Hơn 9.500 bác sĩ bị tình nghi tham gia vào tội ác thu hoạch tạng

Minh Nhật

 •Thứ Hai, 21/12/2020 • 129 lượt xem

Tờ Epoch Times đưa tin, vào ngày 12/12/2020, tại Đại học Quốc gia Trung Hưng, Đài Loan, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) đã công bố một phim tài liệu và một cuốn sách tổng hợp lượng lớn số liệu điều tra và bằng chứng, cho thấy quy mô của tội ác thu hoạch tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn nhắm vào các tù nhân lương tâm, trong đó có Pháp Luân Công. Báo cáo này cũng tiết lộ 9.519 bác sĩ bị tình nghi tham gia vào tội ác thu hoạch tạng phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng khổng lồ tại Trung Quốc.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày “Nhân quyền Thế giới”, WOIPFG đã công bố cuốn sách “Thiết chứng như sơn” (Tạm dịch: Bằng chứng sắt đá chất chồng như núi) tổng kết 15 năm nghiên cứu cuộc đàn áp Pháp Luân Công của mình, đặc biệt nhắm đến tội ác thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Báo cáo này đã liệt kê 23.475 đơn vị có liên quan đến hệ thống ĐCSTQ, 78.788 người tình nghi, tổng số 9.519 bác sĩ và 891 bệnh viện tham gia tiến hành tội ác thu hoạch nội tạng. Tính đến tháng 6 năm 2019, có 2000 tư liệu bằng chứng hoàn thành, 630 bản ghi âm nghe trực tiếp, và 347 báo cáo điều tra.

Được biết trước đó vào ngày 29/11/2020, WOIPFG cũng công bố một danh sách 200 bản ghi âm cuộc gọi tới các bệnh viện vào năm 2019, chia làm 9 hạng mục khác nhau, chứng minh các khía cạnh bất hợp lý của ngành công nghiệp cấy ghép tạng tại Trung Quốc, từ đó cho thấy tội ác thu hoạch tạng. Đáng chú ý trong các bản ghi âm được thực hiện vào năm 2019 này, vẫn có các bác sĩ trực tiếp thừa nhận, ngầm thừa nhận hoặc hẹn gặp khi được hỏi về nội tạng đến từ người tập Pháp Luân Công.

Tại buổi công bố, bác sỹ Uông Chí Viễn, chủ tịch WOIPFG đã chỉ ra, kể từ năm 1999, phe cánh do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đứng đầu, bao gồm Ủy ban Chính trị và hệ thống phòng 610 đã thao túng bộ máy nhà nước, bao gồm đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát, hệ thống tư pháp và các tổ chức y tế trên phạm vi cả nước để thu hoạch nội tạng sống, thực hiện một cuộc thảm sát đối với người tập Pháp Luân Công. Hoạt động này đã biến thành một ngành công nghiệp quốc gia, trở thành khoản lợi nhuận khổng lồ, và ĐCSTQ đã dùng nó để quay ngược lại phục vụ cho việc đàn áp.
thu hoạch tạng, đàn áp Pháp Luân Công, Pháp Luân Công.

Ông Uông Chí Viễn trong một buổi công chiếu phim về tội ác thu hoạch tạng. (Ảnh: Sound of Hope)

Ông Uông Chí Viễn cũng chỉ ra rằng thế giới đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh không giới hạn của ĐCSTQ. Nó không chỉ diễn ra trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, mà còn ở phương diện lương tri đạo đức của con người. Trong suốt một khoảng thời gian dài, ĐCSTQ đã thách thức đường biên đạo đức cuối cùng của nhân loại, hoàn toàn làm sụp đổ các giá trị đạo đức và nhân quyền phổ quát, đồng thời làm xói mòn toàn diện đối với chính phủ của mỗi quốc gia. Nếu các quốc gia không đối mặt với ĐCSTQ, nền văn minh nhân loại sẽ bị hủy diệt.

Tham dự hội nghị, công tố viên Lưu Hân Nhã (Liu Xinya) của Văn phòng Công tố quận Chương Hóa (Changhua) đã chỉ ra sự mâu thuẫn bất thường trong việc thế giới đối diện với tội ác thu hoạch tạng. Thông thường, một vụ án giết người sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của xã hội và được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, nhưng khi đối mặt với một tập đoàn giết người lớn nhất trong lịch sử, thì chính phủ và truyền thông thế giới thậm chí đã không thể phản ứng giống như khi chứng kiến một vụ án mạng. Như ông Uông Chí Viễn đã đề cập một trường hợp tại Đài Loan cho thấy sự thực tàn khốc về tội ác này: “Một người bình thường đến từ Đài Loan đã được thay tám quả thận trong hai tháng tại Bệnh viện Nhân dân Thượng Hải”.

Công tố viên Lưu Hân Nhã hy vọng rằng việc phát hành bộ phim và cuốn sách này có thể đánh thức được lương tri đạo đức và dũng cảm của dân chúng, cũng duy chỉ có liên tục phơi bày sự việc này mới có thể đánh thức được sự chú ý của mọi người.

