Tin thế trưa Chủ Nhật

Nhiều hãng truyền thông tuyên bố Biden đắc cử Tổng thống Mỹ   

Nhiều kênh truyền thông chủ lưu Mỹ, bao gồm AP, CNN, Fox News,… đã “xướng tên” ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ngay cả khi TT Trump đang tiến hành nhiều trận chiến pháp lý khốc liệt tại các tiểu bang chiến trường với các cáo buộc về gian lận cử tri trên diện rộng.

FILE PHOTO: Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during a campaign stop in Detroit, Michigan, U.S., March 9, 2020. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Theo các hãng truyền thông này, ông Biden đã nắm chắc chiến thắng trong tay sau khi chiến thắng ở hai tiểu bang chiến địa là Georgia và Pennsylvania sáng thứ Sáu (đêm thứ 7 theo giờ VN), giúp vị cựu phó vượt xa con số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử.

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump đã phản hồi lại rằng “cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc” và chiến dịch tranh cử của ông sẽ khởi kiện vào ngày 9/11. TT Trump cũng tuyên bố Biden đang “vội vã đóng giả làm người chiến thắng” khi kết quả chưa ngã ngũ.

Trước đó, Tổng thống Trump viết dòng thông điệp in hoa trên Twitter:

“Tôi đã thắng trong cuộc bầu cử với cách biệt rất lớn”, rồi điềm tĩnh đến chơi gôn ở câu lạc bộ của mình ở Sterling, tiểu bang Virginia.

Cùng ngày, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã thiết lập các nhóm pháp lý tại 4 tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, và Pennsylvania trong bối cảnh ghi nhận rất nhiều cáo buộc gian lận bầu cử. (chi tiết)

Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania yêu cầu kiểm tra toàn bộ kết quả bầu cử 

Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania đang kêu gọi kiểm tra toàn bộ kết quả bầu cử trước khi tiểu bang chính thức xác nhận, gọi đây là “các vấn đề không thể bị bỏ qua”, theo The Epoch Times.

Một quan sát viên theo dõi một nhân viên thăm dò lập bảng phiếu bầu tại Kho bầu cử Quận Allegheny sau cuộc bầu cử ở Pittsburgh, Pennsylvania, hôm 6/11.

Trong một lá thư gửi Thống đốc tiểu bang Tom Wolf, Chủ tịch Hạ viện Bryan Cutler thuộc Đảng Cộng hòa, đã đề cập đến việc Ngoại trưởng Pennsylvania Kathy Boockvar, một đảng viên Dân chủ, bảo các quan chức bầu cử quận không từ chối các lá phiếu bầu qua thư ngay cả khi chưa xác minh chữ ký hoặc trả lời các chất vấn từ bên thứ ba đối với với vấn đề này.

Chủ tịch Hạ viện Cutler cho biết:

“Điều này, tất nhiên đã lệch rời khá xa khỏi nghiệp vụ pháp luật chuẩn tắc ở Pennsylvania, và nó đã loại bỏ một trong những yếu tố an ninh và chống gian lận quan trọng nhất đối với các lá phiếu vắng mặt và gửi qua thư.

“Nó cũng đã phân biệt đối xử giữa những cử tri trực tiếp bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử và những cử tri bỏ phiếu vắng mặt qua thư”.

Theo một đơn kiện được đệ trình trong tuần này chống lại Ngoại trưởng Boockvar, một số quận của Pennsylvania đã từ chối làm theo yêu cầu vì cho rằng “nó trái với Bộ luật Bầu cử”.

Các nhà lập pháp khác ở tiểu bang cũng đã kêu gọi một cuộc kiểm tra toàn diện.

Dân biểu Russ Diamond, một đảng viên Đảng Cộng hòa hôm thứ Sáu (6/11) cho biết:

“Tôi nghiêm túc chia sẻ quan ngại và hoàn toàn đồng tình với Chủ tịch Cutler: CẦN PHẢI XÁC MINH CÁC PHIẾU BẦU! Không thể đưa ra chứng nhận nào cho đến khi hoàn tất quá trình xác minh”.

Đáp lại, Thẩm phán Tòa án tối cao Samuel Alito cho biết hôm thứ Sáu rằng ông không biết về các quy tắc kiểm phiếu gần đây, nên đã ra lệnh cho các quan chức tiểu bang tách riêng các lá phiếu đến muộn sau ngày bầu cử trong bối cảnh một trận chiến pháp lý đang diễn ra về việc có nên đếm chúng vào phiếu bầu chính thức hay không.

Nhân viên xã hội bị cáo buộc 134 trọng tội liên quan đến gian lận bầu cử ở Texas

Một nhân viên xã hội ở Texas đã bị cáo buộc 134 trọng tội khi tự ý đăng ký bỏ phiếu thay cho nhiều người khuyết tật, theo The Epoch Times.

Theo Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, Kelly Reagan Brunner – một nhân viên xã hội tại Trung tâm Hỗ trợ Cuộc sống tiểu bang Mexico – đã tự ý nộp đơn đăng ký cử tri cho 67 cư dân bị khuyết tật về trí tuệ và/hoặc khả năng phát triển mà không có chữ ký hoặc sự đồng thuận trước của họ.

Kelly Reagan Brunner, một nhân viên xã hội tại Trung tâm Hỗ trợ Cuộc sống của Bang Mexia ở Hạt Limestone, Texas, đã bị cáo buộc 134 trọng tội trong một cuộc điều tra gian lận bầu cử (ảnh từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Limestone).

Nhiều người dân tại đây đã bị tòa án tuyên bố là mất khả năng trí lực hoàn toàn, do đó không đủ khả năng bỏ phiếu ở Texas.

