Cập nhật COVID Sydney: Số ca nhiễm giảm nhưng lo sợ vẫn còn

Mặc dầu số ca nhiễm giảm, số người đi thử nghiệm tăng, nhưng sự lo sợ vẫn cao khi có những ca nhiễm mới không biết nguồn gốc. Điều đó có nghĩa là số người bị nhiễm không chỉ giới hạn trong những khu vực bờ biển phía bắc và còn đang tìm ẩn ở những nơi khác chưa phát hiện ra.

SYDNEY, AUSTRALIA – NewsWire Photos DECEMBER 23, 2020. Premier of New South Wales Gladys Berejiklian speaks during a Press Conference with NSW Chief Health Officer Dr Kerry Chant and Minister for Health Brad Hazzard to provide a COVID-19 update in Sydney Australia. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

Tính đến 10 giờ sáng hôm qua (Thứ Ba 29/12) Sydney có 3 ca nhiễm mới. Cả 3 ca đều nằm ngoài ổ dịch các vùng biển ở phía bắc.

Một ở Wolongong, một ở vùng Inner West và ở vùng phía bắc.

Các viên chức y tế cho rằng cả ba người này đều bị lây từ trung tâm thành phố Sydney, không phải từ ổ dịch ở phía bắc.

Trước đó Bộ Y tế NSW ghi nhận 5 ca nhiễm mới không biết nguồn gốc: một nhân viên làm việc ở Belrose Hotel, nhân viên chữa lửa ở Crows Nest, một người đi lại ở Manly, một cư dân ở Bondi và một người đi đến trung tâm thành phố CBD.

Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng chính những ca nhiễm mới không biết nguồn gốc là mối lo ngại lớn nhất của NSW. Chính vì thế bà kêu gọi các cư dân NSW phải hết sức đề cao cảnh giác.

Cách ly ở khách sạn có thể kéo dài nhiều năm

Các du khách đến Úc từ ngoại quốc có thể vẫn bị cách ly ở khách sạn trong nhiều năm mới mặc dầu có vaccine, các chuyên gia y tế cảnh báo.

Chính phủ Liên Bang đang xem xét một phương cách đối các công dân Úc từ ngoại quốc trở về và các du khách đến từ ngoại quốc đã có chủng ngừa Covid – nhưng rất có thể những người này vẫn bị cách ly ở khách sạn.
“Đến thời điểm này, tôi vẫn nghĩ là chúng ta phải sống với vi khuẩn corona trong ít nhất là 5 năm tới và vi khuẩn này có thể cũng bao giờ biến mất,” chuyên khoa về vi trùng học, ông Adam Adam Kamradt-Scott từ đại học University of Sydney đã nói với đài số Chín.

“Tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải có những hình thức cách ly nào đó trong ít nhất là 2 năm tới.

“Chúng ta cũng có thể phải hạn chế người Úc đi ngoại quốc và trở về,” ông nói.

Related posts