12 người Hồng Kông bị giam tại Trung Quốc gửi thư ra ngoài. Nội dung thư nói gì?

Lục Du

Những nhà hoạt động Hồng Kông (ảnh: Reuters)

Hôm thứ Năm (19/11), người nhà của 7 trong số 12 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị Trung Quốc bắt trên biển hồi tháng Tám nói rằng họ đã nhận được thư gửi ra từ trong tù của thân nhân. Tuy nhiên họ nghi ngờ việc người thân nói rằng trong tù được chính quyền Trung Quốc đối tốt, theo Reuters.

12 nhà hoạt động bị bắt khi đang cố gắng chạy trốn sự truy lùng của chính quyền Hồng Kông, họ bị bố ráp trong khi đi thuyền hướng đến Đài Loan. Sau đó họ bị giam giữ tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong một tuyên bố chung, gia đình của 7 trong số những người bị giam giữ cho biết luật sư của thân nhân họ, được chọn từ danh sách do chính quyền Trung Quốc cung cấp, là những người chuyển thư. Tất cả các bức thư đều mô tả trong tù có điều kiện tốt và kêu gọi gia đình không cần phải lo lắng.

“Có khả năng là những lá thư này được viết theo một số mẫu [có sẵn]”, tuyên bố của 7 gia đình viết.

Các gia đình đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng kêu gọi chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc cho phép họ nói chuyện với người thân của họ và tự tìm luật sư.

Chính quyền Hồng Kông trả lời rằng những người bị bắt phải đối mặt với công lý ở đại lục trước khi trở về Hồng Kông, nơi họ dự kiến sẽ bị điều tra thêm về các tội danh liên quan đến biểu tình.

Các gia đình cho biết những người bị bắt giữ đã khuyên thân nhân trong thư rằng “không nên nói quá nhiều” với giới truyền thông hoặc đến thăm họ ở Trung Quốc.

Trong tuyên bố, các gia đình cho hay họ nhận ra chữ viết tay, nhưng một số nội dung bằng tiếng Trung giản thể, chứ không phải tiếng Trung phồn thể, mà những người bị giam giữ – giống như hầu hết những người ở Hồng Kông – thường sử dụng.

“Có thể nghi ngờ rằng họ [những người bị bắt] đã viết bức thư không theo ý muốn của riêng họ”, tuyên bố viết.

Related posts