Mỹ viện trợ thêm 2 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

  • Nguyễn Quân

Với khoản bổ sung vừa được công bố, tổng số tiền do Chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam ứng phó với bão, lũ lụt được nâng lên 2,1 triệu USD.

Đô Lương, Nghệ An ngập lớn sau đợt mưa lớn và thủy điện xả lũ, ngày 31/10. (Ảnh: FB Nghệ An)

Tuyên bố do Ngoại trưởng Mỹ – ông Michael R. Pompeo công bố tại cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam đột ngột ngày 30/10.

Mỹ sẽ cung cấp thêm khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD để giúp Việt Nam ứng phó với bão Molave và tình hình lũ lụt nghiêm trọng đã và đang gây ảnh hưởng đến khu vực miền Trung Việt Nam kể từ đầu tháng 10, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 31/10.

Khoản hỗ trợ này nâng tổng mức hỗ trợ nhân đạo từ chính phủ Mỹ dành cho những người bị ảnh hưởng của lũ lụt tại Việt Nam lên 2,1 triệu USD.

Khoản hỗ trợ nhân đạo ban đầu trị giá 100 ngàn USD, do Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink công bố vào ngày 17/10, sau khi bão Linfa (bão số 6) đổ bộ vào Việt Nam hôm 11/10.

Với khoản ngân sách mới này, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ tăng cường các nỗ lực đáp ứng nhu cầu khẩn cấp tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đợt bão lịch sử tại Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã gửi thư với lời chia buồn sâu sắc, khẳng định Úc sẵn sàng tăng cường hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi dài hạn cho Việt Nam, trước mắt là khoản hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 100.000 AUD.

Trước đó, một số chính phủ các nước đã tuyên bố/trao hỗ trợ cho Việt Nam trong đợt thiên tai. Chính phủ Đài Loan hôm 23/10 tặng 400.000 USD hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam để ứng phó với thảm họa thiên tai, sau khi lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 28/10, Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ viện trợ cho Việt Nam 1,3 triệu Euro (khoảng hơn 1,5 triệu USD) để khắc phục hậu quả bão lũ.

Cùng ngày 28/10, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc quyên góp 100.000 USD cho phía Việt Nam để cung cấp hàng viện trợ khẩn cấp và giúp đỡ người dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả.

Gói hỗ trợ trị giá 300.000 USD được Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh Wan trao cho đại diện phía Việt Nam vào ngày 29/10.

Nguyễn Quân

Related posts