Trung Quốc: Tranh cãi khi thị lực, cân nặng học sinh thành tiêu chí xét tốt nghiệp

Thanh Hải

Học sinh Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã gây tranh cãi sau khi dùng kết quả bài kiểm tra thị lực và cân nặng cho việc xét tốt nghiệp đối với học sinh trung học cơ sở, theo Global Times.

Cụ thể, các học sinh sẽ phải trải qua một bài kiểm tra sức khỏe, trong đó có kiểm tra thị lực và cân nặng, những học sinh bị “cận thị hoặc béo phì nghiêm trọng” sẽ bị cho điểm thấp.

Các nhà chức trách ở thành phố Trường Trị cho biết kết quả kiểm tra thể lực này sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp cấp 2 cũng như xác định liệu học sinh có thể được nhận vào trường trung học mà họ lựa chọn hay không.

Thành phố gọi đây là “một phần trong nỗ lực cải cách giáo dục” và sẽ áp dụng từ năm 2022. Tuy nhiên, các quy định mới này lại đang gây ra nhiều tranh cãi.

Không ít người nói rằng nó không công bằng cho những học sinh bị cận thị bẩm sinh hay gia đình không đủ điều kiện để phẫu thuật mắt. Những người khác nói thêm một số học sinh có thể béo lên không phải vì lười tập thể dục mà do tác dụng phụ của thuốc điều trị một số bệnh.

Cuộc tranh cãi diễn ra trong bối cảnh số lượng học sinh bị cận thị và béo phì ngày càng tăng ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Tỷ lệ béo phì ở học sinh lớp 4 và học sinh lớp 8 năm 2018 đã tăng lần lượt 1,9% và 2,2% so với năm 2015.

Related posts