh sĩ Trung Quốc ở biên giới phía bắc của họ”.

Cuộc xung đột tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ nổ ra ở biên giới Trung – Ấn vào tháng 6 năm nay, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. ĐCSTQ chưa công bố con số thương vong của Trung Quốc. Xung đột này đã dẫn đến làn sóng tẩy chay các sản phẩm của Trung Quốc ở Ấn Độ. Về ngoại giao, nó cũng đưa Ấn Độ đến gần hơn với Hoa Kỳ.

Ông Pompeo cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng, ba nền dân chủ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương lớn khác là Ấn Độ, Úc và Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ đã tạo thành “Bộ tứ” đang chịu uy hiếp từ ĐCSTQ.

Ông Pompeo cũng đưa ra một ví dụ: “Úc thấy rằng khi họ vừa mạnh dạn yêu cầu điều tra loại virus này (Covid-19), thì ĐCSTQ bắt đầu dùng sức mạnh kinh tế trấn áp họ, cố gắng ép buộc và bắt nạt họ”.

“ĐCSTQ đã quen với trò đó. Thành thật mà nói, trong một thời gian khá dài, Trung Quốc đã quen với việc thấy Mỹ quỳ gối trước nó, bị nó bắt nạt nhưng vẫn phải tìm cách xoa dịu”,  ông Pompeo phát biểu trong chương trình “The Daily Briefing” trên đài Fox News vào thứ Sáu.

“Điều này sẽ chỉ khuyến khích những hành vi bất lương, những hoạt động ác tính của [ĐCSTQ]. Nó (ĐCSTQ) hiểu rằng sự phản công của chúng tôi là nghiêm túc. Nó đã thấy, chúng ta cần chiến đấu chống lại nó, và buộc nó phải trả giá”, ông Pompeo nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo cũng lên án phản ứng của Bắc Kinh đối với đại dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) và những rủi ro an ninh do cơ sở hạ tầng viễn thông mà Trung Quốc gây ra. Ông Pompeo cũng nói rằng ĐCSTQ đã đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ [của các công ty Mỹ]. Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố sẽ “coi những đe dọa từ Tổng Bí thư Tập Cận Bình và ĐCSTQ là nghiêm trọng, và sẽ không cho phép nó [ĐCSTQ] lộng hành ở bất kỳ đâu mà không phải trả giá, và áp đặt tầm nhìn của nó lên phương Tây”.

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cùng hợp tác để chống lại sự “bóc lột, ức hiếp và tham nhũng hủ bại” của ĐCSTQ trong Hội nghị Ngoại trưởng của “Liên minh Bộ tứ” vừa diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. 

“Đây là điều quan trọng hơn bao giờ hết”, ông Pompeo nói.

Nỗi lo tả lợn châu Phi chưa dừng ở Trung Quốc, Trùng Khánh tái bùng phát

Ảnh minh họa: Những con lợn bị chết bởi dịch tả lợn châu Phi (ảnh: Shutterstock).

Trong khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vẫn đang có nguy cơ bùng phát mạnh, dịch tả lợn châu Phi từng bùng nổ ở Trung Quốc vào năm 2018 đã lại xuất hiện trở lại.

Trùng Khánh, Trung Quốc mới đây đã phát hiện 14 con lợn mắc bệnh và 2 con bị chết do dịch tả lợn châu Phi, theo SOH.

Văn phòng Báo chí của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 9/10 thông báo rằng huyện Dậu Dương, thành phố Trùng Khánh đã phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi ở những con lợn con bị bắt giữ do vận chuyển bất hợp pháp từ các tỉnh khác .

Thông tin cho biết Bộ Nông nghiệp và Nông thôn nước này đã nhận được báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh động vật Trung Quốc, theo đó Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Trùng Khánh xác nhận, đã điều tra và bắt giữ tại trạm qua lại ở tỉnh Dậu Dương những con lợn bị mắc tả lợn châu Phi lợn. Tại thời điểm thu giữ có 70 con, 14 con bị bệnh và 2 con đã chết.

Dịch tả lợn châu Phi dịch bùng phát nghiêm trọng ở Trung Quốc vào năm 2018 ảnh hướng lớn tới ngành chăn nuôi lợn và nguồn cung thịt cho cả đất nước. Đợt dịch chỉ từ từ dừng lại vào tháng 12/2019.

