Nga xem xét miễn truy tố trọn đời cho cựu TT, ông Putin dự tính nghỉ hưu?

  • Minh Ngọc

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là có thể từ chức vào năm tới, trong bối cảnh Nga đề xuất dự luật miễn truy tố hình sự trọn đời cho cựu tổng thống, đồng thời xuất hiện nhiều tin đồn rằng ông Putin đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

“Những người theo dõi Điện Kremlin nói rằng đoạn video gần đây cho thấy vị tổng thống 68 tuổi dường như có triệu chứng có thể mắc bệnh Parkinson,” The Sun đưa tin. “Các nhà quan sát đã nghiên cứu hình ảnh trong các đoạn video gần đây mà Putin xuất hiện và thấy chân của ông ấy dường như chuyển động liên tục, ông ấy trông cũng có vẻ đau đớn khi nắm chặt tay vịn của một chiếc ghế.”

Nhà khoa học chính trị Moscow, Giáo sư Valery Solovei nói với The Sun: “Còn có một gia đình, điều đó có ảnh hưởng lớn đến ông ấy. Ông ấy dự định sẽ công khai kế hoạch bàn giao của mình vào tháng 1 năm sau.”

Việc thảo luận về khả năng ông Putin có thể từ chức một lần nữa dấy lên khi các nhà lập pháp Nga gần đây đã trình lên quốc hội dự luật cho phép các cựu tổng thống được miễn truy tố suốt đời.

Tờ Moscow Times đưa tin, dự luật được đệ trình lên Quốc hội này sẽ mở rộng nội dung luật hiện hành của Nga, vốn quy định các tổng thống đương nhiệm sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành chính đối với những tội ác đã gây ra trong khi phục vụ nhiệm kỳ của mình.

Thượng nghị sĩ Andrei Klishas cũng nói với hãng thông tấn Nga Interfax: “Dự luật đảm bảo quyền miễn trừ cho các cựu tổng thống vượt qua cả nhiệm kỳ nắm quyền lực tổng thống của họ. Điều này mở rộng khung thời gian đảm bảo quyền miễn trừ cho một tổng thống đã dừng thực thi quyền lực của mình.”

Tuy nhiên, theo dự luật này, trong trường hợp tổng thống bị buộc tội phản quốc hoặc các trọng tội khác, các nhà lập pháp sẽ có quyền hủy bỏ điều khoản miễn trừ nếu có đa số 2/3 nghị sĩ trong hai viện của của Quốc hội Liên bang Nga thông qua trong thời hạn 3 tháng.

Cả hai viện của Quốc hội Liên bang Nga đều do các đồng minh của ông Putin kiểm soát. Cuối tuần trước, ông Putin cũng thúc đẩy một đạo luật cho phép cựu tổng thống Nga làm thượng nghị sĩ suốt đời, một vị trí cũng được miễn truy tố, làm dấy lên bàn tán về việc ông sắp nghỉ hưu.

Mới đây, Nga cũng đã sửa Hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, cho phép ông Putin tranh cử tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ nữa và có thể cầm quyền đến năm 2036, khi ông 84 tuổi.

Minh Ngọc (Theo Dailywire, New York Post)

Related posts