Facebook bị kiện, giá cổ phiếu giảm thấp nhất trong 6 tuần

Ngày 9/12, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã kiện Facebook vì đã sử dụng các hành động bất hợp pháp để loại bỏ sự cạnh tranh mà công ty phải đối mặt trên mạng xã hội, hy vọng rằng thẩm phán sẽ yêu cầu công ty thoái vốn các công ty con Instagram và WhatsApp.

Cùng ngày 9/12, cổ phiếu Facebook giảm 1,93% xuống 277,92 USD khiến chỉ số Nasdaq tổng thể giảm 1,94%, mức giảm trong ngày lớn nhất trong sáu tuần, cao hơn mức 0,79%  của S&P và 0,35% của Dow. Trong cùng ngày, Nasdaq đạt mức cao kỷ lục 12.607 điểm nhưng giá cổ phiếu của Facebook đã dẫn đầu đà giảm kể từ khi đạt mức cao nhất 303 USD vào ngày 26/8 và đã giảm khoảng 8,3% cho đến nay. Điều này có thể phản ánh rằng các nhà đầu tư đã nghiên cứu và phán đoán sơ bộ rằng cổ phiếu này có thể vi phạm luật cạnh tranh trong vụ kiện.

Ngoài Facebook ra, Google và Twitter cũng đã hạn chế những phát biểu của Tổng thống Donald Trump về cuộc bầu cử và về dịch bệnh trên mạng xã hội trong năm nay. Các chuyên gia pháp lý cho rằng lời khai của Facebook và Twitter trong các phiên điều trần trước quốc hội cho thấy họ thiếu minh bạch trong việc thẩm duyệt nội dung.

Giá cổ phiếu của Alphabet Inc., công ty mẹ của Google, đã giảm 1,85% vào thứ Năm (10/12), đóng cửa ở mức 1.777 USD, giảm khoảng 2,5% so với mức cao nhất 1.824 USD vào ngày 2/12. Giá cổ phiếu của Twitter đã giảm 0,42% xuống 47,23 USD vào thứ Năm, giảm khoảng 10% so với mức cao nhất ngày 29/10 là 52,43 USD; tuy nhiên, cổ phiếu này đã giảm xuống còn 39,47 USD vào ngày 2/11 trước cuộc bầu cử và thời điểm cao nhất đã giảm 24,7%.

Vào tháng 10 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc Google lạm dụng vị thế độc chiếm mạng để ngăn cản các đối thủ cạnh tranh.

Năm 1998, Chính phủ Liên bang Mỹ cũng kiện Microsoft vì độc quyền, cáo buộc hãng này đã mặc định đóng gói phần mềm trình duyệt Internet Explorer kèm trong hệ điều hành máy tính cá nhân Windows. Vụ kiện kéo dài đến năm 2001, Bộ Tư pháp và Microsoft mới hòa giải, cổ phiếu của công ty này đạt mức đỉnh năm 1999 là 58,8 USD sau đó giảm liên tục và chạm đáy 17,1 USD vào năm 2009. Năm 2016 giá cổ phiếu tăng lại phá vỡ mức cao nhất trước đó, ngày 10/12/2020 đóng cửa ở mức 211,8 USD.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã tuyên bố một cách thẳng thắn vào hôm thứ Tư rằng, một số người cho là Thung lũng Silicon độc quyền và một số vấn đề chính xung quanh cổ phiếu công nghệ ngày nay có liên quan đến sự thiếu trách nhiệm của những người đứng đầu đối với những gì xảy ra trên nền tảng của họ. Mặc dù Apple không có nền tảng xã hội, nhưng hãng đã bắt đầu xây dựng tính năng nền tảng đọc báo Apple News.

Ông Tim Cook nói rằng nhiều thứ, rất nhiều sự việc như tin nhắn sai sự thật hoặc bạo lực, có thể được khuếch đại mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhưng Apple không muốn trở thành một nền tảng truyền thông như vậy hoặc là một phần của sự thù hận. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh điều này.

Bắt đầu từ năm 2021, Apple sẽ loại khỏi App Store các ứng dụng được sử dụng để theo dõi người dùng mà không có sự cho phép của khách hàng. Điều này rất khác so với cách làm của Facebook, vì Facebook cho rằng nếu không theo dõi người dùng, quảng cáo sẽ không thể hướng đến khách hàng, hiệu suất quảng cáo sẽ trở nên kém hơn, và ước tính nếu mô hình của Apple được áp dụng, hoạt động kinh doanh quảng cáo của họ có thể giảm 50%.

Năm 2019, Facebook đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang phạt 5 tỷ USD vì Cambridge Analytica sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân của người dùng Facebook. Vụ việc liên quan đến 87 triệu người dùng Facebook chưa cấp quyền truy cập thông tin cá nhân cho Cambridge Analytica.

Related posts