Nhưng bắt đầu từ tháng 3 năm nay, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan trở lại ở Trung Quốc đại lục , bao gồm Vân Nam, Cam Túc, Tứ Xuyên, Giang Tô, Thiểm Tây, Trùng Khánh, Nội Mông, Hà Nam, Hồ Bắc và một số tỉnh, thành phố và khu tự trị khác.

Quan chức Mỹ thất vọng khi Triều Tiên ra mắt tên lửa mới

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ gọi việc Triều Tiên diễu hành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn chưa từng thấy là “đáng thất vọng”, đồng thời kêu gọi chính phủ hai nước đàm phán để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo.

Hãng tin Reuters tối 10/10 dẫn lời vị quan chức giấu tên cho biết: “Thật đáng thất vọng khi thấy Triều Tiên tiếp tục ưu tiên chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo vốn bị cấm, thay vì hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho người dân nước này”.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc duyệt binh mừng 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng cho diễu hành tên lửa ICBM mới với bệ phóng tên lửa kiêm xe chở có đến 11 trục, 22 bánh xe. Các chuyên gia của NK News nhận xét đây có thể là mẫu ICBM cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo.

Tại buổi lễ, ông Kim tuyên bố với người dân rằng Bình Nhưỡng “sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh răn đe chiến tranh và các phương tiện tự vệ chính đáng”.

Trump ca ngợi nhân viên thực thi pháp luật khi xuất hiện lần đầu sau khi trở về từ bệnh viện

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (10/10) đã ca ngợi sự hỗ trợ dành cho các nhân viên thực thi pháp luật trong một sự kiện được tổ chức tại Toà Bạch Ốc. 

Epoch Times trích lời ông Trump nói: “Tôi rất vinh dự được chào đón, chúng tôi gọi đây là một ‘cuộc biểu tình ôn hoà’ đối với Toà Bạch Ốc để ủng hộ những người đàn ông và phụ nữ đáng kinh ngạc của cơ quan thực thi pháp luật và tất cả những người làm việc rất tốt với chúng tôi”.

Ông nói thêm: “Tôi muốn cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong cộng đồng và các động lực của cộng đồng đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn họ”.

Bài phát biểu từ ban công Toà Bạch Ốc của Tổng thống Trump đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người ủng hộ. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông sau khi trở về từ Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.

Malaysia bắt 6 tàu cá và 60 công dân Trung Quốc

Chính quyền Malaysia ngày 10/10 cho biết họ đã bắt giữ 60 công dân và 6 tàu cá Trung Quốc bị cho là xâm phạm vùng biển nước này.

Reuters dẫn tin từ Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết các tàu cá và thủy thủ đã bị bắt giữ ngoài khơi bờ biển phía nam bang Johor vào ngày 9/10.

Giám đốc vùng của MMEA Mohd Zulfadli Nayan cho biết: “Tất cả các tàu được đăng ký tại thành phố cảng Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Có 6 thuyền trưởng và 54 thủy thủ đoàn là công dân Trung Quốc từ 31 tuổi đến 60 tuổi”.

MMEA nói khi bị bắt giữ, trên các tàu không có hàng hóa. Những tàu này được cho là đang trên đường đi đến nước Mauritania ở châu Phi nhưng phải dừng lại do một số trục trặc.

Thỏa thuận ngừng bắn chưa ráo mực, Azerbaijan-Armenia đã vi phạm

Azerbaijan và Armenia cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực đang tranh chấp Nagorno-Karabakh vào cuối ngày 10/10 (giờ địa phương). 

Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Armenia cáo buộc Azerbaijan đã pháo kích vào một khu định cư bên trong Armenia, trong khi lực lượng người Armenia ở Karabakh cáo buộc rằng lực lượng Azerbaijan đã tấn công khiến hai dân thường thiệt mạng.

Phóng viên Igor Zhdanov của đài RT cho biết còi báo động được nghe thấy ở TP Stepankert, thủ phủ vùng Nagorno-Karabakh vào tối 10/10. Nhiều vụ nổ cả trên không lẫn dưới đất được báo cáo tại Stepankert.

