WSJ: Bắc Kinh trả đũa, cảnh báo người Mỹ tại TQ có thể bị bắt

  • Lộ Khắc

Theo Hãng tin Reuters trích dẫn báo cáo của Wall Street Journal (WSJ) hôm 16/10, chính quyền Bắc Kinh đưa ra cảnh báo với Washington rằng, do Bộ Tư pháp Mỹ truy tố học giả Trung Quốc có bối cảnh quân đội nên có thể Trung Quốc sẽ bắt giữ người Mỹ đang ở Trung Quốc.  

(Ảnh minh họa: WillMillerChina / Shutterstock).

Báo cáo dẫn lời của nhân sĩ không muốn tiết lộ danh tính cho biết, quan chức Trung Quốc đã thông qua nhiều kênh để nhiều lần đưa ra cảnh cáo đối với quan chức chính phủ Mỹ.

WSJ cho biết, thông tin mà Trung Quốc đưa ra là Mỹ cần chấm dứt việc truy tố học giả Trung Quốc, nếu không người Mỹ ở Trung Quốc cũng sẽ phát hiện bản thân mình vi phạm luật pháp Trung Quốc.

Reuters đã đặt câu hỏi này với Bộ Ngoại giao Mỹ, tuy nhiên Bộ Ngoại giao chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Bộ Tư Pháp Mỹ cũng không hồi đáp ngay lập tức về câu hỏi của Reuters. Ngày 17/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng không đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cảnh báo rằng không nên đến Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc tùy tiện bắt giữ các công dân Mỹ và những người khác “để mặc cả với các chính phủ nước ngoài.”

Chính quyền Tổng thống Trump ngày càng chỉ trích Trung Quốc hoạt động mạng và gián điệp, đánh cắp công nghệ, quân sự và các công nghệ độc quyền khác của Mỹ, nhằm đạt được chiến lược thay thế Mỹ trở thành cường quốc tài chính và quân sự hàng đầu thế giới. Bắc Kinh phủ nhận những cáo buộc này.

Hồi tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, FBI đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc vì họ bị tình nghi che giấu danh tính và thân phận có bối cảnh quân đội khi xin thị thực vào Mỹ.

Tháng trước, Mỹ tuyên cho biết, theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống, đã thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc và từ chối nhập cảnh vào Mỹ đối với các sinh viên và nhà nghiên cứu bị coi là có tồn tại rủi ro an ninh.

Khi đó, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Mỹ tiếp tục chào đón “sinh viên và học giả hợp pháp đến từ Trung Quốc, những người không tham gia vào việc mục tiêu thúc đẩy hơn nữa giúp  ĐCSTQ giành được ưu thế quân sự.”

Lộ Khắc

Related posts