NSW: Bắt buộc phải mang khuẩn trang từ ngày Chủ Nhật 3/1

Thủ hiến NSW Premier Gladys Berejiklian xác nhận tiểu bang NSW có 10 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Trong số những nơi là người bị nhiễm đã đến có tiệm bán rượu bia, quán cà phê, Officeworks, car dealership và nhà thờ.

Bộ Y tế NSW khuyến cáo những ai đã đến tiệm bán rượu bia BWS trên đường Woodburn, khu Belara vào ngày 24 tháng 12 trong khoảng thời gian từ 12.45pm đến to 9.15pm phải đi thử nghiệm ngay và tự cô lập cho đến khi có kết quả.

Một người nhiễm vi khuẩn cũng đã đến quán cà phê Coffee Club Cafe ở Stockland Shellharbour vào ngày 27/12 từ 11.30am đến 12.45pm. Những ai đến quán cà phê trong khoảng thời gian trên phải đi xét nghiệm và tự cô lập ngay.

Trước đó Bộ y tế kêu gọi những ai đến dealer xe Australian Motor Trader ở vùng Haberfield trong ngày 29/12 từ 4.30pm đến 5pm phải đi thử nghiệm.

Tương tự đối với những ai đến Officeworks ở Punchbowl vào ngày thứ Ba 29/12 từ 3.45pm đến 4.45pm.

Thêm hai nơi mới vô danh sách những nơi đang “nguy hiểm”, nếu đến phải đi thử nghiệm và tự cách ly ngay: siêu thị ở Pagewood và nhà hàng ở Kogarah.

Dưới đây là những nơi mà cư dân phải lưu ý – nếu đến trong ngày, giờ ghi chú… phải đi xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi có kết quả:

KOGARAH: Hariri Chickens, December 31, from 1.45pm – 2pm

PAGEWOOD: Woolworths – Eastgardens Shopping Centre, December 30 from 6.30am to 1.30pm and January 1 from 7am until 10am

BLACKTOWN: Westpoint, December 28, from 2.40pm to 3.20pm

BLACKTOWN: El Jannah, December 28, 3.20pm to 4pm

BLACKTOWN: Service NSW, December 30, from 12.15pm to 1pm

NORWEST: Hills Campus Hillsong Church, December 29, from 8pm to 8.45pm.

Thêm một người nhiễm đến tiệm bán quần áo đàn ông Culture Kings ở đường George St trong trung tâm thành phố Sydney vào ngày 28 tháng 12.

Hôm nay Thủ hiến Berejiklian cũng thông báo một luật mới áp dụng cho toàn thành phố Sydney (Greater Sydney): Bắt buộc phải mang khuẩn trang khi di chuyển công cộng, đi vào những nơi indoor như shopping centre, shops, cinema và salon (tiệm thẩm mỹ, hớt tóc…).

Luật có hiệu lực sau 12 giờ đêm ngày thứ Bảy 2/1/2021. Những ai không tuân thủ sẽ bị phạt tại chố $200 bắt đầu từ thứ Hai 4/1.

Related posts