Tổng thống Trump tuyên bố ‘đã thắng’, tố ‘có gian lận’, thề sẽ đưa vấn đề lên Tòa án Tối cao

Quý Khải

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu về kết quả ban đầu cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington hôm 4 tháng 11 (ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump đã có cuộc họp báo vào đêm bầu cử chiều thứ Tư theo giờ Sydney, Úc) để chúc mừng cái ông cho là một chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng song song với đó ông cũng chỉ ra việc có “một nhóm người rất đáng buồn” đang cố gắng gian lận cuộc bầu cử này và thề sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao, theo Washington Examiner.

“Chúng tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Thành thật mà nói, chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này”, ông Trump nói với những người ủng hộ tại Phòng Đông của Nhà Trắng. “Đây là một trò gian lận đang hoành hành trên đất nước chúng ta. Đây là một trò gian lận [bầu cử] đối với cử tri Mỹ”, ông Trump nói trong bài phát biểu từ Phòng Đông của Nhà Trắng bắt đầu lúc 2:21 sáng theo giờ Mỹ (2:21 chiều hôm nay giờ VN).

Chỉ ra các kết quả bầu cử “phi thường” ban đầu ở các bang quan trọng, ông Trump cảm ơn hàng triệu cử tri Mỹ đã ủng hộ ông, nhưng đồng thời cũng nói rằng “một nhóm người rất đang buồn” đang “cố gắng tước đoạt quyền lợi [bầu cử] nhóm người đó [những người đã ủng hộ ông] và chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều này.

“Chúng tôi rất hào hứng ăn mừng [chiến thắng]”, TT Trump nói. “Chúng tôi đã giành chiến thắng ở những bang mà trước đó chúng tôi không hy vọng sẽ thắng”. Ông Trump trích dẫn tiểu bang Florida là một ví dụ. 

“Một điều có thể thấy rõ ràng là chúng tôi đã thắng ở bang Georgia”, vốn vẫn chưa được kiểm đếm hết. “Họ không thể đuổi kịp chúng tôi,” ông nói thêm.

Trước khi phát biểu, tổng thống đã tweet, “Chúng tôi đang dẫn trước với khoảng cách LỚN, nhưng họ đang cố gắng gian lận (fraud) cuộc bầu cử này. Chúng tôi sẽ không bao giờ để họ làm điều đó. Không thể bỏ phiếu sau khi cuộc bầu cử đã đóng lại!”.

Tổng thống Trump đã phát biểu sau một Ngày bầu cử gay cấn với kết quả bất ngờ cho thấy hy vọng về một chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ cho ông Biden đã tiêu tan và lật đổ kết quả từ nhiều cuộc thăm dò trước đó. 

Theo New York Post, cuộc đua giữa hai ông Trump-Biden vẫn chưa ngã ngũ tại khắp các bang chiến trường khu vực Trung Tây như 3 bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.

Một số lượng lớn các lá phiếu gửi qua thư trong bối cảnh đại dịch đã trì hoãn kết quả bầu cử ở ba tiểu bang. Tại tiểu bang Pennsylvania, Tòa án Tối cao của bang này cho phép các lá phiếu gửi bằng thư có thể được gửi đến các văn phòng bầu cử muộn nhất là thứ Sáu tuần này để kiểm đếm, ngay cả khi không có dấu bưu điện rõ ràng.

Một cuộc chiến pháp lý dữ dội có thể xảy ra nếu bang chiến địa Pennsylvania đóng vai trò quan trọng đối với kết quả bầu cử toàn quốc và kết quả là sít sao, đồng thời khi các đảng viên Cộng hòa cho rằng tòa án tiểu bang đã phạm sai lầm. Trước bầu cử, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu can thiệp.

Tính đến sáng sớm ngày thứ Tư, TT Trump có vẻ sẽ chỉ để thua duy nhất một tiểu bang mà ông từng giành được chiến thắng vào năm 2016 – Arizona, theo dự đoán của Fox News. Đảng Cộng Hòa nói rằng vẫn còn quá sớm để tuyên bố người thắng cuộc, khi hãng tin AP cho biết rằng có đến 1/5 số phiếu bầu vẫn chưa được kiểm đếm. Fox News cũng dự đoán Biden sẽ giành được một phiếu đại cử tri từ Khu vực Quốc hội số 1 của Nebraska, mà Trump từng có được vào năm 2016.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng vang dội ở tiểu bang chiến địa Florida và dẫn trước ở các tiểu Georgia, North Carolina Michigan và Pennsylvaniavào thời điểm ông phát biểu.

Ông Biden, trong một bài phát biểu vào đêm bầu cử, cũng đã đưa ra những dự đoán “màu hồng” của riêng mình trong một bài phát biểu sau nửa đêm ở nhà riêng tại Wilmington, Delawate. Ông nói:

 “Chúng tôi cảm thấy hài lòng về tình hình hiện tại. Chúng tôi thực sự cảm thấy vậy. Tôi ở đây để bảo với các bạn tối nay rằng chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này”.

Related posts