Chính quyền Hồng Kông tuyên án tù đối với Hoàng Chi Phong, Chu Đình

Ngày 2/12, tòa án Hồng Kông tuyên án Cựu Tổng thư ký đảng Demosistō (đã giải thể) Hoàng Chi Phong và cựu Chủ tịch Demosistō Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) cùng cựu thành viên Chu Đình lần lượt 13,3 tháng tù, 7 tháng tù và 10 tháng tù. Cả 3 bị truy tố tội danh kích động, tổ chức và tham gia tụ tập mà không được phép. Chu Đình xin bảo lãnh để kháng cáo nhưng đã bị từ chối.

Hoàng Chi Phong, Lâm Lãng Ngạn và Chu Đình trong phiên xét xử tại tòa Tây Cửu Long ngày 23/11/2020 (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).

Thẩm phán Vương Thi Lệ cho biết, việc kết án là cân nhắc đến các nhân tố của vụ án như quy mô, số người, thời gian và địa điểm, gây ra ra ách tắc giao thông và cả những rủi ro tiềm ẩn.

Trước khi rời tòa án, Hoàng Chi Phong cho biết “Biết là sẽ rất buồn, nhưng cũng sẽ chống chọi nổi!” Chu đình rơi lệ, còn Lâm Lãng Ngạn tương đối bình tình, anh cho biết “Tuyệt đối không hối hận!”. Nhiều người có mặt cùng hô lớn để đáp lại : “Cố lên, đợi các bạn ra!”

Ngày 3/12 là ngày sinh nhật của Chu Đình, đại diện của cô đã nộp đơn xin bảo lãnh để chờ kháng cáo nhưng đã bị từ chối. Hoàng Chi Phong cũng không được như ý nguyện khi chỉ còn 2 ngày nữa là anh sẽ tham gia lễ tốt nghiệp công khai theo kế hoạch trước đó.

Cuối tháng 6 năm nay, trước khi Luật An ninh Quốc gia do Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng chế thực thi tại Hồng Kông có hiệu lực, đảng Demosistō mà Hoàng Chi Phong, Lâm Lãng Ngạn là thành viên đã tuyên bố giải tán. Hoàng Chi Phong từng là Tổng thư ký, Chu Đình là Phó Tổng thư ký, Lâm Lãng Ngạn là chủ tịch nhiệm kỳ cuối cùng của đảng này.

Hãng Thông Tấn Trung ương Đài Loan đưa tin, Hoàng Chi Phong thông qua Luật sư để đăng thông tin trên Twitter, anh dùng tiếng Anh viết rằng, bị xử 13,5 tháng tù không phải là kết thúc của cuộc chiến đấu, trước mặt họ vẫn còn một chiến trường khác. Sẽ ở cùng những người biểu tình dũng cảm khác ở trong tù cùng nhau chiến đấu. Mặc dù không dễ làm người khác chú ý, nhưng đấu tranh đòi dân chủ và tự do cho Hồng Kông là cần thiết.

Nhận được thông tin Hoàng Chi Phong, Chu Đình, Lâm Lãng Ngạn bị xử tù, cựu chủ tịch Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông Sầm Tử Kiệt cho biết, rất nhiều sự việc bao gồm cả việc 3 người nhóm Hoàng Chi Phong bị xử tù đã cho thấy, năm nay Hồng Kông đã xuất hiện hình thế đàn áp chính trị gay gắt. Chính quyền Hồng Kông dùng hình phạt nặng để “bức hại” nhân sĩ dân chủ, các lĩnh vực như chính trị, báo chí, giáo dục, v.v. cũng đều tồn tại đàn áp nghiêm trọng.

Related posts