Phó TT Pence, Ngoại trưởng Pompeo yêu cầu phóng thích tức thì trùm truyền thông Jimmy Lai

Tâm Thanh

Phó Tổng thống Mỹ Pence (phải) ca ngợi Lê Trí Anh (trái) là một anh hùng và yêu cầu chính quyền Hong Kong trả tự do cho ông ngay lập tức (ảnh trích từ Twitter của PTT Pence).

Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), nhà sáng lập kênh truyền thông ủng hộ dân chủ nổi tiếng Hồng Kông Next Media Group, gần đây đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì vi phạm luật anh ninh quốc gia mới, theo Sound of Hope.

Trong phiên tòa tại Tòa án Tây Cửu Long sáng hôm thứ Bảy (12/12), đơn xin tại ngoại của ông Lê Trí Anh đã bị từ chối và vụ xét xử bị tạm hoãn cho đến tháng 4 năm sau. Theo đó, ông Lê Trí Anh sẽ bị tạm giam cho tới ngày mở lại phiên tòa vào năm tới.

Trước vụ việc này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã ca ngợi ông Lê Trí Anh là một “anh hùng” kiên định đấu tranh cho nền dân chủ của nhân dân Hồng Kông, đồng thời trực tiếp chỉ trích việc chính quyền Hồng Kồng buộc tội ông Lê Trí Anh là đang xúc phạm tất cả những người yêu tự do trên thế giới.

Today’s charges against @JimmyLaiApple in Hong Kong are an affront to freedom loving people around everywhere. Jimmy Lai is a hero and I remain inspired by his stand for democracy & the rights that were promised to the people of Hong Kong. #FreeJimmyLai pic.twitter.com/CGQH2EH0Y1— Mike Pence (@Mike_Pence) December 11, 2020

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng bày tỏ sự ủng hộ với ông Lê Trí Anh trên Twitter khi viết:

“Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông là một sự nhạo báng công lý, “tội ác” duy nhất của ông Lê Trí Anh chính là can đảm nói lên sự thật về chế độ độc tài và nỗi sợ hãi tự do của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông yêu cầu chính quyền Hồng Kông hủy bỏ mọi cáo buộc và thả tự do cho ông Lê Trí Anh ngay lập tức”.

Hong Kong’s National Security Law makes a mockery of justice. @JimmyLaiApple’s only “crime” is speaking the truth about the Chinese Communist Party’s authoritarianism and fear of freedom. Charges should be dropped and he should be released immediately.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 12, 2020

Theo báo cáo của Stance News, ông Lê Trí Anh bị buộc tội thông đồng với lực lượng hải ngoại, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Theo đó, cảnh sát Hồng Kông liệt kê các cáo buộc về “bằng chứng phạm tội” của ông Lê, bao gồm: Tiếp nhận phỏng vấn của các kênh truyền thông nước ngoài, gặp gỡ các quan chức nước ngoài, đăng các bài viết chống Trung Quốc (ám chỉ chống ĐCSTQ) trên Twitter hoặc ủng hộ cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông… Kể cả việc ông Lê Trí Anh theo dõi twitter của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.

Ngoài ra, việc các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc như Vương Đan, Ngô Nhĩ Khai cùng một số người khác theo dõi twitter của ông Lê Trí Anh, cũng đều trở thành tội trạng của ông Lê, vì họ lý luận rằng trong tình huống này ông Lê đã thu hút được sự chú ý của các nhà hoạt động dân chủ. Tin tức này sau khi truyền ra đã khiến ngoại giới rất chấn động. Nhà hoạt động dân chủ Vương Đan, trong một động thái phản bác đã chế nhạo rằng, ông sẽ ngay lập tức theo dõi twitter của Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, với hy vọng rằng cảnh sát Hồng Kông có thể nhìn thấy và mở một cuộc điều tra đối với gương mặt đại diện cho ĐCSTQ này.

Ngoài ra, theo báo cáo của Apple News Hồng Kông, khi ông Lê Trí Anh rời trại tạm giam vào sáng 12/12, chính quyền Hồng Kông thậm chí đã điều động xe “bọc thép” vốn dùng để áp giải những tên tội phạm loại A như khủng bố, trùm ma túy … để đưa ông Lê đi.

Đối với sự việc này, Thiệu Gia Trăn, cựu thành viên Hội đồng Lập pháp cho rằng, “cách làm bất thường” của Cục dịch vụ Cải huấn Hồng Kông rất có khả năng đã nhận được chỉ thị từ cấp trên, nên mới sử dụng cách thức dành cho trọng phạm loại A như vậy. Nó rất khác với thông lệ trước đây, theo đó các nghi phạm chưa bị kết án chỉ cần còng tay là có thể ra hầu tòa. Thiệu Gia Trăn cho rằng, chính quyền Hồng Kông đã coi ông Lê Trí Anh là trọng phạm trong khi về lý ông ấy có thể được bảo lãnh tại ngoại.

Related posts