Covid-19: không còn điểm nóng nhưng nguy cơ truyền nhiễm vẫn cao

Tuyên bố hôm Chủ Nhật (17/01/2021) Tổng trưởng Y tế Greg Hunt khẳng định rằng trên toàn bộ lãnh thổ Úc hiện không còn điểm nóng nào với đại dịch Covid-19, tuy nhiên ông cho rằng các chính quyền tiểu bang và người dân vẫn phải cảnh giác vì nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh từ nước ngoài vẫn rất cao.

Ông Hunt cho biết hiện tại Úc chỉ ghi nhận số ca Covid-19 truyền nhiễm cộng đồng ở thấp trong vài ngày gần đây và về căn bản các tiểu bang đã ngăn chặn được nguy cơ bùng phát một đợt dịch  thứ ba trong cộng đồng.

Tuy nhiên trong thông báo mới nhất, ông Greg Hunt cũng cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của các đợt truyền nhiễm cộng đồng tiếp theo tại Úc khi mà dịch bệnh tại các nước khác vẫn chưa được kiểm soát.

Ông cho hay các cơ quan hữu trách Úc đang theo dõi sát chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đang được các nước trên thế giới tiến hành. Ông đã yêu cầu Cơ quan quản lý dược phẩm Úc điều ra rõ thông tin liên quan đến vaccine Covid-19 của hãng bào chế dược phẩm Pfizer sau khi 23 nạn nhân cao tuổi tại Na Uy đã thiệt mạng khi được tiêm vaccine này.

Thông báo của ông Greg Hunt đưa ra trong bối cảnh tiểu bang Queensland kiểm soát được nguy cơ truyền nhiễm chủng virus đột biến có nguồn gốc từ Anh khi đến nay chỉ có 2 ca đang bị cách ly và không truyền nhiễm ra cộng đồng.

Trong khi đó, sau vài ngày hầu như không phát hiện ca lây nhiễm, hôm Chủ Nhật tiểu bang NSW ghi nhận 6 trường hợp lây cộng đồng, trong đó có 5 người trong gia đình và người còn lại có quan hệ mật thiết. Tất cả 6 ca nhiễm mới đều có liên quan đến khu vực Berala, một ổ dịch thuộc thành phố Sydney.

Bang Victoria có gần 2 tuần liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tiểu ban Victoria đã khiến chính quyền NSW tức giận vì quyết định cấm cửa cư NSW, trong khi vẫn tiếp đón các tay vợt và giới chức Liên đoàn quần vợt thế giới đến tham gia giải Australia Open.

Tính đến hôm Chủ Nhật đã có  72 tay vợt tham dự giải quần vợt Australia mở rộng phải cách ly 2 tuần trước khi được tham dự giải đấu.

Sau khi kết quả xét nghiệm những người đến Úc tham dự giải quần vợt Australia mở rộng cho thấy chuyến bay thứ 3 có người bị Covid-19, tối Chủ Nhật chính quyền Victoria đã yêu cầu 25 tay vợt đi trên chuyến bay này phải cách ly.

Trong thông báo đưa ra trên Twitter vào, ban tổ chức giải Australia mở rộng đã khẳng định 25 tay vợt trong tổng số 58 người đi trên chuyến bay từ Doha (Qatar) đến Melbourne vào sáng qua sẽ phải cách ly trong phòng ở khách sạn vì 1 người trên chuyến bay này bị Covid-19.

Trước đó, 47 tay vợt trong tổng số 129 người khác đi trên 2 chuyến bay từ Los Angeles (Mỹ) và Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) hạ cánh xuống Melbourne vào hôm thứ 6 vừa qua cũng đã phải cách ly do phát hiện 4 người đi trên 2 chuyến bay bị Covid-19.

Việc cách ly 72 tay vợt đang gây ra những trở ngại lớn.Ngoài việc không được ra khỏi phòng ở để đến sân tập và rèn luyện thể lực, các vận động viên bị cách ly cũng được cho là gặp nhiều bất lợi khi so sánh với những vận động viên không phải cách ly vì việc không được rèn luyện đúng mức có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của những vận động viên này. Đó là chưa kể đến trước khi thi đấu cường độ cao mà không được luyện tập kỹ cũng có thể khiến vận động viên bị chấn thương.

Một số vận động viên đang cố gắng giải quyết tình trạng này bằng việc tập luyện trong phòng như chạy đoạn ngắn trong phòng, hay đánh bóng vào tường hoặc vào các tấm đệm được dựng sát vào tường…để rèn luyện thể lực vào kỹ thuật.

Tuy vậy, chính quyền bang Victoria cũng cho biết, cũng đã có vận động viên mở cửa phòng ở để khoe khoang về việc mua đồ ăn qua Uber Eats cho tất cả mọi người ở trên cùng một tầng.

Trước thực trạng này, chính quyền bang Victoria cảnh báo các vận động viên phải cách ly nghiêm ngặt, nếu hành vi này tiếp tục lặp lại thì có thể bị phạt lên tới $20,000.

Related posts