Công tố viên Lưu Hân Nhã cũng nói rằng, cáo buộc quốc gia giết người là một cáo buộc phi thường nghiêm trọng, đòi hỏi phải có nhiều chứng cứ. “Thiết chứng như sơn” quả thực đã thu thập đủ số liệu và bằng chứng để chứng minh sự thật rằng ĐCSTQ đã giết người. Trong quá trình đó, người ta phát hiện ra rằng có rất nhiều người tham gia. Điều tà ác nhất chính là, ĐCSTQ đã đóng gói tội ác trong vỏ bọc muốn cứu chữa bệnh nhân, hoặc dùng lợi ích tiền bạc để dụ dỗ khiến cho rất nhiều người tham dự vào mà không biết, thậm chí không để ý.

Bác sĩ Trịnh Nguyên Du (Zheng Yuanyu) ở Phòng khám Thượng Văn chỉ ra rằng gần 90% người dân Tây Ban Nha đồng ý hiến tạng sau khi họ bị tai nạn qua đời, nhưng thời gian chờ đợi tạng vẫn cần hơn 4 tháng. Do đó, có thể suy đoán rằng, nếu một quốc gia không phải đợi đến 4 tháng, thì tin tưởng rằng họ đã bắt đầu tìm kiếm nội tạng từ người sống. Trong bằng chứng do WOIPFG đưa ra, các bác sĩ Trung Quốc đã hứa hẹn nội tạng cho bệnh nhân chỉ từ vài ngày đến vài tuần, và “nếu không may” thì bệnh nhân mới phải chờ đến vài tháng. Nhưng theo tài liệu của Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc công bố vào năm 2015, tỉ lệ đồng ý hiến tạng của Trung Quốc chỉ là 0,6 ppm (0,6 người trên 1 triệu người) (news.qq.com/a/20150331/055403.htm).

Bác sỹ Trịnh cũng tiết lộ rằng, các bằng chứng liên quan trong cuốn sách “Thiết chứng như sơn” đã được trích dẫn làm tài liệu tham khảo học thuật, và Wendy Rogers, một học giả người Úc đã xuất bản báo cáo khoa học gây chấn động cộng đồng y đức Úc. Wendy Rogers đã được tập san Nature bình chọn là một trong 10 nhà khoa học hàng đầu của Úc năm 2019. (Xem bài: Giáo sư dẫn đầu y đức tại Úc: Đừng ngủ quên trước tội ác thu hoạch tạng)

Giáo sư Lưu Hoành Nhân tại Viện sinh vật học thuộc đại học Trung Hưng bình luận, ĐCSTQ không chỉ muốn thu hoạch nội tạng sống mà còn tiến thêm một bước là muốn cướp đi linh hồn con người. Ông nói rằng cũng giống như cuộc bầu cử Hoa Kỳ hiện tại, truyền thông Phố Wall đã được ĐCSTQ thu mua, khiến cho nền “chính trị vàng đen” thâm nhập vào Hoa Kỳ, và chủ nghĩa xã hội thực chất chỉ là vỏ bọc của chủ nghĩa cộng sản.

Ông Lưu còn nhấn mạnh rằng có rất nhiều người Đài Loan không nhìn rõ được tội ác của ĐCSTQ, và người Mỹ cũng vậy. Hiện tại điều này rất quan trọng, mọi người phải thức tỉnh và chỉ có chống Cộng thì mới có tương lai.

Phó giáo sư Tạ Hữu Nguyên thuộc Khoa Cơ khí của Đại học Khoa học và Công nghệ Cần Ích nói rằng bởi vì ở Trung Quốc Đại lục không tồn tại nhân quyền nên tình trạng giết người cướp nội tạng sống cấp quốc gia mới có thể xảy ra. Ông cho rằng ngày hôm nay, điều cần thiết là phải truyền bá thông tin rộng rãi để những con người dũng cảm có thể đứng ra phản đối ĐCSTQ.

Ông Hoàng Quý Lân, Giám đốc Văn phòng Thông tin của Cục Tài nguyên Nước thuộc Bộ Kinh tế, nói rằng con trai của ông là một bác sĩ trẻ và anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi được việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông Hoàng nói rằng ĐCSTQ là một “đại độc đảng”, nó còn sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để kiểm soát người dân.

Cô Lương Nghĩa Phân, bí thư của Văn phòng quận phía Nam, đã tham dự cuộc họp và bày tỏ rằng cô rất sốc và không thể tin được khi nghe về tội ác thu hoạch tạng. Trước đây từng có đồng nghiệp của cô đến Trung Quốc Đại lục thay thận, tiêu tốn cả trăm vạn Đài tệ, nhưng lại không biết nội tình. Cô hy vọng trong tương lai mình có thể làm được một điều gì đó giúp sức ngăn chặn tội ác này.

Cô Lại Gia Kỳ, một nhà phân phối của Công ty Lihui Đài Loan, nhấn mạnh rằng Giang Trạch Dân là thủ phạm và cần bị đưa ra công lý càng sớm càng tốt. Cô sẽ sử dụng trang mạng cá nhân để đăng tải sự thật, mỗi một người chính là một hạt giống, hy vọng sẽ khiến thiện lương và chính nghĩa được lan truyền ra bên ngoài, đừng để cho những người không hiểu rõ sự tình trở thành đồng phạm.

Theo Epoch Times
Minh Nhật biên dịch và tổng hợp

Related posts