Hôm 9/10 tại Moscow (Nga), Azerbaijan và Armenia đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Nagorno-Karabakh sau cuộc đàm phán kéo dài 10 giờ giữa ngoại trưởng hai nước do Nga làm trung gian. Hai nước đồng ý chấm dứt tất cả hành động quân sự bắt đầu vào trưa 10/10 (giờ địa phương).

Tai nạn máy bay ở Pháp, 5 người thiệt mạng

Ngày 10/10, 5 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một chiếc máy bay du lịch và một chiếc máy bay hạng nhẹ ở miền Tây nước Pháp.

Phát biểu với hãng tin AFP, bà Nadia Seghier, quan chức chính quyền địa phương, cho biết chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 2 người đã va chạm với chiếc máy bay du lịch DA40 chở theo 3 người vào khoảng 14 giờ 30 ngày 10/10 (giờ địa phương).

Theo bà Nadia Seghier, chiếc máy bay nhỏ đã rơi xuống hàng rào xung quanh một ngôi nhà nhưng không gây nguy hiểm cho ai dưới mặt đất, trong khi chiếc DA40 rơi xuống một khu vực không có người ở cách đó vài trăm mét.

Toàn bộ 5 người trên 2 chiếc máy bay đều thiệt mạng.

Khoảng 50 lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường, trong khi 30 hiến binh được huy động để phân luồng giao thông xung quanh khu vực máy bay rơi. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân va chạm. Cảnh sát tại Loches đang điều tra vụ việc.

Nổ khí ga ở Algeria, 5 người thiệt mạng

Hãng tin AFP cho hay một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại thành phố El Bayadh ở miền tây của Algeria ngày 10/10 khiến 5 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Vụ nổ cũng đã san phẳng 2 ngôi nhà và làm hư hại 6 ngôi nhà khác.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Báo chí địa phương dẫn lời giới chức trong ngành điện lực Algeria cho biết, vụ nổ xảy ra khi một đường ống dẫn ga đến thành phố El Bayadh bị hỏng trong quá trình thi công công trình. Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ.

Hoa Xuân Oánh lại đặt câu hỏi cạnh khóe Hoa Kỳ, rồi tự mình chuốc lấy thất bại

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đăng các hình ảnh tuyên truyền chống Mỹ trên mạng xã hội Twitter hôm thứ Bảy (10/10) để rồi tự chuốc lấy thất bại, theo Epoch Times.

Bức ảnh bà Oánh đăng có nội dung: “Cấm chỉ, chế tài, bắt giữ … Bất kể đồng minh hay không phải đồng minh … Toshiba năm 1987; Alstom năm 2014; Bây giờ, là Huawei, TikTok, WeChat … là ai sẽ kế tiếp đây?”

Đáp lại, nhiều người sử dụng mạng nhất trí phản hồi rằng, kế tiếp là: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một trong những thiếu tướng về hưu của Ấn Độ, ông Harsha Kakar, đã trả lời Hoa Xuân Oánh: “Tiếp theo là ĐCSTQ. Không có gì phải nghi ngờ”.

Chụp màn hình Twitter của ông Harsha Kakar trích dẫn và phản hồi lại tweet của Hoa Xuân Oánh.

Sau đó, một cư dân mạng khác đăng hình thiếu tướng Ấn Độ và nói: “Thưa ông, nó [ĐCSTQ] đã bị cấm. Tất cả những đảng viên ĐCSTQ đều bị cấm vào Hoa Kỳ”.

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành một thông báo chính sách vào ngày 2/10, nhấn mạnh rõ ràng rằng bất kỳ đơn xin điều chỉnh tình trạng nhập cư nào của các đảng viên các đảng chính trị toàn trị, hoặc thành viên của các tổ chức liên kết của nó sẽ không được chấp nhận.

Thông báo chính sách (Không thể được chấp nhận với tư cách thành viên trong một đảng toàn trị) là bản cập nhật theo Chương 3 của Chính sách Nhập cư. Thông báo này đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ sẽ thực thi nghiêm túc luật pháp, và ngăn cản triệt để các đảng viên ĐCSTQ và thành viên có liên quan được tiếp cận Hoa Kỳ với tình trạng thường trú nhân hoặc nhập tịch với tư cách là công dân Hoa Kỳ.

Theo Epoch Times, đây sẽ là bước này lấp lỗ hổng lâu nay trong luật di trú của Hoa Kỳ.

Related posts