Theo luật của Texas, chỉ cha mẹ, vợ/chồng hoặc con cái là cử tri đủ tiêu chuẩn của quận mới có thể đóng vai trò người đại diện đăng ký bỏ phiếu giúp, nhưng phải sau khi được người đó chỉ định.

“Đăng ký bỏ phiếu thay hoặc nhận phiếu bầu qua thư mà không có sự đồng ý của đối tượng là hành vi bất hợp pháp. Điều này đặc biệt đáng lên án khi những người được cho là đấu tranh cho quyền lợi của người khuyết tật, nhưng trên thực tế lại đang lợi dụng những công dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta để giành lấy quyền lá phiếu của họ và khuếch đại tiếng nói chính trị của chính bản thân chúng. Văn phòng công tố của tôi đã được chuẩn bị để hỗ trợ bất kỳ quận nào ở Texas chống lại hình thức lừa đảo ngấm ngầm này.”

Chánh văn phòng Toà Bạch Ốc nhiễm viêm phổi Vũ Hán

Chánh văn phòng Toà Bạch Ốc Mark Meadows

Chánh văn phòng Toà Bạch Ốc Mark Meadows, người thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện công cộng mà không đeo khẩu trang, đã được chẩn đoán mắc virus cúm Vũ Hán, theo Reuters.

Hiện vẫn chưa rõ ông Meadows bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ lúc nào hoặc bằng cách nào.

Một trợ lý hàng đầu khác của chiến dịch TT Trump, Nick Trainer, cũng vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán.

Xe tăng ‘băng băng’ trên đường phố Hồng Kông trước khi tập trận bắn đạn thật

Một chiếc xe tăng bọc thép của PLA lái trên đường phố Hồng Kông. Ảnh: Weibo

Một video quay cảnh binh sĩ Trung Quốc huấn luyện xung quanh khu vực trường bắn Tsing Shan ở Tuen Mun đã được tải lên tài khoản Weibo chính thức của đơn vị đồn trú Hồng Kông hôm 7/11, theo SCMP.

Các phương tiện quân sự rời khỏi khu đồn trú Pat Heung trong đêm, sau đó cho thấy những người lính bắn dùng súng trường, súng phóng tên lửa và súng gắn trên xe bắn vào các mục tiêu bằng đạn thật.

Trong video, đơn vị đồn trú cho biết cuộc diễn tập được tiến hành “trong bầu không khí chiến đấu”, bao gồm các yếu tố thực chiến.

Mặc dù hiếm khi thấy cảnh xe quân sự chạy trên đường phố Hong Kong, nhưng đây không phải là lần đầu tiên đơn vị đồn trú công bố cảnh diễn tập huấn luyện.

Lực lượng đồn trú Hồng Kông tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở trường bắn Tsing Shan. Ảnh: Weibo

Một đoạn clip được phát hành vào ngày 30 tháng 6 cho thấy các binh sĩ đồn trú đang kiểm tra khả năng đánh chặn những người đào tẩu đang cố gắng chạy trốn khỏi thành phố bằng thuyền – cùng ngày cơ quan lập pháp hàng đầu Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, theo Nikkei.

Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết vào thời điểm đó cho biết:

“Cuộc tập trận có sự tham gia của các nhân viên mặt đất, hải quân và không quân, trong khi lính đặc nhiệm, lính phòng không, tàu chiến và máy bay tiến hành các cuộc tìm kiếm trên biển và đảo để “kiểm tra toàn diện khả năng phòng thủ của lực lượng đồn trú Hồng Kông””.

Các nhà cải cách Thái Lan kêu gọi nhà vua nhận thư từ những người biểu tình

Các nhóm ủng hộ dân chủ đã thúc giục Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn tiếp nhận thư kiến nghị từ người biểu tình vào Chủ nhật (8/11) khi một cuộc biểu tình lớn được lên kế hoạch ở thủ đô Bang-kok, theo Nikkei.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn

Hôm thứ Bảy, các nhóm ủng hộ dân chủ gồm Free Youth và Free People đã đăng một thông điệp gửi tới nhà vua trên mạng xã hội: “Nếu lời của Ngài, rằng ‘Chúng tôi yêu tất cả người dân là như nhau’, là đúng, thì Ngài nên nhận thư từ tất cả mọi người, chứ không chỉ những người đó, những người mặc áo vàng thường hô vang ‘Quốc vương vạn tuế’. Mà hãy đối xử với mọi người như nhau”.

Thông điệp này ám chỉ đến một số bình luận công khai hiếm hoi được nhà vua đưa ra vào ngày 1 tháng 11 khi ông gặp mặt khoảng 8.000 người “bảo hoàng” bên ngoài Cung điện Hoàng gia. “Chúng tôi yêu tất cả người dân như nhau”, nhà vua lặp lại ba lần khi trả lời các câu hỏi bất ngờ một phóng viên cho kênh truyền thông Anh và Mỹ.

Các nhóm ủng hộ dân chủ đã liên tục nhắc lại ba yêu cầu cơ bản: Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và nội các của ông từ chức; các thay đổi hiến pháp được soạn thảo với sự tham vấn của đại diện nhân dân; và cải cách chế độ quân chủ.

Các nhà cải cách hôm thứ Năm đã kêu gọi những người ủng hộ họ viết thư cho nhà vua, nhưng cho đến tối thứ Bảy vẫn chưa có phản hồi từ cung điện.

Họ cũng thông báo về một cuộc biểu tình tại Đài tưởng niệm Dân chủ ở Bangkok lúc 4 giờ chiều. Họ cho biết “Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật sẽ là cuộc tuần hành lớn nhất từ ​​trước đến nay”.

(Ảnh: Reuters, trừ khi được chú thích)

Related posts